Cuộc đua trụ hạng V.League 2019: Tử thần sẽ gọi tên ai?

Đức Nguyễn
13:43 ngày 17-09-2019
Chiếc vé xuống hạng đang được nhiều người dự đoán đã “để dành” cho Sanna.KH. Nhưng HAGL và Thanh Hóa cũng đang ngồi “chung mâm” bởi số phận mỗi đội bóng có thể đổi thay khi tấm màn nhung V.League khép lại.
Cuộc đua trụ hạng V.League 2019: Tử thần sẽ gọi tên ai?
Khúc cua nghẹt thở

Khi hậu vệ Đào Văn Phong ghi bàn thắng “mở tài khoản” cho Sanna.KH trên sân Lạch Tray ở vòng 23, rất nhiều CĐV HAGL bắt đầu gác tay lên trán suy tư. Họ dự cảm, đội bóng của mình sẽ gặp chuyện chẳng lành trong cái buổi chiều ngày 15/9 và sẽ bị đội xếp chót bảng Sanna.KH phả hơi nóng vào gáy. Ơn trời, Mpande đã “nổ súng” giúp Hải Phòng gỡ hòa 1-1 và tỷ số trận đấu được giữ nguyên đến hết trận.

Vừa thở phào ở Lạch Tray, CĐV HAGL lại phải ngóng về xứ Thanh, nơi “đối trọng” tiếp theo trong cuộc đua trụ hạng là Thanh Hóa tiếp Than.QN. Như đã biết, Thanh Hóa chơi như những người mất hồn và họ thua bạc nhược 1-3. Trong trường hợp này, HAGL đã gặp may vô cùng khi dù để thua trên sân khách trước Sài Gòn FC trong trận đấu sớm, nhưng họ vẫn xếp trên đôi thủ trực tiếp Thanh Hóa trong cuộc đua trụ hạng.

Khúc cua ở vòng 23 thật sự nghẹt thở và để lại nhiều thứ cảm xúc lẫn lộn với những người phải lòng HAGL, Thanh Hóa và cả Sanna.KH. Nhìn vào điểm số, cuộc đua trụ hạng vẫn chưa thể khép lại. Tức, người nào giành vé đi play-off với á quân hạng Nhất - Phố Hiến FC, kẻ nào phải “xuôi đò” xuống hạng Nhất, sẽ phải đợi đến khi tấm màn nhung V.League 2019 khép lại mới có thể biết được.


Sanna.KH rơi vào… tọa độ chết

Trên lý thuyết, cả DNH Nam Định (28 điểm), Viettel (27), HAGL (26), Thanh Hóa (25) và Sanna.KH (21) đều có thể là chủ nhân của tấm vé xuống hạng. Tuy nhiên, nếu nhìn vào lịch thi đấu, Sanna.KH đang là đội gặp bất lợi nhất. 

Ở vòng 24, HLV Võ Đình Tân và các học trò phải đối mặt với một DNH Nam Định đang cần thêm chiến thắng để tránh đêm dài lắm mộng. Rời Thiên Trường, đội bóng phố Biển sẽ phải tiếp một Sài Gòn FC đang ôm mộng giành huy chương trên sân nhà. Và ở vòng đấu cuối, Sanna.KH phải chơi “canh bạc tất tay” với HAGL tại Pleiku.

Với Thanh Hóa, LTĐ đang khá dễ chịu khi chỉ gặp SHB.ĐN ở lưng chừng BXH trên sân khách và đón “đội bóng dễ tổn thương” Viettel trên sân nhà. Ở trận đấu cuối, họ chỉ phải gặp B.BD vốn đã hết động lực. 

Vấn đề lúc này của Thanh Hóa là cần phải “siết lại ốc vít” để không phải rơi vào “thảm họa” như trận đấu với Than Quảng Ninh. Dĩ nhiên, HLV trẻ Mai Xuân Hợp cùng những học trò của mình hẳn hiểu rằng, bây giờ chỉ có nội lực bản thân mới cứu họ được, thay vì trông chờ vào một may mắn nào đó.

HAGL có vẻ là đội có lịch thi đấu dễ chịu nhất. Ở vòng 24, họ sẽ được đón Hải Phòng tại Pleiku. Đây luôn là đối thủ ưa thích và càng ưa thích hơn trong bối cảnh đội bóng đất Cảng đã ở “vùng an toàn”. 

Trận đấu ở vòng áp chót  trên sân Thống Nhất sẽ khó nhằn nhất nhưng điệp vụ lấy 1 điểm không phải quá khó với thầy trò HLV Kim Tae Hoon. Nếu giành ưu thế trong 2 trận đấu với Hải Phòng và CLB TP.HCM, đội bóng phố Núi sẽ có quyền tự quyết tại Pleiku ở lượt cuối trước đối trọng Sanna.KH. 

Tóm lại, sẽ có logic nếu dự đoán Sanna.KH phải đi vào “tọa độ chết”, còn cuộc đua tránh chiếc vé tham dự trận đấu play-off giành quyền trụ hạng là chuyện riêng của HAGL và Thanh Hóa. 

Dẫu vậy, những đoán định cũng chỉ là lý thuyết bởi trong cuộc chiến khốc liệt này, chỉ cần một con tính sai lầm trên sa bàn hay sai số của một cá nhân, mọi nỗ lực của tập thể sẽ đổ ra sông ra biển.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x