Cuối cùng, Thanh Hóa đã phất cờ

Khắc Sơn
06:47 ngày 07-05-2019
Cuối cùng thì Thanh Hóa FC đã có được chiến thắng ở mùa giải này. Sau đúng 8 vòng đấu sống trong áp lực vốn được đẩy lên đến cực đại, cuối cùng, NHM xứ Thanh mới có được tận hưởng cảm giác chiến thắng.
Cuối cùng, Thanh Hóa đã phất cờ
Thanh Hóa FC từng nhiều năm tham gia vào cuộc đua vô địch. Họ mang đến sự hấp dẫn cho cuộc chơi bằng tham vọng và năng lực của mình. Dẫu đội bóng này chưa thể giành được ngôi vô địch nhưng rõ ràng, nhờ có khát vọng của họ, cuộc chạy đua đến ngôi vị cao nhất mới thực sự hấp dẫn.

Tự hào về bóng đá Thanh Hóa bao nhiêu thì những người yêu mến lại lo lắng bấy nhiêu khi trong thời gian rất ngắn, họ chứng kiến cuộc đào thoát của các ngôi sao hàng đầu sau sự thoái lui của nhà tài trợ FLC. Từ chỗ là nơi ước đến, chốn mong về, Thanh Hóa FC đành phải chấp nhận “có bao nhiêu chơi bấy nhiêu” và bẻ bánh lái mục tiêu khi hài lòng với giấc mơ trụ hạng. Thế nhưng, chính việc “hạ độ cao” tham vọng quá nhanh khiến những người làm bóng đá và cả giới mộ điệu cảm thấy chưa thể sớm quen với thực tế dù biết chắc là nó khắc nghiệt.


Vấn đề của Thanh Hóa FC, thậm chí nhiều đội bóng khác không hẳn là lực lượng và tiền bạc. Thực tế là họ vẫn giữ được một bộ khung khá ổn định với nhiều cầu thủ chất lượng. Hay nói rộng ra, trường hợp của Sanna Khánh Hòa là ví dụ. Đội bóng từng hô phong hoán vũ nhiều mùa giải vẫn bảo toàn được lực lượng cũ, cách quản lý cũ và cả triết lý chơi bóng vốn mang đến cho họ thương hiệu về “kẻ ngổ ngáo” ở V.League thì nay lại không phát huy được tác dụng. Thậm chí, họ đang rơi vào một cuộc khủng hoảng ngày càng trầm trọng và chưa thấy lối thoát.

Bóng đá là môn chơi của tập thể. Sự thành bại được quyết định bởi nhiều yếu tố. Nhưng, có một yếu tố căn bản, đó là một khi tất cả cùng nhìn về một hướng, cùng cắn răng chiến đấu cho mục tiêu chung thì sức mạnh sẽ đến. Bởi, giữa một cuộc chơi vốn không có nhiều khác biệt về đẳng cấp giữa đại bộ phận các đội bóng thì ai có tinh thần tốt hơn, sự gắn kết cao hơn người đó có cơ hội thành công lớn hơn.

Và một khi Thanh Hóa FC đã phất cờ thì đó lại là mối nguy cơ thường trực với nhiều đội bóng. Tất nhiên, đứng góc độ người thụ hưởng, chúng ta muốn có những cuộc đua nảy lửa và khôn lường.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x