Cựu tuyển thủ Phạm Thành Lương: “U23 Việt Nam nên tiếp tục đá phòng ngự - phản công”

Ngọc Anh
09:51 ngày 17-01-2018
Đánh giá cao U23 Syria, cựu tuyển thủ Phạm Thành Lương cho rằng, U23 Việt Nam nên tiếp tục đá phòng ngự - phản công thì mới có thể giành được kết quả như mong muốn. Với những hiểu biết về đối thủ đến từ Tây Á, anh cũng có những lời khuyên bổ ích cho các đàn em.
Cựu tuyển thủ Phạm Thành Lương: “U23 Việt Nam nên tiếp tục đá phòng ngự - phản công”
U23 Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất lớn để lần đầu tiên vượt qua vòng bảng của một VCK U23 châu Á. Nếu giành chiến thắng trước U23 Syria thì đội quân của HLV Park Hang-seo sẽ điền tên mình vào vòng tứ kết. 

Cũng như bao người yêu mến U23 Việt Nam, cựu tuyển thủ Phạm Thành Lương rất vui và tự hào với những gì mà các “đàn em” đã thể hiện trong hai trận đã qua. Trước trận đấu quan trọng với U23 Syria của U23 Việt Nam, tiền vệ từng 3 lần giành Quả bóng vàng Việt Nam chia sẻ: “Tôi có theo dõi các trận đấu tại bảng D và thấy rằng, các đội đều rất mạnh. U23 Syria dù thua 1-3 trước Australia, nhưng cũng để lại nhiều ấn tượng sau trận hòa Hàn Quốc. Thế nên, khi bị đẩy đến thế đường cùng, họ càng khát khao chiến thắng. Nhưng điều đó khiến họ lại là người sốt ruột hơn. 

Sẽ không ngạc nhiên nếu như U23 Syria chủ động chơi tấn công vì họ cần trọn vẹn 3 điểm”. Cũng chính vì thế mà Thành Lương mong muốn các học trò của HLV Park Hang-seo cần tự tin nhưng cũng phải thận trọng ở trận này. Nhất là sau khi để thua ở lượt trận đầu tiên, Syria đã siết lại guồng máy và thay đổi nhiều theo hướng tích cực ở trận gặp Hàn Quốc sau đó. Họ đã chơi rất kỷ luật, thậm chí nếu may mắn đã có thể ghi bàn. 


“Tôi từng nhiều lần giáp mặt với các cầu thủ Syria và thấy họ không phải là đối thủ dễ chơi. Đội bóng này có lợi thế về thể hình và thể lực, hơn hẳn chúng ta. Những pha bóng dài và bổng của các cầu thủ Syria tiềm ẩn nhiều hiểm nguy”, Thành Lương nhìn nhận. Theo dõi sát sao hành trình đã qua của U23 Việt Nam, cựu tuyển thủ này nhận xét khá kỹ về chuyên môn: “Hai trận đấu vừa qua, U23 Việt Nam thi đấu rất ấn tượng bằng lối chơi phòng ngự - phản công. HLV Park Hang-seo đã đưa ra đấu pháp hợp lý cho đội nhà bởi nói gì thì nói, Hàn Quốc và Australia có trình độ hơn chúng ta nên cần đá phòng ngự và rình rập ở các đòn phản công. 

Đá với Syria, U23 Việt Nam cần áp dụng sơ đồ 5-4-1 giống như hai trận vừa qua, nhiều lớp phòng ngự sẽ khiến đối thủ khó chịu, trong khi hệ số an toàn của khung thành đội nhà cao hơn. Hơn nữa, khi tấn công thì 5-4-1 có thể chuyển thành 3-4-3 nhanh chóng, một sơ đồ vốn dĩ đã được các cầu thủ thực hiện khá nhuyễn tại M-150 Cup 2017. Lúc này hai hậu vệ biên Văn Thanh và Văn Hậu sẽ dâng lên nhịp nhàng, tạo sức ép lên hàng thủ đối phương”.

Là gương mặt gạo cội của ĐT Việt Nam, Thành Lương khá hiểu cách chơi và tâm lý của các đàn em Quang Hải, Công Phượng. Anh có niềm tin lớn là các cầu thủ U23 Việt Nam lần này sẽ làm nên bất ngờ tại giải đấu châu lục. “Chiến thắng trước U23 Australia đã tiếp thêm sự tự tin cho các cầu thủ trẻ của chúng ta. Hơn nữa, lứa cầu thủ này đã chơi nhiều giải quốc tế nên tôi nghĩ bản lĩnh, kinh nghiệm của họ là rất tốt. Tôi tin là U23 Việt Nam sẽ chiến thắng ở trận đấu quan trọng này”, Thành Lương chốt lại.

Xuân Trường: Gặp U23 Syria là cơ hội để U23 Việt Nam làm nên lịch sử
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x