Cựu tuyển thủ Vũ Như Thành: “U23 Việt Nam sẽ vô địch nếu có sự tập trung cao nhất!”

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
17:22 ngày 26-01-2018
Theo sát hành trình của U23 Việt Nam tại vòng chung kết châu Á đang diễn ra tại Trung Quốc, cựu trung vệ Vũ Như Thành đã không nén được sung sướng lẫn tự hào với những gì các đàn em đã thể hiện. Trước trận chung kết, Như Thành đã dành cho chúng tôi cuộc trò chuyện rất thú vị.
Cựu tuyển thủ Vũ Như Thành: “U23 Việt Nam sẽ vô địch nếu có sự tập trung cao nhất!”
- Phóng viên: Theo dõi những trận đấu vừa qua của U23 Việt Nam, điều khiến anh cảm thấy ấn tượng nhất là gì?
- Cựu tuyển thủ Vũ Như Thành: Thật sự tôi rất bất ngờ và không nghĩ các em lại chơi tốt như thế ở giải đấu cấp châu lục. Tôi không bỏ sót trận nào của U23 Việt Nam và thật sự rất ấn tượng với cách tổ chức và vận hành chiến thuật 5-4-1, nhưng cũng có lúc chuyển sang 5-3-2 của HLV Park Hang Seo. Ông thầy người Hàn Quốc đã tổ chức đội hình thi đấu theo những sơ đồ kể trên cực kỳ hợp lý, giúp các cầu thủ kiểm soát bóng rất tốt dù chúng ta luôn phải thi đấu với các đối thủ mạnh hơn về nhiều mặt.

- Đâu là trận đấu gây cho anh nhiều cảm xúc nhất của thầy trò HLV Park Hang Seo?
- Tôi nghĩ trận bán kết gặp Qatar có lẽ là trận đấu khiến tôi nhiều cảm xúc nhất. Thậm chí tôi đã không kiềm được những giọt nước mắt vui sướng. Sở dĩ thế, bởi Qatar là một đối thủ rất mạnh, chúng ta luôn phải thi đấu trong sự rượt đuổi và 2 lần lội ngược dòng đầy ngoạn mục.

Cựu tuyển thủ Như Thành đang theo đuổi nghề huấn luyện bóng đá trẻ

- Anh đánh giá cao gương mặt nào của U23 Việt Nam?
- Nhiều người có lẽ ấn tượng với Quang Hải. Thực sự Hải thi đấu rất hay và là một trong những gương mặt xuất sắc nhất của U23 Việt Nam. Tuy nhiên, tôi lại đánh giá cao hàng phòng thủ. Nói thế, vì ở giải này chúng ta luôn phải đá phòng ngự-phản công và hàng thủ đã thi đấu cực tốt. Dưới góc nhìn của tôi, Tiến Dũng và Đình Trọng đang là hai trung vệ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay. 

- Vậy còn thủ môn Tiến Dũng, người đang được mệnh danh là “thủ môn quốc dân”?
- Ha ha ha người ta gọi Dũng là thủ môn quốc dân à? Nghe hay đấy. Thực sự tôi cũng khoái thủ môn Bùi Tiến Dũng lắm. Anh chàng này chơi bóng rất thông minh, bắt phạt đền tốt và là chỗ dựa vững chắc cho các đồng đội ở những trận đấu vừa qua. Nhìn Tiến Dũng thi đấu, tôi lại nhớ đến thủ môn Dương Hồng Sơn ở AFF Cup 2008. Mau thật, đã 10 năm trôi qua rồi.

- Anh nhận định trận chung kết gặp U23 Uzbekistan sẽ như thế nào?
- Đây sẽ tiếp tục là trận đấu rất khó khăn cho U23 Việt Nam, vì thực tế họ mạnh hơn chúng ta. Theo tôi, trận chung kết này sẽ không khác mấy so với trận bán kết gặp Qatar cách đây vài ngày. Nên nhớ, Uzbekistan là đội chơi bóng bổng rất tốt, trong đó cầu thủ Sidikov (10) rất nguy hiểm, vì vậy các cầu thủ của chúng ta phải rất tập trung và chơi áp sát hơn. Tôi tin các học trò của HLV Park Hang Seo sẽ tiếp tục vượt qua thử thách và có được lợi thế trong trận đấu này. 

Đình Trọng (21) và Tiến Dũng (4) là 2 trung vệ được Như Thành đánh giá rất cao. Ảnh: Hữu Phạm

- Anh nghĩ U23 Việt Nam sẽ vô địch?
- Ngôi vô địch, nói thật không chỉ tôi mà hàng triệu người hâm mộ Việt Nam đều đang mơ đến điều ấy. Tôi tin đội U23 Việt Nam sẽ làm được, nếu có sự tập trung cao nhất cho cuộc so kè này. Thực tế ở những trận đấu vừa qua, vẫn có một số thời điểm hàng phòng thủ của chúng ta chưa có sự tập trung cao nhất. Tôi mong các em sẽ có sự khắc phục tốt ở trận quyết định này.

- Các tuyển thủ U23 Việt Nam cần sự tập trung cao nhất ở trận chung kết, nhưng thực tế từ sau trận bán kết vừa qua đã có nhiều vấn đề khiến các học trò của ông Park Hang So phân tâm. Anh có lời khuyên nào cho các đàn em?
- Tôi từng trải qua những vấn đề như các tuyển thủ trẻ hiện nay nên tôi rất hiểu cảm giác của các em. Tôi chỉ có lời khuyên, trong thời điểm này các em nên tỉnh táo và tốt nhất đừng đọc tin tức trên các trang mạng để tránh bị phân tâm vì những thông tin đôi lúc rất vớ vẩn. Hãy tập trung cao nhất cho mục tiêu đang hướng tới. Chúc các em có một trận đấu trên cả tuyệt vời, anh và mọi người chờ tin vui từ các em.

- Cám ơn anh về cuộc trò chuyện này!

Cho học trò nghỉ để cổ vũ U23 Việt Nam
Vũ Như Thành đang huấn luyện ở các lớp bóng đá cộng đồng tại Hà Nội vào những ngày cuối tuần. Chiều mai 27/1, cựu danh thủ này cũng có lớp, nhưng anh đã quyết định cho các học trò nghỉ để “chuyên tâm” cổ vũ đội U23 Việt Nam, bởi “nếu có dạy cũng chẳng có đứa nào chịu đến lớp”, như anh tếu táo chia sẻ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x