Dấu ấn những GĐKT tại Việt Nam

HỒNG QUẢNG
09:48 ngày 06-05-2020
Các giám đốc kỹ thuật người nước ngoài đến với bóng đá Việt Nam đều để lại ấn tượng tốt trong tâm trí giới chuyên môn.
Dấu ấn những GĐKT tại Việt Nam

Trong quãng 4 năm ngồi ở vị trí được coi là “quân sư” cho sự phát triển của một nền bóng đá, GĐKT Juergen Gede đã ghi lại dấu ấn đậm nét. Trong chiến công lịch sử ở lần đầu tiên góp mặt ở U20 World Cup 2017 của U20 Việt Nam, ông Juergen Gede được coi là “người hùng thầm lặng” bởi những đóng góp rất lớn cho HLV Hoàng Anh Tuấn trên sa bàn chiến thuật. Nói cách khác, ông Tuấn đã tận dụng rất tốt một chuyên gia rất am tường bóng đá châu Á, hiểu biết nhanh nhạy về cầu thủ Việt Nam và có kiến thức uyên thâm về kỹ-chiến thuật trên hành trình làm nên chiến công hiếm có cho bóng đá trẻ Việt Nam.

Ngược dòng 12 năm về trước, trước lúc ông Juergen Gede đặt chân đến Việt Nam, VFF cũng đã nhận thấy được tầm quan trọng của một GĐKT trong việc xây dựng, định hướng cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Trong sự hỗ trợ hợp tác giữa Việt Nam và Đức, chuyên gia Rainer Willfeld đã đến làm việc ở đất nước hình chữ S cũng trong vai trò của một cố vấn chuyên môn, GĐKT. Vị chiến lược gia mà người viết từng có dịp phỏng vấn tại Trung tâm Thành Long (TP.HCM) vào 17 năm trước không nề hà bất cứ công việc nào được giao phó, bởi theo ông tâm sự lúc ấy “miễn là góp phần thúc đẩy phát triển bóng đá Việt Nam”.

Trong vai trò của mình, ông Rainer Willfeld đã gắn bó trực tiếp hoặc gián tiếp với gần như tất cả các đội, từ U20 Việt Nam cho đến U23 Việt Nam và cả ĐTQG Việt Nam. Thậm chí khi thiếu người, vị chuyên gia đến từ Đức còn được giao trọng trách dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam. Còn nhớ trong khoảng những năm đầu 2000, bóng đá Việt Nam bị đánh giá là rơi vào thoái trào. Điển hình là ĐT Việt Nam thua liểng xiểng ở Tiger Cup 2000.

GĐKT Rainer Willfeld trong một lần chia sẻ kinh nghiệm trong công tác huấn luyện - Ảnh: Đức Cường

Nhưng 2 năm sau, ĐT Việt Nam dưới thời HLV Henrique Calisto đã có sự trở lại ngoạn mục bằng tấm HCĐ ở Tiger Cup 2002. Ở SEA Games 2003, U23 Việt Nam đã giành HCB. Trong những thành tích ấn tượng ấy, cũng như ông Juergen Gede, ông Rainer Willfeld sắm vai “người hùng thầm lặng” khi lặn lội khắp Bắc-Nam, thân chinh đến Singapore, Malaysia… để ghi hình, phân tích chiến thuật nhằm cung cấp thông tin cho các HLV Henrique Calisto, Alfred Riedl. Ngay cả ở những giải trẻ hay giải nữ, vị GĐKT đầu tiên của VFF cũng luôn có mặt lặng lẽ trên khán đài với chiếc camera trong tay để ghi hình, qua đó, đánh giá năng lực của các cầu thủ để cung cấp cho HLV.

Với tâm huyết muốn truyền đạt lại kiến thức của mình, ông Rainer Willfeld không hề giấu nghề. Thậm chí, vị GĐKT sinh năm 1945 này còn luôn chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác huấn luyện, xây dựng chiến thuật khi được mở lời. Trong một buổi nói chuyện trước đây, HLV Lê Thụy Hải từng tâm sự, bản thân ông cùng một số HLV đã hỏi được khá nhiều điều bổ ích ở ông Rainer Willfeld. Có thể coi, vị chiếc lược gia này là người đã “truyền lửa” để cho các HLV nội thêm mạnh dạn sử dụng sơ đồ 4-4-2 mà vào thời điểm cuối những năm 1990 đầu những năm 2000 bị cho là không phù hợp với các cầu thủ của Việt Nam bởi đã quen với các sơ đồ 3-5-2 hoặc 5-3-2. Ông Rainer Willfeld rời Việt Nam vào tháng 3/2004, kết thúc 4 năm rưỡi làm việc ở Việt Nam. 

Có thể thấy, GĐKT là người định hướng chứ không phải trực tiếp cần sa bàn để chỉ đạo chiến thuật như các HLV trưởng nên những đóng góp của họ là “không tên, chỉ thầm lặng”. Nhưng từ những cống hiến hữu ích của các ông Rainer Willfeld hay Juergen Gede, thì mới thấy việc bóng đá Việt Nam tiếp tục thuê GĐKT là điều cần thiết. 

XEM THÊM

VFF đưa lý do kết thúc hợp đồng với GĐKT Gede

Công thần Jurgen Gede kết thúc hành trình với bóng đá Việt Nam

Các HLV nói gì về GĐKT Juergen Gede?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x