Điều khoản chiếc ôtô quyết định vụ chuyển nhượng Kiatisak về HA.GL
Nếu không có điều khoản về chiếc ôtô, chưa chắc, bầu Đức đã đưa Kiatisak về phố Núi và mở ra giai đoạn thịnh trị cho HA.GL. Đó là câu chuyện hay nhất về ngoại binh V.League với phương tiện đi lại.
KHI ÔTÔ LÀ ĐIỀU KHOẢN QUYẾT ĐỊNH TRONG HỢP ĐỒNG
Kể từ khi ra đời, V.League đã đón rất nhiều những ngôi sao ngoại, kể cả Denilson – cầu thủ từng chơi trận chung kết World Cup 1998, hay Cristiano Roland và Nastja Ceh – người từng chơi UEFA Champions League. Nhưng không ngoại binh nào sánh được với Kiatisak trên mọi phương diện và bất ngờ nằm ở điều khoản chốt hợp đồng. Bầu Đức đã mất 2 tháng để chốt lại thương vụ Zico Thái trong một cuộc chiến mà chính ông bầu phố Núi mô tả là “đấu trí dai dẳng, kiên trì cao độ và thậm chí cần đến sự liều lĩnh để hoàn thành”. Một trong những điều khoản quyết định là chiếc… ôtô.
Mọi nỗ lực kết nối đều không thành, từ email, fax, điện thoại và Kiatisak vẫn giữ thái độ im lặng. Có lẽ, khi đó, Zico Thái chưa biết HA.GL đang ở đâu trên bản đồ bóng đá Việt Nam cũng như ĐNÁ. Cuối cùng, bầu Đức chốt giá: Lương 7000 USD (tương đương 20 cây vàng thời điểm đó) và gọi về Việt Nam yêu cầu trả luôn 2 năm lương. Nhưng điều khoản quan trọng nhất, mang tính chốt hạ, ấy chính là chiếc ôtô. Sau này, Kiatisak kể: “Tôi được nhiều nơi mời, với điều khoản tốt về tài chính nhưng khi bầu Đức bảo cho tôi một cái xe để đảm bảo nhu cầu đi lại, xe hiệu gì, tuỳ tôi chọn.
Thậm chí, Bầu Đức bảo, nếu cần, tôi có thể chọn 2 người lái xe thay nhau. Tôi cảm động vì những chi tiết nhỏ và ký hợp đồng với HA.GL”. Thay vì những chiếc xe đắt tiền, Kiatisak đã chọn chiếc Toyota “vừa bền, vừa tiết kiệm, vừa lịch sự”.
PHÓNG NHƯ BAY TRÊN XE CÔN TAY
Plaza là ngoại binh SLNA duy nhất không đi xe côn tay
Quyết định mua xe gì của các ngoại binh phụ thuộc vào việc họ có đưa gia đình sang Việt Nam hay không, có con hay chưa? Phần đa các ngoại binh sang Việt Nam đều chưa lập gia đình, chưa có con nên họ ưa dùng những chiếc xe máy bởi khoản đầu tư không nhiều và cũng chỉ phục vụ cho nhu cầu đơn giản “ăn sáng, cắt tóc và đi chợ”. Trong số các ngoại binh từng chơi bóng ở Việt Nam, cầu thủ ngoại của SLNA được cho là chơi có gu nhất. Phần lớn họ đều chạy xe win, xe côn tay, đội cũ cối và phóng vi vu ngoài đường. Thậm chí, khi dừng chờ đèn đỏ, họ còn thực hành tiếng Việt với những lời trêu đùa các cô gái xinh tươi..
Những ngoại binh mang theo vợ con sang Việt Nam hoặc lấy vợ người Việt rồi sinh con thường mua ôtô để phục vụ nhu cầu của gia đình. Mặt khác, những lúc vắng nhà, vợ họ có thể lái xe đưa các con đi chơi một cách an toàn. Samson có vẻ chịu chơi nhất khi đầu tư mua chiếc Kia Sportage cáu cạnh về và chiếc xe này trở thành phương tiện đi chung của các ngoại binh HN.T&T.
Có những câu chuyện vui lúc các ngoại binh thanh lý chiếc xe của mình sau khi kết thúc hợp đồng, đi đội bóng khác hoặc rời Việt Nam. Có nhiều cầu thủ tặng lại đồng đội, bán rẻ cho người quen nhưng Gustavo của V.NB đã đổi chiếc xe Attila của mình lấy bữa cơm chia tay anh em đồng đội… Những chi tiết như thế này sẽ là kỷ niệm đi suốt cuộc đời họ.
Nguồn Bongdaplus
- 04:12 Điểm tin 23/4: MU nhắm Tuchel thay thế Ten Hag, Inter lập chiến tích chưa từng thấy
- 03:49 HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Việt Nam cần đá nghiêm túc với Uzbekistan như một sự chuẩn bị cho tứ kết'
- 02:14 Arsenal vs Chelsea: Tạt nước lạnh vào ‘thùng thuốc súng’?
- 60:00 Bình luận: U23 Việt Nam dùng đội hình nào, đá ra sao trước U23 Uzbekistan
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn