Đình Trọng chưa sẵn sàng dự Siêu Cúp QG

Song Linh
07:03 ngày 01-02-2020
Dù đã quay lại ở VCK U23 châu Á 2020 nhưng Đình Trọng vẫn chưa có được thể trạng sung sức nhất trước thềm mùa giải mới. Trung vệ của Hà Nội chia sẻ anh vẫn chưa sẵn sàng để tham dự trận đấu với CLB TP.HCM ở Siêu Cúp QG vào ngày 7/2 tới.
Đình Trọng chưa sẵn sàng  dự Siêu Cúp QG

Hà Nội FC đã tập trung trở lại từ ngày 5 Tết (29/1) để chuẩn bị cho mùa giải 2020. Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ khởi đầu mùa giải mới bằng trận tranh Siêu Cúp QG 2019 với CLB TP.HCM vào ngày 7/2 tại sân Thống Nhất. Lúc này, Hà Nội FC đã sớm ổn định lực lượng để có thể bắt đầu chinh phục danh hiệu đầu tiên ở mùa giải năm nay. 

Tuy nhiên, nhiều khả năng đội bóng Thủ đô sẽ không sử dụng Đình Trọng trong trận đấu sắp tới bởi trung vệ 23 tuổi vẫn chưa có được thể trạng tốt nhất sau khi trở lại từ chấn thương đứt dây chằng gối.

“Tôi khá háo hức khi chuẩn bị đối đầu với Công Phượng. Tuy nhiên, lúc này bản thân tôi chưa cảm thấy sẵn sàng lắm cho trận tranh Siêu Cúp QG với TP.HCM sắp tới”, Đình Trọng chia sẻ trong buổi tập đầu năm mới cùng Hà Nội FC vào sáng ngày 30/1.

Dù bỏ ngỏ khả năng ra sân trong trận đấu sắp tới nhưng Đình Trọng vẫn không quên cảnh báo các đồng đội về sự nguy hiểm của Công Phượng. Trung vệ trụ cột của ĐT Việt Nam cho biết: “Đối đầu với Công Phượng chưa bao giờ dễ cả. Để có thể hóa giải được Công Phượng và CLB TP.HCM thì toàn đội cần phải có sự tập trung cao độ”.

Đình Trọng (trái) đã thi đấu trong màu áo U23 Việt Nam tại VCK châu Á 2020 hồi tháng 1 vừa qua 	Ảnh: MINH TUẤN

Đình Trọng cho biết việc anh có thi đấu hay không chắc chắn cũng không ảnh hưởng nhiều đến sức mạnh của đội nhà. “CLB Hà Nội không có khác biệt lớn về chuyên môn. Thế nên việc tôi có đá hay không, đội vẫn sẽ chơi tốt. Ở mùa giải năm ngoái, đội đã chơi rất tốt kể cả khi không có tôi”, Đình Trọng nói.

Mùa giải 2020 được xem rất cam go với CLB Hà Nội. Hàng loạt CLB như TP.HCM, Viettel, Than.QN... không ngần ngại đầu tư mạnh, sẵn sàng trở thành đối trọng của đội bóng Thủ đô trong những cuộc đua danh hiệu ở giải đấu quốc nội. Dưới góc nhìn của mình, trung vệ 23 tuổi hiểu rõ những khó khăn mà anh cùng các đồng đội sẽ phải đối mặt trong mùa giải năm nay. Đình Trọng nhấn mạnh: “Cả V.League đang nhìn về chúng tôi với tư cách nhà đương kim vô địch nên họ sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất. Thi đấu với đội bóng nào cũng khó khăn như nhau cả. Chúng tôi sẽ phải cần giữ được sự tập trung, quyết tâm và đoàn kết để bảo vệ những danh hiệu đạt được”.

Khi nói về tình trạng sức khoẻ hiện tại và cả những mục tiêu của bản thân cũng như đội bóng trong mùa giải mới, Đình Trọng cho hay: “Tình hình chấn thương của tôi lúc này đã ổn hơn rất nhiều. Tôi mong chờ mùa giải tới bản thân sẽ lấy lại được phong độ cao nhất và giúp đội bóng có thêm những thành công mới. Mục tiêu của CLB Hà Nội trong nhiều năm nay luôn là chức vô địch V.League và toàn đội cần sự tự tin rất lớn để làm điều đó”.

Hà Nội FC quyết tâm giành Siêu Cúp QG
Đình Trọng cùng các đồng đội ở Hà Nội FC sẽ tiếp tục tập luyện tại đại bản doanh đến ngày 5/2, sau đó di chuyển vào TP.HCM để chuẩn bị cho trận tranh Siêu Cúp QG. Với việc có lực lượng mạnh, mục tiêu của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm là hướng tới chinh phục danh hiệu đầu tiên ở mùa giải 2020. “Với Hà Nội FC, tham gia bất kể giải đấu nào chúng tôi đều hướng đến mục tiêu cao nhất. Tất nhiên, trận Siêu Cúp QG sắp tới cũng không ngoại lệ. TP.HCM mùa này bổ sung lực lượng rất mạnh, nhưng Hà Nội FC cũng vẫn đặt quyết tâm cao nhất, giành chiến thắng để lấy may mắn trong mùa giải mới”, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết.

XEM THÊM

Văn Toàn, Tuấn Anh, Văn Thanh thừa nhận uống kém, ủng hộ luật "uống rượu bia, không lái xe"

Văn Toàn, tiền đạo 'lai' của thầy Park

Khi Văn Toàn bê nguyên chiếc xe F1 vào sân bóng

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Thua đau Bayern, Arsenal nguy cơ trắng tay toàn tập mùa này Thua đau Bayern, Arsenal nguy cơ trắng tay toàn tập mùa này

    Trận thua 0-1 trước Bayern Munich ở lượt về vòng Tứ kết Champions League 2023/24 không chỉ khiến Arsenal mất đi cơ hội tại giải đấu số 1 châu Âu cấp CLB. Pháo thủ còn đang có nguy cơ trắng tay ở mùa giải này, mùa giải mà tưởng như họ đã có sự "lột xác" ngoạn mục.

  • Andriy Lunin dạy Bernardo Silva bài học về bắt bài Andriy Lunin dạy Bernardo Silva bài học về bắt bài

    Ở trận lượt đi, nỗi nhớ Thibaut Courtois lại trào lên khôn xiết với Madridista khi Andriy Lunin bị Bernardo Silva đánh bại từ một quả phạt ở cự ly hơn 30m. Nhưng trong màn tái đấu, chính Lunin lại biến Silva thành gã hề.

  • Cột mốc lịch sử vẫy gọi Leverkusen Cột mốc lịch sử vẫy gọi Leverkusen

    Chỉ cần không thua trên sân của West Ham, Leverkusen sẽ thiết lập kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" của bóng đá châu Âu.

  • “Phi vụ Italia” hoàn hảo của Carlo Ancelotti 'Phi vụ Italia' hoàn hảo của Ancelotti

    Ở trận tứ kết lượt về Champions League, chiến lược gia Carlo Ancelotti đã cho Real Madrid chơi đúng theo kiểu Italia. Đó là cách thức phòng ngự lì lợm, cực kỳ khó chịu, và rình rập phản công. Kết quả, Real đã thủ hoà 1-1 trên sân của Man City và đưa đối thủ vào màn xanh-chín 11m rồi kết liễu.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x