ĐT Indonesia đang rối như tơ vò trước trận gặp Việt Nam

08:56 ngày 14-10-2019
Sự bất ổn ngay trong cách vận hành đội hình của HLV Simon McMenemy cộng thêm hàng thủ liên tục mắc sai lầm là lý do khiến Indonesia thua cả 3 trận liên tiếp, đứng bét bảng cho dù cách nhập cuộc của họ không đến nỗi tồi.
ĐT Indonesia đang rối như tơ vò trước trận gặp Việt Nam

McMenemy loạn sa bàn 

Sau 3 trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, Indonesia cho thấy vì sao họ bị đánh giá ở nhóm các đội yếu nhất của giải. Đội bóng của HLV McMenemy chôn chân dưới đáy BXH sau khi thua Malaysia, Thái Lan rồi UAE. Và xuất phát cho những thất bại đó đến từ chính cách vận hành lối chơi từ nhà cầm quân Scotland, khi ông bối rối trong việc dùng sơ đồ 3-4-3, 3-5-2 hay 4-2-3-1. 

Suốt hơn 10 tháng ngồi vào chiếc ghế nóng thay cho Bima Sakti, McMenemy vẫn chưa thể định hình một bộ khung ổn định cho ĐT Indonesia. Bản thân vị chiến lược gia 41 tuổi rất thích sơ đồ hiện đại 3 trung vệ.

Nhưng hai cầu thủ đá biên mà ông hay sử dụng là Andik Vermansyah (cánh phải) và đối diện là Irfan Bachdim thiên về tấn công thay vì phòng ngự kiểu cặp Trọng Hoàng -Văn Hậu của Việt Nam hoặc Tristan Do - Bunmathan bên phía Thái Lan.

Cũng chính vì thế mà Indonesia thường xuyên để đối phương khai thác liên tục vào hai cánh, điển hình nhất là tình huống tiền đạo Sumareh của Malaysia thoải mái thoát xuống trước khi ghi bàn cho đội nhà. 

Dễ hiểu vì sao mà ở 3 trận đấu vừa qua, McMenemy liên tục phải chuyển đổi các sơ đồ 3 hậu vệ và 4 hậu vệ ngay trong thời điểm diễn ra khi điểm yếu ở hai biên trong phòng ngự bộc lộ quá rõ ràng.
 
Không còn khắc tinh

11 bàn thua của Indonesia đến từ những kịch bản khác nhau. Khi thì họ để đối phương xuống biên và tổ chức phối hợp thành bàn. Khi thì Indonesia mắc lỗi ngớ ngẩn từ những tình huống bóng bổng. Khi thì hàng thủ với các hậu vệ là Yama, Yustinus phản ứng chậm chạp dẫn đến để cầu thủ đội bạn phá bẫy việt vị thành công.

Chẳng phải ngẫu nhiên HLV McMenemy đang rất trông chờ vào “hộ pháp” nhập tịch Brazil mang tên Otavio Dutra ở trận đấu với Việt Nam sắp tới. Bởi so với các trung vệ tệ hại ở thời điểm vừa qua, Dutra rõ ràng mang đến sự yên tâm hơn cho nhà cầm quân Scotland. 

Nhìn từ 3 trận đấu đã qua, Indonesia không phải là đội chịu đẩy cao đội hình lên phần sân đối thủ nhằm gây sức ép. Sự an toàn của McMenemy khiến đội bóng này thường chơi thấp nơi phần sân nhà và chờ đợi cơ hội phản công dựa trên tốc độ của Vermansyah, Bachdim, Lilipaly cùng khả năng săn bàn của trung phong Goncalves. 

Nhưng kể cả khi chọn cách an toàn như vậy, hàng thủ của Indonesia vẫn liên tục mắc lỗi. Sự rời rạc và tinh thần chiến đấu sớm đi xuống khiến khối phòng ngự từ đội bóng này dễ dàng bị phá vỡ. Trong trận đấu với UAE gần đây, ngay cả khi đối thủ áp sát vòng cấm với 4 cầu thủ thì cũng chỉ bộ tứ vệ của Indonesia chịu lui về phòng ngự.

Trong khi đó 2 tiền vệ trung tâm không hề có ý thức lui về hỗ trợ cho đồng đội. Điểm cộng của Indonesia có lẽ là sự nhập cuộc tích cực. Họ thường có khoảng 25-30 phút đầu chơi tập trung. Nhưng sau thời điểm đó, nếu bị thủng lưới, Indonesia dễ có tâm lý buông xuôi và dễ mắc sai lầm.

Đã 19 năm qua, Việt Nam chỉ thắng Indonesia đúng 1 lần. Đội bóng xứ vạn đảo luôn là khắc tinh khó chịu với đoàn quân đỏ. Nhưng trong bối cảnh hiện tại, khi Indonesia đang bất ổn và trải qua chuỗi 3 thất bại liên tiếp, cơ hội để Việt Nam đánh bại Indonesia ngay tại Bali là có cơ sở. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x