“NỘI SOI” ĐT THÁI LAN TRƯỚC TRẬN GẶP VIỆT NAM

ĐT Thái Lan: Từ sai lầm đến sửa chữa sai lầm

Đức Nguyễn
09:49 ngày 18-11-2019
Vượt lên dẫn điểm từ rất sớm nhưng ĐT Thái Lan lại để Malaysia ngược dòng đánh bại với tỷ số 2-1. Sau thất bại tại SVĐ Bukit Jalil tối 14/11, HLV Akira Nishino đang bị chỉ trích vì những sai lầm trong cách sử dụng con người.
ĐT Thái Lan: Từ sai lầm đến sửa chữa sai lầm

Sơ đồ 3-4-3, con dao hai lưỡi
Sự vắng mặt của Theerathon Bunmathan bên hành lang trái ở trận gặp Malaysia có thể là nguyên nhân dẫn đến việc HLV Akira Nishino chuyển từ sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc thành 3-4-3. Cụ thể, bộ ba trung vệ gồm Tristian Do (lệch phải), Elias Dolah (giữa) và Korrakot Wiriyaudomsiri (lệch trái). Voi chiến đã nhập cuộc rất hứng khởi và họ sớm có bàn thắng của Chanathip sau pha chuyền bóng như dọn cỗ của ngôi sao đang lên Ekanit Panya từ bên cánh phải.

Nhưng thế trận đã thay đổi nhanh chóng khi HLV Tan Cheng Hoe phát hiện ra điểm yếu của Thái Lan bên cánh phải và tập trung tấn công vào vị trí của Tristan Do. Hàng phòng ngự 3 người của Thái Lan liên tiếp mắc sai lầm trong việc đứng vị trí, phối hợp tác chiến. Brendan Gan và Sumareh ghi 2 bàn thắng cho Malaysia đều xuất phát từ việc họ khai thác vị trí của Tristan Do. HLV Nishino sau trận đã bào chữa bằng cách chỉ ra những sai lầm của học trò để nhanh chóng rút kinh nghiệm. Giới truyền thông và các nhà chuyên môn Thái Lan cũng đã có những mổ xẻ sau thất bại này và người đầu tiên phải chịu trách nhiệm chính là HLV Nishino.

Tristan Do đã bị tập trung khai thác ở trận đấu với Malaysia

Thực ra, bản thân HLV Park Hang Seo cũng từng bị hoài nghi khi sử dụng sơ đồ 3-4-3. Đã có những sai số trong quá trình làm quen và thích nghi với cách chơi này. Đặc biệt, ông Park có một cơn đau đầu trong việc sử dụng 3 trung vệ. Hơn 2 năm qua, bóng đá Việt Nam đã có những bước tiến dài với sơ đồ 3-4-3. Đáng nói hơn cả, khả năng phòng ngự của ĐT Việt Nam đã ở một tầm cao mới.

Nói như thế để thấy, thay đổi một thói quen không hề là chuyện đơn giản. Có vẻ như Voi chiến đã gục ngã bởi sự thay đổi đột ngột từ HLV Nishino. Trên sân Bukit Jalil, không chỉ hàng phòng ngự chơi kém cỏi mà hàng tiền vệ cũng bối rối trong việc điều phối tổ chức tấn công. Ngay cả Chanathip cũng gần như biến mất ở hiệp 2. Trên hàng công, Dangda cũng bị “đói bóng”, tiền đạo này dường như bị cô lập trong vòng vây của đối phương.

HLV Nishino đã mắc nhiều sai sót ở các trận đấu trước

Voi chiến sẽ đổi thay
Hai trận đấu liên tiếp, Thái Lan để thủng lưới đến tổng cộng tới 3 bàn. Dư luận Thái Lan đang đặt ra những câu hỏi về cách tổ chức phòng ngự của Voi chiến. Sức ép này có thể sẽ khiến HLV Nishino phải thay đổi cách chơi. Tờ SMM Sport hé lộ, sau khi thất bại với ý tưởng dùng 3 trung vệ,  nhà cầm quân này sẽ quay lại dùng sơ đồ 4 hậu vệ như ở trận thắng UAE. Cụ thể, cặp trung vệ sẽ là Manuel Bihr - Tanaboon Kesarat. Theerathon trở lại đảm nhận vị trí hậu vệ trái, còn hậu vệ phải sẽ là Nitipong Selanon thay cho Tristan Đỗ.

Trong buổi họp báo sau trận thua Malaysia, ngoài việc chỉ ra những sai lầm của hàng phòng ngự, ông Nishino cũng không quên nhắc đến hàng tiền vệ. Nhà cầm quân người Nhật Bản chỉ đích danh 2 tiền vệ trung tâm Sarach Yooyen và Phitiwat Sukjitthammakul đã không giữ đúng vị trí. Các tiền đạo cũng chơi không đúng khả năng và mang lại sự thất vọng lớn. Nhiều khả năng, HLV Nishino sẽ có những sự thay đổi để siết lại tuyến giữa và cải thiện sức công phá trên hàng công. Cũng nói thêm, dưới triều đại của nhà cầm quân 64 tuổi này, Thái Lan đang cố gắng giành quyền kiểm soát bóng để chờ đối thủ sơ hở rồi phản đòn. Voi chiến đã rất thành công trước UAE nhưng đến trận đấu với Malaysia, sự thay đổi trong cách chơi đã khiến họ lúng túng.

ĐT Thái Lan thận trọng tuyệt đối để tránh lộ bài trước Việt Nam

Thái Lan đang chịu một sức ép không nhỏ khi trước chuyến làm khách trên Mỹ Đình. Nên nhớ, ở trận lượt đi, Voi chiến đã bị Việt Nam chia điểm trên sân nhà. Màn ra mắt không thàng công của HLV Nishino đã bị hoài nghi. Tuy nhiên, càng chơi Thái Lan càng cho thấy được sự trở lại mạnh mẽ của mình. Chiến thắng trước UAE khiến các CĐV xứ chùa vàng nức lòng. Tuy nhiên, với người Thái cuộc so giày tới đây với Việt Nam quan trọng hơn tất cả. Đấy không chỉ là trận đấu vì điểm số, vì chiếc vé đi tiếp ở bảng G mà còn là sự khẳng định vị thế ở khu vực. Chính bản thân, HLV Park Hang Seo cũng cho rằng, cuộc đối đầu với Thái Lan là trận đấu quan trọng nhất trong năm của bóng đá Việt Nam.

HLV Nishino đang làm mọi cách để đưa Thái Lan trở lại quỹ đạo chiến thắng mà ông gây dựng. Nó được chuẩn bị đến từng chi tiết từ sân tập cho đến việc giữ bí mật chiến thuật trên sân. Dĩ nhiên, người đồng nghiệp HLV Park Hang Seo cũng đã chuẩn bị những gì tốt nhất để sẵn sàng tiếp đón vị khách đặc biệt này. Sức nóng của trận “siêu kinh điển Đông Nam Á” đang lên đến đỉnh điểm của sự kỳ vọng. Bản thân cầu thủ đôi bên đều hiểu được sứ mệnh quan trọng của trận đấu này. Vì thế, cuộc so giày giữa Việt Nam và Thái Lan đang giống như thứ mâm cao cỗ đầy, chỉ còn nổ champage nữa là bữa đại tiệc sẽ bắt đầu.

“Kết quả cuối cùng quan trọng nhất”
“Để lọt vào vòng kế tiếp, chúng ta phải xét kết quả của 8 trận chứ không chỉ vào một trận nào đó. Tôi không quá bận tâm đến kết quả của một trận cụ thể trong quá khứ. Điều quan trọng là chúng ta phát triển các thành quả đạt được như thế nào. Chẳng hạn, nếu Thái Lan tiếp tục thắng UAE, Malaysia và chỉ thua Việt Nam, tôi tin cửa đi tiếp vẫn rộng mở”, HLV Akira Nishino phát biểu với báo giới Thái Lan.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x