Phải thừa nhận, ĐT Việt Nam đã rơi vào bảng đấu khó khăn ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 - khu vực châu Á. Nhưng điều đó không đồng nghĩa, thầy trò HLV Park Hang Seo phải đối diện với toàn những bất lợi.
Bảng đấu không có đội “lót đường”
Thông thường, các đội thuộc nhóm 5 - nhóm yếu nhất trước khi bốc thăm chia bảng - luôn được xem là “kho điểm và bàn thắng” dành cho những đội mạnh hơn. Trường hợp của Guam, Nepal, Bangladesh, Mông Cổ hay Sri Lanka ở lần lượt các bảng A, B, E, F hay H là những ví dụ cụ thể.
Tuy nhiên, may mắn đã không mỉm cười với Việt Nam. Bởi đại diện thuộc nhóm 5 ở cùng bảng với chúng ta lại là Indonesia. Đội bóng xứ Vạn đảo nếu so sánh về thực lực còn mạnh hơn cả một số đại diện thuộc nhóm 3 lẫn nhóm 4 như Philippines, Maldives, Đài Bắc Trung Hoa hay Myanmar.
Không chỉ chung bảng với Indonesia, đối thủ mà suốt 20 năm qua Việt Nam chưa có được chiến thắng tại một giải chính thức, thầy trò HLV Park Hang Seo còn cùng bảng với kình địch Thái Lan và kẻ ngáng đường Malaysia - những đại diện được đánh giá thuộc diện mạnh nhất ở các nhóm 3 và 4.
Cần phải nhấn mạnh, những cái tên kể trên đều thuộc khu vực Đông Nam Á. HLV Park Hang Seo từng thừa nhận, những trận đấu giữa các đội trong khu vực luôn quyết liệt, máu lửa. Không ai muốn kém tài hơn so với hàng xóm, cả Việt Nam, Indonesia, Thái Lan lẫn Malaysia đều luôn muốn là số 1 của bóng đá Đông Nam Á. Và phân tích đến đây cũng đủ thấy rằng, hy vọng giành chiến thắng, chứ chưa nói là tạo ra những trận có cách biệt lớn về tỷ số của Việt Nam ở bảng đấu này là không hề đơn giản.
Vẫn còn lợi thế
Việt Nam đúng là đang ở bảng đấu khó. Nhưng điều đó không đồng nghĩa, HLV Park Hang Seo cùng các học trò không có những lợi thế nhất định. Đầu tiên, ngoài 4 trận được chơi trên sân nhà, 3/4 chuyến làm khách ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 của Việt Nam sẽ là những lần di chuyển trong khu vực Đông Nam Á (gặp Thái Lan tại Bangkok, đối đầu Malaysia ở Kuala Lumpur và hành quân đến Tanah Bang để so tài với Indonesia).
So với việc phải di chuyển một chặng đường dài qua Tây Á hoặc Trung Á, những chuyến làm khách mà ít phải quá cảnh nhiều chặng bay hẳn nhiên giúp các cầu thủ Việt Nam tiết kiệm nhiều sức lực cũng như có thêm thời gian để tập luyện. Thêm vào đó, điều kiện khí hậu ở Đông Nam Á không có quá nhiều khác biệt nếu so với hai nửa Đông -Tây của châu Á. Nhờ vậy, cầu thủ cũng sẽ thích nghi nhanh hơn.
Ngoài ra, HLV Park Hang Seo cũng cho thấy ông không hề ngại khi Việt Nam gặp những đối thủ kỵ giơ tại Đông Nam Á kể trên. Từ AFF Suzuki Cup 2018, vòng loại U23 châu Á 2020 rồi gần nhất là King’s Cup 2019, U23 và ĐTQG Việt Nam lần lượt đánh bại từ Malaysia, Indonesia cho đến Thái Lan. Điều đó hẳn nhiên tạo thêm sự tự tin nhất định cho các cầu thủ khi bước vào thi đấu tại vòng loại thứ hai World Cup 2022.
Công Phượng và những siêu phẩm từ U19 Việt Nam đến ĐT Việt Nam
Đội tuyển Việt Nam đã rơi vào một bảng đấu thuộc diện khó dự đoán ở vòng loại World Cup 2022. Nhưng trong cái khó ló cái may. Dưới đây là 3 lợi thế dành cho thầy trò HLV Park Hang Seo.
4 đội được xem là mạnh nhất Đông Nam Á gồm Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia ở chung bảng với UAE. Và nhiều fan cuồng mong rằng 4 đội bóng này sẽ hợp lực đánh bại UAE.
Kết quả bốc thăm vòng loại World Cup 2022 của ĐT Việt Nam được xem là “cầu được ước thấy” khi gặp ¾ đối thủ ở khu vực Đông Nam Á. Có thể coi đây là “giải vô địch Đông Nam Á mở rộng”.
Theo tiền vệ Phạm Đức Huy, đội tuyển Việt Nam đã phải cùng bảng với những đối thủ ngang tầm. Điều này sẽ khiến Việt Nam gặp nhiều thử thách trong hành trình lọt vào vòng 12 đội châu Á mạnh nhất.
16h00 hôm nay tại Malaysia, LĐBĐ châu Á (AFC) sẽ tiến hành bốc thăm vòng loại World Cup 2022. Đây được coi là sân chơi “2 trong 1” khi vừa là vòng loại World Cup 2022, vừa là vòng loại Asian Cup 2023.
Việc Filip Nguyễn đã có đủ điều kiện pháp lý để khoác áo đội tuyển Việt Nam hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh thú vị trong khung gỗ đội tuyển Việt Nam. Liệu HLV Park Hang Seo sẽ chọn Văn Lâm hay Filip Nguyễn?
6 tháng cuối năm, bóng đá Việt Nam sẽ rất bận rộn với những mục tiêu quan trọng ở các cấp độ ĐTQG. Để có thể nắm bắt những kế hoạch, định hướng mà LĐBĐ Việt Nam (VFF) dành cho các ĐTQG trong thời gian sắp tới, báo Bóng đá đã có cuộc phỏng vấn Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn.
U23 Việt Nam đã có chiến thắng 3-1 trước U23 Kuwait trong trận ra quân nhưng có những điểm và các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn cần phải khắc phục.
Điểm tin 18/4
- Guardiola nói gì khi Man City thành cựu vương Champions League?
- Kimmich phá kỷ lục tồn tại hai thập kỷ ở Champions League
- Vượt mặt 'Thánh' Casillas, Neuer được phong là Vua
- Klopp muốn Liverpool tái hiện kỳ tích ngược dòng
- MU đàm phán mua Haaland 2.0
- Xavi nguy cơ bị sa thải sau trận El Clasico
- MU chốt giá Rashford
ĐT U23 Việt Nam đã có trận thắng 3-1 trước U23 Kuwait, nhưng nhìn vào màn thể hiện của các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn, người hâm mộ và giới chuyên môn khó vui khi họ bộc lộ quá nhiều sai lầm.
Tầm vóc của một ngôi sao thể hiện ở cách cầu thủ này tỏa sáng trong những hoàn cảnh khó khăn. Kylian Mbappe vừa chứng tỏ điều đó với cú đúp trong màn lội ngược dòng của PSG trước Barca. Còn ở Liverpool, tất cả đều nhìn vào Mohamed Salah.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn