ĐT Việt Nam xúc động với cảnh tượng hiếm có trên sân Cần Thơ

Hồng Thuỷ
21:32 ngày 12-11-2016
HLV Nguyễn Hữu Thắng gần như không thốt nên lời khi hỏi cảm xúc về cảnh tượng sân Cần Thơ với 50.000 chỗ ngồi đã không còn một chỗ trống khi ĐT Việt Nam thi đấu trận giao hữu với Avispa Fukuoka.
ĐT Việt Nam xúc động với cảnh tượng hiếm có trên sân Cần Thơ

Đến đầu giờ chiều ngày 12/11, nghĩa là trước lúc trận đấu diễn ra khoảng 5 tiếng, BTC địa phương cho biết, mới chỉ phát hành khoảng 20.000 vé trong tổng số 43.000 vé được in. Theo dự đoán của BTC địa phương thì khán đài “đầy một nửa là đẹp”.

Trái với dự đoán ấy, sân Cần Thơ với sức chứa khoảng 50.000 chỗ ngồi đã được nêm kín khi trận đấu diễn ra. Theo đó, từ 16h00 chiều, khán giả đã bắt đầu lần lượt đổ về để tạo nên khung thành như một ngày hội thực sự trước các trục đường của sân  Cần Thơ. 


Không chỉ người dân Cần Thơ, những khán giả của các tỉnh lân cận như Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bến Tre... cũng đổ về Tây Đô để xem màn trình diễn của ĐT Việt Nam. Cũng phải bởi đây là lần đầu tiên có một ĐTQG về thi đấu để phục vụ cho người dân miền Tây nên những tín đồ túc cầu giáo ở đây rất háo hức và không thể bỏ qua dịp hiếm có này.

Anh Nguyễn Quang Hòa – một khán giả đến từ Đồng Tháp cho biết: “Tôi phải đi từ trưa để với hy vọng mua được vé  vào  xem. Cũng may đến đây thì BTC mở bán vé khán đài A nên may mắn mua được một chỗ ngồi tốt. Tôi hy vọng rằng,  LĐBĐ  Việt Nam sẽ tiếp tục đưa ĐT Việt Nam về các địa phương thi đấu để người dân khắp cả nước có thể xem trực tiếp. Bởi ĐTQG là của NHM cả nước chứ không phải của riêng bất cứ một địa phương nào”.


Đáp lại tình cảm của khán giả, các tuyển thủ Việt Nam cũng đã nỗ lực để cống hiện một trận cầu có chuyên môn cho khán  giả. Tuy trận đấu của ĐT Việt Nam kết thúc không có bàn thắng nào được ghi, nhưng khán giả cũng tỏ ra hài lòng với màn trình diễn của các học trò ông Nguyễn Hữu Thắng.

Phát biểu sau trận đấu khi được hỏi về cảm xúc của mình trước hình ảnh SVĐ với sức chứa khoảng 50.000 người đã không còn chỗ trống, HLV Nguyễn Hữu Thắng cho rằng, ông rất xúc động và không có từ ngữ nào có thể lột tả hết được cảm xúc của mình. “Tôi không thể dùng từ nào hơn ngoài  2 từ tuyệt vời. Với lượng khán giả đông, cổ vũ nhiệt tình như thế giúp cho cầu thủ của chúng ta có niềm hưng phấn rất cao. Cũng vì thế mà trách nhiệm của các cầu thủ là phải cống hiến cho khán giả một trận cầu hay”, ông Thắng cho biết. 


Thuyền trưởng của ĐT Việt  Nam cũng cho rằng, ông hoàn toàn ủng hộ kế hoạch đưa  ĐT Việt Nam về các địa phương khác ngoài Hà Nội và TP.HCM để người dân ở đó có thể xem ĐTQG thi đấu. Rõ ràng, hình ảnh động lại ấn tượng nhất trong trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ClB Avispa Fukuoka chính là SVĐ không còn chỗ trống. Hình ảnh ấy là minh chứng cho thấy, NHM bóng đá Cần Thơ nói riêng và miền Tây nói chung luôn chứa đựng một tình yêu mãnh liệt đối với ĐTQG. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x