Dư âm vòng 18 V.League: Đỉnh cao nhiều tay với

Phan Hồng
07:47 ngày 19-09-2017
Sài Gòn FC suýt truất được ngôi đầu của FLC.TH nếu thắng Than.QN. Nhưng họ cũng không phải quá buồn bởi chỉ còn kém đối thủ 2 điểm. Chung quan điểm với Sài Gòn FC là những Quảng Nam, Hà Nội, Sanna.KH… Tất cả đều đang phả hơi nóng vào ngôi đầu của thầy trò HLV Petrovic, khiến cuộc đua vô địch sẽ cực kỳ khốc liệt .
Dư âm vòng 18 V.League: Đỉnh cao nhiều tay với

FLC.TH không còn cười tươi

Chưa từng thua trên sân nhà trước khi tiếp Quảng Nam FC, trong lúc Hà Nội đã trắng tay là cơ hội tốt để FLC Thanh Hóa gia tăng cách biệt với nhóm bám đuổi. Nhưng đội bóng xứ Thanh đã trải qua cơn ác mộng khi nhận thất bại đầu tiên trên sân nhà. 

May cho FLC Thanh Hóa là đối thủ đang đứng thứ nhì Sài Gòn FC như bị “ma ám” với 2 lần đưa bóng chạm xà ngang khung thành Than.QN nên không thể thắng trận.  Nếu Sài Gòn FC may mắn ở 1 trong 2 pha dứt điểm ấy để bỏ túi trọn 3 điểm, đoàn quân của ông Petrovic đã bị Sài Gòn FC lấy mất ngôi đầu.

Để thành công cần có may mắn. Nhưng nếu phong độ không ổn định thì khó lòng làm nên chuyện lớn. Màn thể hiện của FLC Thanh Hóa ở 2 trận vừa qua dường như báo hiệu, vết đổ của những mùa giải trước đang ẩn hiện.

 

Trong những mùa giải gần đây, đội bóng xứ Thanh thường chơi như thể không có đối thủ trong gần 2/3 mùa giải. Họ liên tục đứng đầu hoặc chí ít cũng trong Top 3 nhưng sau đó, cứ lụi dần để rồi không thể lên đỉnh. Như ở mùa giải 2016, FLC Thanh Hóa thường xuyên góp mặt trong 3 vị trí dẫn đầu cho đến vòng 18 nhưng rồi lại tụt dốc ở giai đoạn nước rút và chỉ cán đích ở vị trí thứ năm. 

Lý do lớn nhất được nhận định nằm ở phong độ bệ rạc của hàng thủ trong những thời điểm quyết định. Lỗi hệ thống ấy dường như đang tiếp tục lặp lại ở giai đoạn quyết định của V.League 2017. Chỉ 3 trận vừa qua, FLC Thanh Hóa đã để lọt lưới đến 8 bàn, khác với hình ảnh chắc chắn, chỉ để thủng lưới 11 lần sau 15 lượt trận trước đó. Nếu hệ thống phòng ngự vẫn để lộ ra những khoảng trống rất lớn như vừa rồi, nguy cơ vỡ mộng xưng vương của FLC Thanh Hóa  là rất lớn. 

Nhà nhà muốn vô địch

Đã có một thời, các CLB bị hội chứng “sợ vô địch”. Có lẽ vì thế mà khi ở tốp đầu của V.League 2017 có sự hiện diện của những đội bóng ít tiếng tăm như Sài Gòn FC, Quảng Nam FC hay Sanna.KH, dư luận không mấy người tin, những “ngựa ô” này có mộng bá vương. Nhưng trên thực tế, không nói ra bằng lời song tất cả đều âm thầm vào một cuộc lật đổ. 

Sanna.KH đã mơ đến ngôi vô địch ngay khi thắng B.BD  ngay tại sân Bình Dương hồi đầu mùa. Quảng Nam FC cũng âm thầm khát vọng lần đầu lên ngôi để làm đẹp cho lễ kỷ niệm thành lập tỉnh. Sài Gòn FC cũng máu có chiếc cúp, bởi đó là món quà thiết thực nhất cho giới mộ điệu TP.HCM sau 2 năm chuyển vào từ Hà Nội. 


Chỉ duy nhất Hải Phòng là không được nhận diện như ƯCV vô địch. Còn lại, FLC Thanh Hóa, Hà Nội, Sài Gòn FC, Than.QN, Sanna.KH, Quảng Nam FC hay cả đội đang thất thế nhất là SHB.ĐN cũng khát khao lên đỉnh. Hơn hết, khoảng cách giữa các đội ở nửa trên của BXH chỉ là 5 điểm, nghĩa là chưa bằng điểm số của 2 trận thắng, nên cuộc đua ở chặng đường phía trước rất khó lường. 

“Không thể xem thường bất cứ CLB nào. Cách biệt giữa các đội là không nhiều. Trong lúc đó, V.League vẫn còn 8 vòng nữa nên cuộc đua ở chặng đường phía trước sẽ rất khốc liệt”, HLV Phan Thanh Hùng của Than.QN nhận định. 

Tất nhiên, vinh quang chỉ dành cho một đội, nhưng với sự góp mặt của nhiều CLB khiến cho cuộc đua đáng được chờ đợi ở chặng nước rút. Đấy là thông điệp mạnh mẽ, lời cảnh tỉnh có sức nặng thực sự đến đội bóng giàu tham vọng FLC Thanh Hóa.

Long An thắng nhưng khó thoát
Long An đã có chiến thắng đầu tiên dưới thời HLV Nguyễn Minh Phương khi hạ HAGL ngay tại sân Pleiku, qua đó, chấm dứt chuỗi 16 trận không thắng. Nhưng với khoảng cách mênh mông 9 điểm so với đội đứng phía trên thì suất xuống hạng duy nhất khó thoát khỏi tay cựu vương V.League. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x