CLB Thái Sơn Nam: Đưa futsal Việt Nam ra tầm châu lục

PHAN HỒNG
11:23 ngày 05-02-2019
Không chỉ thống trị các giải quốc nội, Thái Sơn Nam còn là CLB đưa tên tuổi futsal Việt Nam ra đấu trường quốc tế. Ngôi vị á quân giải CLB futsal châu Á 2018 của CLB này thêm một lần nữa đưa vị thế của futsal Việt Nam ở đấu trường châu lục lên một tầm cao mới, đồng thời là sự khẳng định cho một cách làm căn cơ và bài bản.
Đưa futsal Việt Nam ra tầm châu lục  (Báo Tết)

Chiến công ngoài mong đợi

Trong những chiến công lịch sử của bóng đá Việt Nam năm 2018 như U23 QG giành vị trí á quân ở VCK U23 châu Á, ĐT Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup, CLB futsal Thái Sơn Nam cũng góp phần làm lung linh thêm hình ảnh của bóng đá nước nhà bằng thành tích hiếm có là lần đầu giành vị trí á quân ở giải CLB futsal châu Á. Đó là thành công ngoài mong đợi. Như Phó chủ tịch CLB Trần Long Vũ thừa nhận, Thái Sơn Nam chỉ đặt mục tiêu vào bán kết trước khi lên đường tham dự giải. Bởi dù đã từng 2 lần đứng ở hạng ba giải đấu này, nhưng Thái Sơn Nam thừa hiểu, thách thức đối với họ ở đấu trường châu lục vẫn rất lớn khi rất nhiều đối thủ đến từ Nhật Bản, Thái Lan hay Iran được đánh giá có trình độ vượt trội.

Nhìn con đường đến trận chung kết của Thái Sơn Nam có thể thấy, đó là hành trình đầy hiển hách. Việc chỉ kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ nhì đã đẩy đoàn quân ông Miguel Rodrigo phải giáp mặt đối thủ rất mạnh ở tứ kết là Nagoya Oceans (Nhật Bản). Phải đối đầu với đội bóng từng 3 lần vô địch và cũng là ĐKVĐ châu Á, ít ai tin Thái Sơn Nam có thể tiến sâu hơn nữa. Nhưng bằng tinh thần thi đấu quật khởi, ý chí kiên cường, quyết tâm mạnh mẽ, Thái Sơn Nam đã tạo nên cú sốc khi quật ngã Nagoya Oceans và hùng dũng tiến vào bán kết như cái cách mà ĐT futsal Việt Nam từng hạ nhà ĐKVĐ Nhật Bản ở tứ kết giải futsal châu Á 2016 để lần đầu giành vé dự World Cup 2016.  

Đánh sập “ngọn núi” này, Thái Sơn Nam tự tin đặt mục tiêu phải tiến vào chung kết. Mọi chuyện càng trở nên thuận lợi hơn cho đại diện của Việt Nam khi ứng cử viên vô địch Chonburi Bluewave (Thái Lan) bất ngờ bị Bank of Beirut (Lebanon) chặn đứng ở tứ kết. Chỉ gặp đối thủ ngang cơ Bank of Beirut ở bán kết, Thái Sơn Nam đã hoàn thành mục tiêu chung kết khi vượt qua đối thủ sau màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở. Tuy không thể vô địch, nhưng vị trí á quân cũng đã đưa Thái Sơn Nam đi vào lịch sử bởi lần đầu, một đại diện của futsal Việt Nam góp mặt ở trận tranh chức vô địch. 


Muốn ăn quả phải trồng cây

Thái Sơn Nam hiện tại được coi là anh cả của làng futsal Việt Nam khi thống trị các giải đấu trong nước. 8 chức vô địch sau 12 lần giải VĐQG được tổ chức, 3 Cúp QG trong 4 lần giải đấu này diễn ra cùng với 1 HCB và 2 HCĐ ở giải CLB futsal châu Á là những con số biết nói để chứng minh cho sức mạnh của Thái Sơn Nam. Hẳn nhiên, thành tích trên không phải tự nhiên mà có. Nó là sản phẩm của quá trình đầu tư bài bản, có chiều sâu và không ngại tốn kém của ông bầu Trần Anh Tú. Để bước ra châu lục, Thái Sơn Nam sẵn sàng thuê 2 cầu thủ ngoại như điều lệ cho phép. Việc bỏ ra đến 6.000 USD/tháng cho mỗi cầu thủ nước ngoài thể hiện khát vọng vươn tầm châu lục của Thái Sơn Nam sau khi sân chơi trong nước đã trở nên nhỏ bé với họ.

Futsal Việt Nam vẫn còn nghiệp dư. Nhiều đội bóng vẫn tuyển quân theo cách chủ yếu nhờ vào các nguồn phong trào. Nhưng Thái Sơn Nam đã thay đổi hẳn chiến lược khi xây dựng một cách căn cơ, bài bản hơn. Trong những năm qua, đội bóng này đã chú trọng đến công tác đào tạo trẻ. Các nhà chuyên môn của Thái Sơn Nam đã rong ruổi nhiều miền quê của đất nước để tuyển chọn những tài năng futsal. Cho đến hiện tại, lứa trẻ của Thái Sơn Nam có khoảng 100 cầu thủ. Hẳn nhiên, trồng cây ắt sẽ có ngày hái quả. Những cầu thủ đã tỏa sáng trong làng futsal Việt Nam thời gian qua như Minh Trí, Đoàn Phát, Ngọc Sơn… là sản phẩm do chính đội bóng này “nhào nặn” từ tuyến trẻ. 

Nhìn rộng ra, Thái Sơn Nam cũng gần như là CLB futsal Việt Nam duy nhất có tất cả các tuyến trẻ theo chuẩn mô hình của một đội bóng chuyên nghiệp. Chính việc đầu tư mạnh và có chiều sâu này nên không chỉ thống trị các giải trong nước, vươn tầm châu lục, Thái Sơn Nam còn cung cấp phần lớn lực lượng cho ĐT futsal Việt Nam. Bởi chất lượng nguồn nhân lực của CLB được đánh giá số 1 không chỉ về chuyên môn mà còn sở hữu cả bản lĩnh, kinh nghiệm trận mạc quốc tế rất cao. Cũng chính vì thế mà Thái Sơn Nam được coi là “ĐTQG thu nhỏ”. 


Quả ngọt nhờ người chăm giỏi 

Không phải tự nhiên Thái Sơn Nam luôn cho ra lò những sản phẩm chất lượng, chiếm số lượng lớn trong thành phần ĐTQG. Lãnh đạo đội bóng này quan niệm, muốn có trò hay thì phải được dạy bởi thầy giỏi. Phải thấy rằng, những cầu thủ futsal Việt Nam đã giải nghệ để sang làm công tác huấn luyện thời gian qua không hẳn được đào tạo cơ bản về futsal do đa phần là những “tay ngang” từ sân cỏ, sân phủi. Họ không được trang bị kiến thức đầy đủ để có thể đào tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao. Ý thức điều đó, ông Trần Anh Tú đã chấp nhận bỏ một khoản tiền không nhỏ để thuê thầy ngoại từ các nền futsal hàng đầu thế giới như Tây Ban Nha, Brazil về làm công tác “gõ đầu trẻ”. Vào thời điểm này, Thái Sơn Nam có 6 HLV ngoại đảm nhiệm công tác đào tạo trẻ. Tất nhiên, số tiền để trả cho các HLV nước ngoài cũng không ít nhưng đổi lại, chất lượng của các cầu thủ trẻ tốt hơn hẳn. 

Chăm chút để xây dựng một CLB vững mạnh cho tương lai bằng công tác “trồng người”, nhưng nếu chỉ dừng lại ở khâu đào tạo trẻ thôi chưa đủ. Thái Sơn Nam thừa hiểu rằng, cầu thủ sẽ chỉ tiếp tục phát triển về chuyên môn khi được huấn luyện và dẫn dắt bởi những HLV đẳng cấp. Đó là lý do ông Trần Anh Tú đã sẵn sàng bỏ ra hàng chục ngàn USD/tháng để mời những HLV tên tuổi như Bruno Garcia và Miguel Rodrigo về vừa huấn luyện, dẫn dắt CLB Thái Sơn Nam, vừa đảm nhiệm chức vụ HLV trưởng ĐT futsal Việt Nam ở các giải đấu tầm cỡ quốc tế. Khi được chỉnh huấn bằng những chiến lược gia đẳng cấp thế giới, các cầu thủ của CLB này đã cải thiện trình độ đáng kể. Vị trí á quân của Thái Sơn Nam tại giải futsal CLB châu Á 2018 là bằng chứng rõ nét. 

Đầu tư quy mô và bài bản về cả con người lẫn cơ sở vật chất, nên thành quả mà “anh cả” của làng futsal Việt Nam gặt hái thời gian qua ở trong nước và quốc tế là xứng với đồng tiền bát gạo, công sức của ông Trần Anh Tú. Trên nền tảng vững chãi ấy, Thái Sơn Nam hứa hẹn sẽ còn có một tương lai xán lạn hơn nữa.  
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x