Dương Văn Hào đứng dậy sau tai nạn kinh hoàng như thế nào?

THÀNH VĂN
13:38 ngày 30-03-2020
Rất nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi thấy tiền vệ Dương Văn Hào được tung vào sân ở trận đấu của Viettel với HAGL tại vòng 2 V.League 2020. Cầu thủ này từng gặp chấn thương khủng khiếp, tưởng phải giải nghệ này đã có quá trình hồi phục thần kỳ...
Dương Văn Hào đứng dậy sau tai nạn kinh hoàng như thế nào?

Khi xe cấp cứu chở Văn Hào rời sân Hàng Đẫy tại giải hạng Nhất 2018, rất nhiều tiên lượng xấu dành cho anh. Tiền vệ khi đó mới 21 tuổi vật lộn vì đau đớn và có đến gần 10 cầu thủ Viettel khiêng anh ra khỏi sân mà không dám nhìn xuống chân đồng đội. Cổ chân sưng vù, lệch hẳn sang một bên và tất cả chỉ còn biết cầu nguyện để điều tồi tệ không xảy đến với Văn Hào.

Chiếc xe đưa anh thẳng đến bệnh viện Xanh Pôn. Đêm hôm ấy, Văn Hào thức trắng, nước mắt cứ tràn ra. Rồi sau đó, anh được chuyển về Bệnh viện Quân đội 108 để các bác sĩ tiến hành chụp cắt lớp, chẩn đoán nhằm đưa ra phác đồ điều trị. Cú đạp thẳng của Huỳnh Tấn Tài (khi đó khoác áo Long An) ở trận đấu ấy chẳng khác nào pha “chặt chuối” khiến Văn Hào đổ gục.

Cầm tấm phim chụp cổ chân của Văn Hào, bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền (cựu bác sĩ tại ĐT Việt Nam) nhíu mày: “Không ổn rồi, chấn thương quá nặng, thuộc loại nặng nhất mà tôi từng chứng kiến. Nếu Văn Hào trở lại thi đấu đỉnh cao được thì là điều quá diệu kỳ”. Cổ chân của Văn Hào được xác định bị chệch khớp, gãy xương mác và cần nắn lại cho đúng vị trí trước khi tiến hành đóng đinh, bó nẹp cố định. Đồng thời, Văn Hào bị tổn thương sụn, dây chằng… Rất hiếm trường hợp cầu thủ dính chấn thương nặng như vậy và ngay từ đầu, Văn Hào đã được “bắn” nẹp cổ chân với 7 vết đinh.

Văn Hào đổ gục xuống sân sau pha vào bóng của Tấn Tài (áo sẫm) ở mùa giải 2018

Các bác sĩ đã phải trải qua 3 lần phẫu thuật để tháo gỡ từng “hạng mục” nơi cổ chân Văn Hào. Hơn 1 năm điều trị kết hợp tập hồi phục, Văn Hào đã có khoảng thời gian đáng quên. Tiền vệ người Thái Nguyên chỉ biết đến quãng đường từ quê nhà xuống Bệnh viện Quân đội 108 điều trị, rồi đến Trung tâm Viettel dưỡng thương và tập hồi phục. Mất trắng cả mùa giải 2019, đến đầu mùa giải năm nay, Văn Hào mới có thể trở lại trong màu áo Viettel. “Cậu ấy có ý chí rất kiên cường. Bị chấn thương nặng như vậy, nhưng với quyết tâm và niềm say mê với nghề, Văn Hào đã vượt qua tất cả để quay lại với trái bóng. Tôi tin cậu ấy sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa”, HLV Trương Việt Hoàng nói về Văn Hào sau trận đấu giữa Viettel và HAGL ở vòng 2 V.League 2020.

Từ chỗ là niềm hy vọng lớn của Viettel, Văn Hào đã phải vật lộn với chấn thương và rồi bước qua ranh giới may rủi bằng sự quyết tâm để có được ngày hôm nay. Hào “su” đang viết nên câu chuyện cổ tích ở V.League 2020.

“Văn Hào là bảo bối hiếm có”
Năm 2016, Văn Hào là trụ cột giúp U19 Việt Nam giành vé đến VCK U20 World Cup 2017. Ở giải đấu cấp thế giới một năm sau đó tại Hàn Quốc, Văn Hào cùng Quang Hải, Tiến Dũng, Đình Trọng, Đức Chinh đã tạo nên những trận đấu đầy xúc cảm. “Văn Hào là bảo bối hiếm có. Cậu ấy cao 1m80, chơi tốc độ ở biên, khi được đưa lên đá tiền đạo cắm cũng rất sắc bén. Tôi tin Văn Hào sẽ là tài năng lớn của bóng đá nội”, HLV Hoàng Anh Tuấn nói. Thực tế Văn Hào rất đa năng, có thể đá được ở vị trí tiền vệ hoặc tiền đạo nên sau khi trở lại, cầu thủ sinh năm 1997 này sẽ là “mũi tên” lợi hại trên hàng công Viettel.

XEM THÊM

Muangthong lấy lý do Văn Lâm chấn thương để đẩy lên ghế dự bị

Hà Nội FC: Đá ở đâu cũng được, miễn là lợi nhất cho cuộc chơi

SLNA tính mượn SVĐ Hà Nam: Nỗi đau của cái nôi bóng đá

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x