Filip Nguyễn & mệnh lệnh nâng tầm V.League

Khắc Sơn
06:13 ngày 23-05-2019
Thời gian qua, dư luận đang ồn ào chuyện thủ môn Filip Nguyễn về hay không về phục vụ ĐTQG. Tất nhiên, để khoác lên mình tấm áo đội tuyển bất cứ cầu thủ nào cũng phải hội đủ rất nhiều điều kiện. Nhưng, xung quanh giấc mơ đội tuyển của cầu thủ có dòng máu Việt lại có vô khối điều để nói.
Filip Nguyễn & mệnh lệnh nâng tầm V.League
 Filip Nguyễn mơ được khoác áo ĐTQG nhưng anh tuyên bố mình không muốn thi đấu ở V.League. Nhiều người thấy tự ái vì điều đó bởi đang hình thành một dòng chảy ngày một lớn khi rất nhiều cầu thủ Việt kiều tìm cơ hội đổi đời ở V.League. Có những người đã thất bại nhưng vẫn mong mỏi một ngày nào đó có thể tìm được chỗ đứng ở V.League.

Ngôi sao sân cỏ cũng giống như ngôi sao ca nhạc, cần phải có sân khấu, khán giả để thể hiện tài năng. Trước đây, có nhiều nghệ sỹ tìm đường ra nước ngoài để mong đổi đời nhưng cơ hội để họ đứng trước sân khấu ngày càng giảm. 

Thế hệ nghệ sỹ Việt ở nước ngoài sinh sau năm 1975 có phong cách sống khác với cha mẹ, ông bà họ. Môi trường diễn xướng thu hẹp, cơ hội kiếm tiền không còn khi không có khán giả và trở về đất mẹ là con đường đúng đắn nhất mà các nghệ sỹ lựa chọn.



Tương tự vậy, các cầu thủ gốc Việt có nhiều hạn chế để trở thành ngôi sao sân cỏ nổi bật, tham gia những đấu trường hàng đầu. Và một khi không thể sang Anh, Đức thi đấu cho những đội hàng đầu thì nghề bóng đá không mang lại tiền bạc và danh vọng cho các cầu thủ. Trở về để đổi đời, nhiều cầu thủ đã nghĩ và lựa chọn phương án ấy.

Thế nên, khi Filip Nguyễn tuyên bố anh không muốn thi đấu ở V.League bởi muốn tìm cơ hội ở châu Âu thì hãy mừng vì điều đó. Biết đâu, giấc mơ ấy sẽ thành hiện thực và chúng ta sẽ có thêm một cơ hội lựa chọn thực sự chất lượng. 

Ở một góc độ khác, V.League phải được nâng tầm. Từ công tác điều hành, trọng tài, đến sự đầu tư và chuyên sâu ở mỗi đội bóng cần được cải thiện. 

Nhìn đâu xa, Thái Lan đã tiến những bước dài nhờ nền tảng tài chính cực tốt từ các ông bầu. Và bóng đá Việt Nam phải tìm cho mình công thức thành công trong bối cảnh giới tinh hoa về tài chính hoặc không muốn đầu tư, hoặc chưa đủ điều kiện để đầu tư mạnh mẽ cho bóng đá.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
<
  • Quảng Nam thay HLV Hoàng Văn Phúc bằng ông Vũ Hồng Việt Quảng Nam thay HLV Hoàng Văn Phúc bằng ông Vũ Hồng Việt

    Thành tích không tốt sau 10 vòng đấu V.League Wake-up 247, Quảng Nam đã tiến hành thay HLV trưởng. Theo đó, HLV trẻ Vũ Hồng Việt sẽ thay thế ông Hoàng Văn Phúc.

  • Hải Phòng FC chịu tổn thất trước cuộc đối đầu với Viettel Hải Phòng FC chịu tổn thất trước cuộc đối đầu Viettel

    Trước cuộc đối đầu được dư luận chú ý với Viettel, Hải Phòng FC đã liên tiếp đón nhận tin không vui. Theo đó, trợ lý chuyên môn Ngô Anh Tuấn bị đình chỉ làm nhiệm vụ trong khi BTC sân Lạch Tray phải nộp phạt.

  • Hà Nội FC khôn nhà dại chợ Hà Nội FC khôn nhà dại chợ

    Rất bất ngờ, một nhà ĐKVĐ, ứng cử viên nặng ký cho ngôi vua ở V.League 2019 như Hà Nội FC lại chưa giành được chiến thắng nào khi rời xa Thủ đô. Nếu vẫn trong tình cảnh “khôn nhà dại chợ” như chặng đường vừa qua, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm hoàn toàn có thể không bảo vệ được ngai vàng.

  • HAGL tăng cường thêm phó tướng người Hàn Quốc HAGL tăng cường thêm phó tướng người Hàn Quốc

    Đội bóng phố Núi quyết định tăng cường thêm nhân lực trong BHL bằng việc đưa về một trợ lý thể lực người Hàn Quốc.

  • Pape Omar: Người nắm giữ ‘linh hồn” của Hà Nội FC Pape Omar: Người nắm giữ linh hồn của Hà Nội FC

    Là một tân binh nhưng Pape Omar lại đang trở thành một mắt xích quan trọng của Hà Nội FC ở mùa giải năm nay.

  • TP.HCM & những hợp đồng 'đắt xắt ra miếng' CLB TP.HCM & những hợp đồng 'đắt xắt ra miếng'

    Những bản hợp đồng mới được mang về từ đầu mùa giải đang giúp cho CLB TP.HCM bay cao. Họ là Joel Vinicius, Phạm Văn Thành hay Ngô Hoàng Thịnh…

  • Bóng đá TP.HCM lên hương nhờ đâu? Bóng đá TP.HCM lên hương nhờ đâu?

    Sau mùa 2018 phải chật vật ở cuộc đua trụ hạng, mùa này cả 2 CLB của TP.HCM bỗng dưng lột xác. Sau 10 vòng, CLB TP.HCM đang chễm chệ ở ngôi đầu, trong lúc Sài Gòn FC cũng đang xếp thứ 3.

  • Chủ tịch CLB TP.HCM Nguyễn Hữu Thắng: 'Chúng tôi muốn xây dựng bản sắc riêng' CLB TP.HCM muốn xây dựng bản sắc riêng

    TP.HCM đang là đội bóng ấn tượng nhất từ đầu mùa và bỗng dưng trở thành ứng viên vô địch. Đằng sau sự “lột xác” đáng kinh ngạc của đội bóng này, chủ tịch CLB Nguyễn Hữu Thắng nhấn mạnh muốn xây dựng bản sắc riêng cho CLB bên cạnh yếu tố thành tích.

  • CLB TP.HCM bước ra sân khấu CLB TP.HCM bước ra sân khấu

    Rất nhiều người ngạc nhiên khi TP.HCM lại là đội bóng bước ra sân khấu để trở thành nhân vật chính trong cuộc đua với “đội bóng quốc dân” Hà Nội FC. Từ chỗ là đội bóng nhà giàu mới nổi, họ đã trở thành đối trọng với nhà ĐKVĐ và đó chính là cơ duyên, cơ may của giải đấu.

  • SLNA: Báo động hàng công SLNA: Báo động hàng công

    4 trận đấu liên tiếp không thể giành chiến thắng và không ghi nổi 1 bàn trước các đội bóng đang ở nhóm cuối bảng là thực trạng đáng báo động cho hàng công của SLNA. Dù vẫn tiếp tục nối dài mạch bất bại lên con số 6, nhưng đây rõ ràng là điều không thể làm hài lòng HLV Nguyễn Đức Thắng.

  • CLB TP.HCM: Đã thấy hình hài ƯCV vô địch CLB TP.HCM: Đã thấy hình hài ƯCV vô địch

    Sau trận thắng Than.QN 2-1, TP.HCM vẫn đứng vững trên ngôi đầu BXH khi có nhiều hơn 2 điểm so với đội thứ nhì là ĐKVĐ Hà Nội FC. Tất nhiên cuộc chơi vẫn còn rất dài nhưng với màn trình diễn ấn tượng vừa qua, có thể nghiêm túc nhìn nhận CLB TP.HCM như một ứng viên vô địch mùa này.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x