FLC Thanh Hóa, HLV Đức Thắng & giấc mơ màu Bạc

Đam San
16:48 ngày 06-10-2018
Rời Sài Gòn FC, HLV Nguyễn Đức Thắng chỉ mất 3 tháng để tìm được một công việc mới ở FLC.TH. Và hơn 1 tháng sau đó, nhà cầm quân này gây “sốc” khi thanh lý 4 công thần của xứ Thanh. Bây giờ thì ông Thắng đang ở rất gần rất mơ màu bạc...
FLC Thanh Hóa, HLV Đức Thắng & giấc mơ màu Bạc
“Lê Quốc Phương, Hoàng Văn Bình, Mai Tiến Thành và Nguyễn Van Bakel là những ‘công thần’ của FLC.TH. Nói thật, không chỉ CĐV mà chúng tôi cũng bị sốc vì sau một sáng thức giấc họ đã bị thanh lý hợp đồng. Nhiều người nói, họ phải rời đội vì sự nổi loạn, chuyện gì đã xảy ra, thưa ông?”, chúng tôi đặt lại câu hỏi vốn được xem là rất cũ với HLV Nguyễn Đức Thắng trong một cuộc gặp gỡ tại xứ Thanh.

Không một chút tư lự, nhà cầm quân 42 tuổi này đáp lời: “Cần phải khẳng định, họ là những cầu thủ tốt và có những cống hiến cho FLC.TH. Nhưng cuộc sống như những dòng chảy, bạn không thể dừng trên dòng sông mộng mơ mãi được, bằng không sẽ bỏ lại đằng sau. Khi mà động lực, tinh thần tập luyện lẫn thi đấu không còn thì nên nhường cho những người giàu năng lượng và khát khao hơn. Bóng đá hiện đại không có chỗ cho những ‘công thần’ nếu anh ta cứ... sống mòn”.

Đúng vậy, mọi thứ ở FLC.TH đã thay đổi chóng vánh chỉ trong 1 tháng trời kể từ khi Đức Thắng về tiếp quản chiếc ghế của HLV tạm quyền Hoàng Thanh Tùng (trước đó chiến lược nhà người Romania - Marian Mihail bị sa thải sau 4 trận đấu). Nhiều người đã liên tưởng đến câu chuyện “bàn tay sắt bọc nhung” dưới bàn tay của đạo diễn Đức Thắng sau lượt đi V.League 2018. Từ đó đã dấy lên những hoài nghi về thành công của cựu HLV của Sài Gòn FC, vốn dĩ mới rời đội bóng này chỉ được 3 tháng (31/1/2018), trước khi tìm được công việc mới ở FLC (1/5/2018).

FLC.TH có cơ hội giành tấm HCB V.League 2018

FLC.TH mang đến một màu sắc tươi mới và điều đó có được khi đội bóng này chảy trong mình những dòng máu trẻ. Nguyễn Hữu Dũng, vốn bị ngó lơ ở giai đoạn 1 và cho XSKT.CT mượn đã được triệu hồi. Thật khó tin, Dũng “điếc” đã chơi 9/12 trận ở lượt về. Một cầu thủ sinh năm 1995 khác là Lục Xuân Hưng có 16 trận đá chính dưới triều đại của HLV Đức Thắng. Trong khi đó, một thương hiệu lớn như Đinh Tiến Thành cũng chỉ 12/25 trận đá chính. Ở giai đoạn cao trào, thủ môn Bửu Ngọc đã được đặt niềm tin thay vì Bùi Tiến Dũng. Thêm nữa, một Rimario vốn “hoa lá cành” ở HAGL lại chơi đầy hiệu quả với 7 bàn thắng khi về FLC.TH...

Trên đây là những điển hình cho sự thay đổi ở FLC.TH, nếu không nói đó là một “cuộc cách mạng” dưới triều đại của HLV Nguyễn Đức Thắng. Cần phải khẳng định lại, ông Thắng không phải chơi trò lego (xếp hình) mà đã có những tính toán khoa học. Chẳng hạn như, mỗi vị trí của FLC.TH đều có 2 cầu thủ đảm nhận, điều đó tạo ra những động lực cạnh tranh trên sân tập. Dĩ nhiên, để có được điều đó, Đức Thắng đã được trao trong tay thanh “thượng phương bảo kiếm”, tức là có toàn quyền quyết định về chuyên môn. Điều đó đã tạo ra sự đổi thay từ trong phòng thay đồ đến trên sân cỏ của FLC.TH.

Bất chấp những đồn đoán gặp khó khăn về tài chính, FLC.TH đang có nhiều cơ hội giành lấy tấm HCB từ tay Sanna.KH. Đấy là điều mà cách đây 2-3 vòng chẳng ai dám nghĩa thầy trò HLV Đức Thắng sẽ làm được. “Chừng nào cầm được chiếc HCB trong tay thì lúc đấy tôi mới tin là giấc mơ có thật. Còn trước mắt, tôi muốn các cầu thủ tập trung cao độ. Chúng tôi đã đi cả một đoạn đường rất dài và đầy khó khăn thì cần phải chiếm lấy cơ hội này”, HLV Đức Thắng nói trước trận tranh HCB với Sanna.KH.

 Bốn năm kể từ khi đưa CLB Hà Nội từ hạng Nhất lên V.League rồi chuyển vào Nam đổi thành Sài Gòn FC,  HLV Nguyễn Đức Thắng đã tạo ra những dấu ấn trên sa bàn nhưng điều đó không giúp ông trở thành một “thương hiệu” như những đồng nghiệp. Tuy nhiên, nếu có được tấm HCB cùng FLC.TH thì mọi thứ sẽ đổi thay.

“Hà Nội FC sẽ còn thống trị”
“Cần phải nói thẳng với nhau, Hà Nội FC là một đội bóng quá chất lượng. Họ có 2 thậm chí 3 đội hình tương đương nhau. Tôi cho rằng, họ sẽ còn thống trị V.League, nếu như các đội bóng không có sự đột phá mới”, HLV Đức Thắng cho biết.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Hà Nội FC và nỗi khổ của tân vương Hà Nội FC và nỗi khổ của tân vương

    Mới đây, HLV Chu Đình Nghiêm than nhẹ với báo chí: “Cứ tưởng vô địch V.League rồi sẽ yên ổn tập trung cho mục tiêu Cúp QG, vậy mà những trận còn lại Hà Nội FC đều phải đá như đang tranh vô địch bạn ạ. Căng hết cả đầu!”.

  • Ông Nguyễn Hồng Thanh - Chủ tịch CLB SLNA: 'Chúng tôi rất mong có sự ổn định về tài chính' Ông Nguyễn Hồng Thanh - Chủ tịch CLB SLNA: 'Chúng tôi rất mong có sự ổn định về tài chính'

    Khi mùa giải 2018 khép lại, bản hợp đồng tài trợ của Ngân hàng Bắc Á với SLNA sẽ hết chu kỳ 3 năm. Và hơn lúc nào hết, ban lãnh đạo của đội chủ sân Vinh đang muốn nhận được sự bảo đảm của nhà tài trợ về mặt tài chính trong tương lai để đội bóng tiếp tục phát triển.

  • Sài Gòn FC muốn cải thiện vị trí sau khi trụ hạng Sài Gòn FC muốn cải thiện vị trí sau khi trụ hạng

    Chiến thắng 2-1 trên sân Cẩm Phả ở vòng 25 đã giúp Sài Gòn FC chính thức trụ hạng. Tuy nhiên, tham vọng của đội chủ sân Thống Nhất sẽ không chỉ dừng lại ở đây. Thầy trò HLV Nguyễn Thành Công muốn có được một vị trí tốt hơn trên BXH sau khi mùa bóng 2018 khép lại.

  • 3 trụ cột của Nam Định sắp hết hợp đồng 3 trụ cột của Nam Định sắp hết hợp đồng

    Đang đau đầu với cuộc đua trụ hạng, Nam Định còn có những nỗi lo về việc mất quân vào cuối mùa. Khi đó, 3 trụ cột của đội bóng thành Nam sẽ hết hạn hợp đồng, đó là các hậu vệ Đinh Viết Tú, Vũ Hữu Quý và tiền vệ Lê Sỹ Minh.

  • HLV Vũ Quang Bảo: 'XSKT.CT cần chơi tập trung và một chút may mắn' HLV Vũ Quang Bảo: 'XSKT.CT cần chơi tập trung và một chút may mắn'

    Đang kém đối thủ trực tiếp 3 điểm nên để giành được suất đá play-off, XSKT.CT buộc phải thắng Nam Định. Đội nhà ở thế bất lợi là vậy, nhưng lãnh đạo đội, HLV Vũ Quang Bảo và NHM xứ Tây Đô đều tin là XSKT.CT sẽ giành chiến thắng ở vòng cuối.

  • Sân Thiên Trường đứng đầu về lượng khán giả Sân Thiên Trường đứng đầu về lượng khán giả

    Theo thống kê của VPF, sân Thiên Trường đứng đầu trong danh sách những sân bóng thu hút nhiều khán giả đến sân tại V.League 2018.

  • FLC.TH quyết hoàn thành mục tiêu kép FLC.TH quyết hoàn thành mục tiêu kép

    Sau quãng nghỉ dành cho ASIAD 2018, FLC.TH trở lại V.League thể hiện phong độ cực cao với chuỗi 6 trận bất bại trên cả hai mặt trận. Ngoài trận hòa duy nhất trước Nam Định ở vòng 22 V.League, đội bóng xứ Thanh có đến 5 chiến thắng.

  • Sao FLC Thanh Hóa không thi đấu vòng 26 vì bận cưới Sao FLC Thanh Hóa không thi đấu vòng 26 vì bận cưới

    Do vòng 26 V.League bị dời lại ngày 8/10, nên tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh của FLC Thanh Hoá sẽ không thể ra sân thi đấu vì phải tổ chức hôn lễ ở Đắk Lắk.

  • Hà Nội FC đón tin vui từ Đỗ Hùng Dũng Hà Nội FC đón tin vui từ Đỗ Hùng Dũng

    Sau hơn 1 tháng bị chấn thương gãy ngón chân cái ở ASIAD 2018, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đang trong quá trình hồi phục khá tốt, chuẩn bị quay trở lại thi đấu.

  • HAGL vượt mặt Arsenal, Chelsea về lượt xem trên Youtube HAGL vượt mặt Arsenal, Chelsea về lượt xem trên Youtube

    Thống kê từ trang DeporFinanzas (Tây Ban Nha), số lượt xem HAGL trên Youtube tháng 9 là 4,76 triệu, xếp thứ 8 trên thế giới, cao hơn cả Bayern Munich, Arsenal hay Chelsea.

  • HLV Nguyễn Văn Sỹ: 'Tôi tự tin Nam Định sẽ trụ lại V.League' HLV Nguyễn Văn Sỹ: 'Tôi tự tin Nam Định sẽ trụ lại V.League'

    Nam Định sẽ có trận quyết định với XSKT Cần Thơ trong cuộc chiến trụ hạng vào chiều 8/10. Đội nào thất bại ở "chung kết ngược" này đồng nghĩa sẽ rớt xuống giải hạng Nhất năm sau. Trước cuộc so kè này, Báo Bóng Đá đã có cuộc trò chuyện với HLV Nguyễn Văn Sỹ và ông tỏ ra khá tự tin trước trận đấu.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x