CÂU CHUYỆN BÓNG ĐÁ

"Gà nòi" Thanh Hương

NGỌC ANH
06:24 ngày 16-05-2014
Ghi 2 bàn vào lưới đối thủ Jordan, tiền đạo Lê Thu Thanh Hương đã công lớn giúp ĐT Việt Nam có sự khởi đầu thuận lợi ở VCK Asian Cup 2014, qua đó thắp sáng giấc mơ giành quyền đến World Cup 2015. Đằng sau bước tiến nhanh đến bất ngờ của Thanh Hương ẩn chứa nhiều điều thú vị.
"Gà nòi" Thanh Hương
SUÝT MẤT “SÁT THỦ”
Trong làng bóng đá nữ Việt Nam, HLV Phạm Hải Anh được nhiều người nhắc đến như là người đưa đò tận tụy. Sở dĩ lại nói như vậy là bởi rất nhiều gương mặt của bóng đá nữ Hà Nam sau này khoác áo ĐTQG, từ thế hệ sinh năm 1985 như Khánh Thu, Văn Thị Thanh… cho đến lứa đang bước vào độ chín như Thanh Hương, Nguyễn Thị Nguyệt, Tuyết Dung, Phạm Thị Tươi, Trần Thị Hồng Nhung, Bùi Thị Như… đều do người thầy này phát hiện và đào tạo từ bé! Trong số những cầu thủ mà ông đã đào tạo nên (giờ HLV Phạm Hải Anh đang đảm nhiệm chức vụ trưởng phòng nghiệp vụ của Sở VH-TT&DL Hà Nam), một trong những người ấn tượng nhất là Lê Thu Thanh Hương. 

Số là để có một Thanh Hương dũng mãnh, sắc sảo trên sân cỏ lúc này, HLV Phạm Hải Anh đã mất rất nhiều công sức mới đưa cô bé người huyện Duy Tiên (Hà Nam) này theo nghiệp bóng đá. Ông kể: “Năm 2002, tôi về đó để tuyển cầu thủ trẻ và Thanh Hương mới bước sang tuổi 11. Xem Hương thi đấu, tôi nhận thấy đây là gương mặt đầy triển vọng nên tìm về gia đình em thuyết phục họ cho con gái mình lên thành phố Phủ Lý học bóng đá. Gia đình Hương tương đối khá giả, mẹ làm giáo viên, bố lái xe có thu nhập ổn định nên gia đình muốn hướng cô bé theo con đường học hành chứ không phải theo nghiệp cầu thủ”.

Thất bại trong lần đầu về nhà Thanh Hương, ông Phạm Hải Anh không bỏ cuộc. 1 năm sau, vị HLV đầy tâm huyết này quay lại đây để thuyết phục gia đình Hương. Thấy sự tâm huyết và tha thiết của nhà cầm quân này, cuối cùng bố mẹ Thanh Hương chấp nhận để cô con gái thứ tư trong gia đình lên thành phố Phủ Lý ăn tập bóng đá vào năm 2003. Kể từ đó, bóng đá nữ Việt Nam có một “sát thủ” mầm non.


LÊN THẲNG NHỜ LỜI KHÍCH TƯỚNG
Năm 2003, dù đã đưa được Thanh Hương lên trung tâm bóng đá Hà Nam nhưng ngặt nỗi lúc đó, do kinh phí hoạt động còn eo hẹp nên cô gái cá tính này chưa được hưởng chế độ như các đồng đội khác. HLV Phạm Hải Anh đã phải nói chuyện, động viên Hương rất nhiều để “cô bé” an tâm tập luyện: “Lúc Hương gia nhập, thì quân số của đội đã lên tới 23 người mà chỉ có 22 người được hưởng chế độ (lúc đó là 360.000đ/người, bao gồm cả tiền ăn hằng ngày). Sau đó, do có 1 cầu thủ nhí trong đội bị chấn thương và phải chia tay bóng đá sớm thì Hương mới được đưa vào diện được hưởng chế độ”.

Dù có bước khởi đầu chênh vênh như vậy nhưng Hương đã phát triển rất nhanh và năm 17 tuổi đã được gọi vào ĐT U19 QG. Biết người học trò của mình rất cá tính, ông Phạm Hải Anh đã nghĩ ra cách khích tướng. Năm 2007, giữa buổi tập, vị HLV này nói thẳng: “Cháu cố gắng hơn nữa đi, không là bị Tuyết Dung (tiền vệ của ĐTVN bây giờ) vượt qua đó”. Chính lời khích ấy đã chi phối mạnh đến suy nghĩ của Hương và chỉ 2 năm sau cô gái sinh năm 1991 này đã trở thành tiền đạo  trụ cột của đội tuyển. 

Và hai bàn thắng vào lưới đối thủ Jordan như là câu trả lời chính xác nhất về bản năng sát thủ, về sự thăng hoa và trưởng thành của Thanh Hương!

Cơn ác mộng với ĐT Jordan
Rất ngẫu nhiên, mỗi lần gặp ĐT Jordan, tiền đạo Lê Thu Thanh Hương lại đem đến nỗi sợ hãi đối với đội bóng Tây Á này. Còn nhớ, ở giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2013 mở rộng, Thanh Hương đã 2 lần lập công trong chiến thắng 4-0 trước Jordan. Lần này, tại VCK Asian Cup nữ 2014, Thanh Hương lại lên tiếng với 2 bàn thắng giúp ĐT Việt Nam đánh bại Jordan 3-1.

VÀI NÉT VỀ LÊ THU THANH HƯƠNG
-  Năm sinh: 1991, tại Duy Tiên (Hà Nam)
-  Chiều cao: 1m62
-  Cân nặng: 60kg
-  Vị trí: tiền đạo
-  Năm 2003: gia nhập đội Hà Nam
-  Năm 2007: ĐT U19 Việt Nam
-  Năm 2009-nay: ĐT nữ Việt Nam
-  Năm 2009: Vô địch SEA Games 
-  Năm 2011: hạng 3 AFF Cup 
-  Năm 2012: Vô địch AFF Cup
-  Năm 2013: hạng 3 AFF Cup, Á quân SEA Games
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Góc nhìn: Con tính của HLV Trần Vân Phát Góc nhìn: Con tính của HLV Trần Vân Phát

    Đội tuyển nữ Việt Nam gần như chắc suất dự trận play-off tranh chiếc vé thứ 5 của châu lục góp mặt ở World Cup 2015. Thế nên, theo tính toán của một số chuyên gia, ĐT Việt Nam cần cân nhắc ở 2 trận đấu bảng còn lại gặp Nhật Bản và Australia, nhằm tập trung lực lượng tốt nhất cho trận play-off sau đó.

  • Lần đần tiên trong lịch sử, 2 đội Việt Nam vào tứ kết AFC Cup Lần đần tiên trong lịch sử, 2 đội Việt Nam vào tứ kết AFC Cup

    B.BD từng vào tới bán kết AFC Cup nhưng đây là lần đầu tiên trong lịch sử, cả 2 đội bóng Việt Nam đều lọt vào tứ kết do vượt qua vòng bảng với vị trí số 1. Bóng đá Việt Nam đang tiến gần đến đẳng cấp châu lục với sự góp mặt của một loạt những đại diện, từ ĐT nữ đến ĐT futsal, từ lứa U19 và nay là cấp CLB.

  • 20h15 ngày 16/5, ĐT Việt Nam vs Nhật Bản: Thử thách lớn cho hàng thủ! 20h15 ngày 16/5, ĐT Việt Nam vs Nhật Bản: Thử thách lớn cho hàng thủ!

    Sự chênh lệnh đẳng cấp giữa ĐT Việt Nam và Nhật Bản là rất lớn. Vì thế, kịch bản về thế trận một chiều rất có thể sẽ xảy ra. Một khi sức ép càng cao thì đây càng được coi là bài kiểm tra đáng giá hệ thống phòng thủ của ĐT Việt Nam…

  • VCK Asian Cup nữ 2014: Nhà vô địch Đông Nam Á thua thảm! VCK Asian Cup nữ 2014: Nhà vô địch Đông Nam Á thua thảm!

    Đang là đương kim vô địch Đông Nam Á, nhưng Thái Lan vẫn không phải là đối thủ xứng tầm của đội bóng Trung Quốc khi họ thất thủ với tỷ số đậm 0-7.

  • VCK Asian Cup nữ 2014: Hàn Quốc thắng Myanmar với tỷ số 12-0 VCK Asian Cup nữ 2014: Hàn Quốc thắng Myanmar với tỷ số 12-0

    Trận đấu đầu tiên của bảng B VCK Asian Cup 2014 diễn ra lúc 17g15 chiều nay (15/5) giữa Hàn Quốc – Myanmar. Dù biết đội bóng xứ Miến Điện kém thế hơn, nhưng chẳng ai nghĩ họ có thể thua đậm với tỷ số 12-0 như thế.

  • Vụ án đánh bạc tại CLB V.NB: 3 đối tượng đã bị bắt tạm giam Vụ án đánh bạc tại CLB V.NB: 3 đối tượng đã bị bắt tạm giam

    Ngày 13/5 vừa qua, Công an tỉnh Ninh Bình đã tiến hành bắt giam Đào Đức Lợi (sinh năm 1978, thường trú tại xã An Hưng, huyện An Dương - Hải Phòng), đối tượng được coi là mắt xích quan trọng trong vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại CLB V.NB.

  • B.BD hủy trận giao hữu với Kawasaki Frontale, đá cúp QG ở sân Vinh B.BD hủy trận giao hữu với Kawasaki Frontale, đá cúp QG ở sân Vinh

    Công ty cổ phần thể thao bóng đá Bình Dương đã có văn bản gửi Liên đoàn bóng đá Việt Nam về quyết định hủy trận giao hữu giữa B.BD và Kawasaki Frontale và xin chuyển trận đấu với SLNA ở cúp QG ra sân Vinh.

  • VCK Asian Cup nữ 2014: Khó cho hai đội Đông Nam Á! VCK Asian Cup nữ 2014: Khó cho hai đội Đông Nam Á!

    Chiều nay bảng B sẽ có ngày thi đấu đầu tiên và cả hai đội ở khu vực Đông Nam Á là Thái Lan và Myanmar đều phải gặp những đối thủ mạnh đến từ Đông Á.

  • Bình luận ĐT nữ Việt Nam: Dẫu xé đôi con tim! Bình luận ĐT nữ Việt Nam: Dẫu xé đôi con tim!

    Không có bất ngờ xảy ra! ĐT nữ Việt Nam đã vượt qua “đối trọng” Jordan đến từ tây Á với tỷ số 3-1. Đấy là kết quả đã được giới chuyên môn nghĩ đến, kể từ khi lá thăm đưa Việt Nam vào bảng đấu có Nhật Bản, Australia và Jordan tại VCK bóng đá nữ châu Á năm nay.

  • HN.T&T 5-0 Nay Pyi Taw FC: Hiên ngang vào tứ kết HN.T&T 5-0 Nay Pyi Taw FC: Hiên ngang vào tứ kết

    Chiều qua, không có bất ngờ nào xảy ra trên sân Hàng Đẫy khi HN.T&T dễ dàng đánh bại Nay Pyi Taw FC để sở hữu tấm vé dự tứ kết AFC Cup 2014. Như vậy, trong 8 đội bóng mạnh nhất AFC Cup 2014 mùa này, Việt Nam đóng góp tới 2 CLB là HN.T&T và V.NB, đội đã thắng Churchill Brothers ở trận đấu hôm kia.

  • ĐT nữ Việt Nam: Tiền vệ Kim Hồng - Người hùng ẩn mặt ĐT nữ Việt Nam: Tiền vệ Kim Hồng - Người hùng ẩn mặt

    Chiều qua 14/5, với chiến thắng 3-1 của đội tuyển Việt Nam, nhiều người đã chọn Thanh Hương, cầu thủ ghi 2 bàn thắng, là người xuất sắc nhất. Thế nhưng dưới góc nhìn của các đồng đội, Trần Thị Kim Hồng mới là người hùng của trận đấu.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x