Giang Trần Quách Tân giờ mới đến thời

Đỗ Tuấn
09:49 ngày 29-09-2020
Mùa giải 2020, cái tên Giang Trần Quách Tân được nhắc đến khá nhiều trong màu áo Than Quảng Ninh, dẫu anh về đội bóng đất Mỏ từ năm 2017. Với chàng tiền vệ cánh này, đời bây giờ mới thật sự vui…
Giang Trần Quách Tân giờ mới đến thời

Giang Trần Quách Tân từng là một trong những gương mặt được nhiều kỳ vọng của bóng đá Việt Nam, nhất là thời điểm 2014 sau khi được HLV Toshiya Miura gọi vào đội tuyển Olympic Việt Nam tranh tài ở Asian Games diễn ra tại Incheon (Hàn Quốc).

Tuy nhiên, sau đó chấn thương liên miên khiến cái tên Quách Tân ngày càng mờ nhạt dần. Thậm chí, vì chấn thương nên anh đã được lãnh đạo SHB Đà Nẵng tạo điều kiện ra khoác áo thi đấu ở CLB Than Quảng Ninh, nơi HLV Phan Thanh Hùng đang dẫn dắt từ đầu mùa 2017.

Thời điểm ấy, HLV họ Phan đã nói thẳng: “Quách Tân ra đây sẽ là con bài chiến lược của tôi ở từng thời điểm, bởi thực tế cậu ta đá trùng vị trí với 2 tiền vệ cánh Vũ Minh Tuấn và Nghiêm Xuân Tú nên buộc phải chấp nhận”.

Và Quách Tân đã chấp nhận như một cách ẩn nhẫn chờ cơ hội, nhưng thi đấu chưa bao lâu, chấn thương một lần nữa khiến anh phải ngồi khán đài nhìn đồng đội thi đấu gần suốt mùa giải 2018, dẫu năm ấy Minh Tuấn đã chia tay Than Quảng Ninh để về đầu quân cho Thanh Hóa…

Đến mùa giải 2019, Giang Trần Quách Tân trở lại và dần khẳng định lại tên tuổi của mình. Nhận xét về cậu học trò, HLV Phan Thanh Hùng đã chia sẻ: “So với đồng nghiệp, Quách Tân không có sức mạnh bằng. Vì thế, dẫu cậu ấy thi đấu từ đội hình xuất phát, nhưng tôi thường thay ở giữa trận nhằm đảm bảo thể lực cho cậu ta”.

Quách Tân ăn mừng bàn thắng vào lưới B.BD tại vòng 12 V.League mới đây - Ảnh: Phan Tùng

Thể lực vẫn không mạnh hơn là bao so với mùa giải trước, nhưng với lối chơi xông xáo, thông minh cùng khả năng nhanh nhạy trong những tình huống săn bàn, Quách Tân đang dần trở thành quân át chủ bài của HLV Phan Thanh Hùng ở mùa giải năm nay, nhất là khi người đồng đội Nghiêm Xuân Tú đã được lãnh đạo bất ngờ cho Hải Phòng mượn từ giai đoạn 2 của mùa giải này.

Đến thời điểm này, ngoài 2 tiền đạo Andre Fagan (5 bàn) và Jeremie Lynch (4 bàn), Quách Tân đang là người ghi bàn nhiều thứ 3 của đội bóng đất Mỏ ở mùa giải năm nay.

Trong cuộc tiếp đón B.Bình Dương ở vòng 12 vừa qua, bàn mở tỷ số của Quách tân ở phút 38 đã khai thông thế bế tắc của chủ nhà Than Quảng Ninh, để sau đó chàng tiền vệ cách này tiếp tục có cú chuyền ngược trúng người Thanh Long bên phía B.Bình Dương vào lưới.

Thế nên, dẫu chỉ có 1 bàn thắng trong trận đấu vừa qua, nhưng dấu giày của Quách Tân trong bàn thắng thứ hai ở đội bóng đất Mỏ là rất lớn. Chỉ tiếc lối chơi của đội chủ sân Cẩm Phả chùng xuống, tạo cơ hội cho B.Bình Dương cân bằng 2-2 ở hiệp đấu sau đó.

Trò chuyện cùng chúng tôi, Quách Tân bày tỏ: “Ở mùa giải 2020, tôi chỉ mới ghi được 3 bàn thắng, trong đó có 1 bàn ở Cúp QG. Thực sự con số này chưa nhiều, bởi vị trí của tôi là hỗ trợ cho hàng tấn công, nhưng có cơ hội ghi bàn tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc”.

Hiện Quách Tân đang được xem là “thần tài” của Than Quảng Ninh và nói như HLV Phan Thanh Hùng là “cậu ấy đang độ chín của sư nghiệp”. Vậy nên, hy vọng chàng tiền vệ cánh này sẽ tiếp tục mang về những nụ cười rạng rỡ cho đội bóng đất Mỏ trong thời gian tới, khi V.League đang bước vào giai đoạn quyết liệt nhất.

Vài nét về Giang Trần Quách Tân
- Sinh ngày 8/3/1992
- Nơi sinh: Đà Nẵng
- Tập bóng đá năm 2003 ở lớp năng khiếu Đà Nẵng.
- Năm 2013: lên đội 1 SHB Đà Nẵng.
- Tháng 10/2016: Than Quảng Ninh.
- Được gọi vào ĐT U23 chuẩn bị cho SEA Games 27 năm 2013
- Vào ĐT Olympic Việt Nam năm 2014.

XEM THÊM

HAGL 5 năm thay 6 “tướng”

Công Phượng không được thi đấu ở trận gặp HAGL

Vì sao HLV Park Hang Seo phải băng kín một bên mắt?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x