Từng hòa nhau 2-2 ở vòng bảng nên cuộc đối đầu giữa Đồng Tháp và Hà Nội được đánh giá “kẻ tám lạng, người nửa cân”. Là nhà ĐKVĐ nhưng lịch sử đối đầu lép vế trước đó của lứa cầu thủ này khiến Hà Nội không dám đẩy nhanh tốc độ. Tuy kiểm soát bóng có phần nhỉnh hơn nhưng Hà Nội cũng không tạo nên nhiều sóng gió về phía cầu môn của Đồng Tháp.
Về phần mình, các học trò ông Bùi Văn Đông cũng không tạo được những tình huống ăn bàn rõ nét về phía khung thành của Hà Nội. Phút 87, Hồng Sơn bên phía Hà Nội lãnh thẻ đỏ rời sân nhưng Đồng Tháp cũng không tận dụng được thời gian hơn người ít ỏi này để phá vỡ thế quân bình trên sân.
Hòa 0-0 trong 2 hiệp chính, hai đội buộc phải bước vào loạt luân lưu để xác định nhà vô địch. Đồng Tháp đã giành cúp vô địch khi đánh bại Hà Nội 3-2 ở loạt đấu may rủi này.
CÁC DANH HIỆU Đồng vua phá lưới: Viết Anh (SLNA), Văn Xuân (Hà Nội), Công Minh (Đồng Tháp) – 4 bàn Vô địch: Đồng Tháp – Cúp, HCV và 80 triệu đồng Hạng nhì: Hà Nội – HCB và 50 triệu đồng Đồng hạng ba: Viettel, SLNA – HCĐ và Giải phong cách: SLNA Cầu thủ xuất sắc nhất: Trần Công Minh (Đồng Tháp) Thủ môn xuất sắc nhất:Nguyễn Nhật Trường (Đồng Tháp) |
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn