Hải Phòng gặp rắc rối với ngoại binh: Lối thoát nào cho thế cờ bí?

Khắc Sơn
13:24 ngày 06-07-2019
Hải Phòng FC đang dính vào vụ tranh chấp không mong muốn với tiền đạo Errol Stevens. Đội bóng đất Cảng đã bị FIFA xử thua trong vụ kiện của Stevens và phải bồi thường gần 200 ngàn USD. Lối thoát của vụ tranh chấp này có thể dẫn đến một vụ chuyển nhượng mà bên mua sẽ giúp Hải Phòng giải quyết những rắc rối về tiền bạc với người cũ.
Hải Phòng gặp rắc rối với ngoại binh: Lỗi thoát nào cho thế cờ bí?
Tranh chấp giữa Hải Phòng và Stevens không mới. Đầu tiên là việc anh không được nhận hợp đồng để tiến hành các thủ tục làm giấy khai sinh cho con. Thậm chí, cầu thủ này còn quậy phá ở trụ sở CLB nhằm “thực hiện quyền làm cha”. Tuy nhiên, sau đó hai bên đã thu xếp được bất hòa và Stevens quay trở lại thi đấu. 

Đến cuối mùa 2018, mâu thuẫn lại bùng phát xung quanh nội quy của CLB. Từ chuyện bữa ăn không hợp khẩu vị đến thời hạn tập trung ở đại bản doanh. Stevens tố mình bị làm khó trong khi CLB khẳng định anh vi phạm nội quy và tiến hành lập biên bản. Sau đó, Stevens trở về nước dù còn hợp đồng với Hải Phòng FC.

Do chưa thanh lý hợp đồng với Hải Phòng FC nên Stevens không thể thi đấu dù nhận được nhiều lời mời tại V.League cũng như ĐNÁ. Và để phá vỡ bế tắc, cầu thủ này đã kiện lên FIFA về việc anh không nhận được hợp đồng cũng như bị xâm phạm quyền lợi. Hải Phòng cũng gửi lên FIFA những bằng chứng mà họ cho rằng Stevens đã vi phạm nội quy và bị lập biên bản. 

Tuy nhiên, FIFA đã tuyên bố, Stevens thắng kiện và Hải Phòng FC phải bồi hoàn số tiền lên đến gần 200 ngàn USD tiền lương và lãi ngân hàng. Ngoài ra, FIFA còn chưa tính khoản tiền lót tay theo hợp đồng mà Hải Phòng cũng phải thanh toán. FIFA cũng yêu cầu đội bóng đất Cảng phải thanh toán số tiền kể trên trong vòng 45 ngày nếu không muốn bị cấm chuyển nhượng trong 3 năm và đối diện với nhiều hình phạt bổ sung.

Stevens rất mong mỏi được thi đấu ở giai đoạn 2 của V.League 2019 Ảnh: Minh Tuấn
Stevens rất mong mỏi được thi đấu ở giai đoạn 2 của V.League 2019 Ảnh: Minh Tuấn

Tất nhiên, Hải Phòng sẽ không chịu ngồi yên trước phán quyết mà họ cho rằng không phản ánh đúng thực tế. Đội bóng này đang thông qua các kênh tiếp xúc để tiến hành phán quyết của FIFA. Tuy nhiên, việc lật ngược tình thế của Hải Phòng vẫn là dấu hỏi bởi khi ấy, Hải Phòng sẽ phải thuê luật sư, thực hiện những biện pháp bảo vệ quyền lợi của mình ở nước ngoài. Hơn thế nữa, FIFA có những nguyên tắc riêng, trong đó, họ ưu tiên bảo vệ quyền lợi của cầu thủ và sự minh bạch trong giao dịch.

Nếu không thể lội ngược dòng trong vụ kiện với Stevens, Hải Phòng sẽ phải mất số tiền lớn. Thế nhưng, đội bóng đất Cảng có thể biến nguy thành an bằng sự thỏa hiệp với Stevens thông qua một vụ chuyển nhượng. Có nghĩa là cầu thủ này sẽ được tự do đến với đội bóng mới để nhận tiền lót tay và đổi lại, anh sẽ rút đơn kiện Hải Phòng FC.

Theo thông tin có được, những giải pháp cấp bách đã được kích hoạt. Stevens được cho là đang đàm phán với Thanh Hóa FC. Bản thân đội bóng xứ Thanh cũng muốn có cầu thủ này. Trao đổi với phóng viên báo Bóng đá, Stevens cho biết anh rất muốn quay trở lại Việt Nam thi đấu. Nhiều đội bóng đang liên hệ để đăng ký anh vào giai đoạn 2 của V.League 2019. 

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại, muốn thương vụ ồn ào này thành công thì đòi hỏi Stevens, Hải Phòng và phía muốn nhận chuyển nhượng phải thật sự hợp tác. Stevens cho biết: “Thời gian còn rất ít. Tôi sợ sẽ không kịp để đăng ký bổ sung”. Và nếu thương vụ không thể diễn ra, phía đối diện nguy cơ nhiều nhất lại là Hải Phòng FC dù đội bóng này vẫn khẳng định mình đúng trong tranh chấp với Stevens.

Stevens hiện đã đạt được thoả thuận về đãi ngộ với Thanh Hóa. Nếu thủ tục hoàn tất, anh có thể ra sân trong trận đấu với Sanna Khánh Hòa.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x