Hậu vệ Xuân Thành: ‘Tôi về FLC.TH không phải để... dưỡng già’

Đức Nguyễn Đức Nguyễn
17:29 ngày 24-12-2017
5 năm về trước khi Nguyễn Xuân Thành đang “bơ vơ” thì FLC.TH đã dang rộng vòng đôi tay đón anh về. Và bây giờ Thành “xì-po” sẽ trở lại mảnh đất đã giúp anh thăng hoa trong sự nghiệp.
Hậu vệ Xuân Thành: ‘Tôi về FLC.TH không phải để... dưỡng già’
Về lại nơi khơi nguồn
Xuân Thành nói, đấy cũng là một món nợ ân tình trong cuộc đời cầu thủ của anh. Món nợ ấy không nhất thiết phải trả bằng mọi giá vì ở thời điểm đó, đôi bên đến với nhau đều cùng có lợi. Tức, FLC.TH cần một cầu thủ có chuyên môn giỏi như Thành. Ở chiều người lại, khi CLB Hà Nội bị giải thể vì bầu Kiên rơi vào vòng lao lý thì Xuân Thành cần một bến đậu mới để sự nghiệp không phải dở dang. 

Năm 2012, cũng như rất nhiều cầu thủ khác, để được tự do, Xuân Thành phải đền lại cho CLB Hà Nội số tiền lớn. Hậu vệ người Hải Dương nói rằng, anh không thể trả hết nợ theo kiểu “một cục” nên phải chờ một sự hỗ trợ từ đội bóng mới. Ngoài những khoản để trả nợ, con số 400 triệu đồng/năm mà thành nhận được từ đội bóng xứ Thanh thực sự là một sự ưu ái không hề nhẹ. Dù vậy, nó xứng đáng từ xu khi mà Xuân Thành đã chơi rất hay trong 2 mùa giải anh khoác áo Thanh Hóa. 

Về xứ Thanh, Xuân Thành không chỉ có đất diễn, giữ lại được ngôi nhà 3 tỷ mà anh dành dụm mua được tại Hà Nội, mà nơi đây còn giúp cho “tay chơi” một thời được gọi là ĐTQG. Không phải ai khác, Thành “xì-po” chính là sự lựa chọn số 1 ở vị trí hậu vệ trái tại AFF Suzuki Cup 2014 của cựu HLV Toshiya Miura. Thế nên, không quá khi nói rằng, Thanh Hóa là “vùng đất thiêng” để tên tuổi của Xuân Thành bay lên. 

Xuân Thành trở lại FLC.TH nơi đã giúp anh trở thành một ngôi sao đích thực

Vì ta cần nhau
Ở Việt Nam, với những cầu thủ ở tuổi như Xuân Thành khi chuyển đến CLB nào đó với thời gian ngắn hạn, người ta vẫn nói vui là đi “dưỡng già” hay “hốt cú chót” trước khi treo giày. Tuy nhiên, Thành “xì-po” lại không nghĩ như vậy. Ở tuổi 32, Xuân Thành vẫn là một trong những cầu thủ có thể chạy tốt 90 phút. Ở vị trí hậu vệ trái, Xuân Thành có thể cạnh tranh sòng phẳng với các đồng nghiệp ở FLC.TH mà không cần đến “dây này dây nọ”.

Thực tế, nếu được chơi trong một đội hình đồng đều, Xuân Thành sẽ là một hậu vệ tấn công vô cùng nguy hiểm. Những kỹ năng từ ngày còn là một tiền vệ có xu hướng lao lên phía trước, nay càng trở nên “già dơ” khi Xuân Thành sở hữu một đôi chân đã vắt qua 15 năm chinh chiến ở ĐTQG Việt Nam, các giải đấu của bóng đá trong nước.

“Tôi ký hợp đồng với FLC.TH một năm. Thôi cứ gọi là đi kiếm cơm cho con đi cho nó nhẹ lòng. Nói thật, tôi có duyên với xứ Thanh, bởi nơi đây đã từng giúp tôi tìm được cảm hứng chơi bóng cũng như phất lên trong sự nghiệp. Tôi sẽ chơi với những gì có thể để khẳng định, Thành ‘xì-po’ đến đây không phải ‘dưỡng già’ mà muốn đóng góp cho FLC.TH. Còn thế nào thì hãy cứ chờ ở mùa giải mới”, Xuân Thành nói với cái giọng hóm hỉnh nhưng cũng đầy sự quyết tâm.

Có quyền tin vào những lời Xuân Thành nói. Tin vì khi đặt bút ký hợp đồng, hẳn FLC.TH cũng đã đặt lên bàn cân suy xét chuyện mang về một cầu thủ lão luyện như Xuân Thành. Nói cách khác họ cần nhau, chứ không phải là chuyện xin-cho hay thân quen từ ngày xưa cũ.

VÀI NÉT VỀ NGUYỄN XUÂN THÀNH
Sinh năm: 1985 tại Hải Dương
Cao 1m73 nặng 65kg
Vị trí: hậu vệ, tiền vệ trái
1999: Tập trẻ ở Thể Công
2003-2009: HN.ACB
2010-2012: CLB Hà Nội
2013-2014: FLC.TH
2015- 2017: B.BD
2018: FLC.TH
Thành tích
Vua phá lưới hạng Nhất 2010 với 13 bàn
Vô địch V.League 2015 cùng B.BD
Tham dự AFF Suzuki Cup 2014 cùng ĐTQG
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • XSKT.CT chia tay nhiều cầu thủ XSKT.CT chia tay nhiều cầu thủ

    Theo kế hoạch, XSKT.CT sẽ bắt đầu chuẩn bị cho V.League 2018 từ ngày 31/12 tới. Vừa qua, tân HLV Đinh Hồng Vinh đã làm việc với lãnh đạo CLB về nhân sự. Đội bóng Tây Đô sẽ có biến động mạnh về lực lượng khi khá nhiều cầu thủ sẽ ra đi.

  • Hậu vệ Lê Văn Sơn (HAGL): Người đẽo cày để lên nương Hậu vệ Lê Văn Sơn (HAGL): Người đẽo cày để lên nương

    Lê Văn Sơn và các đồng đội đã không thể giành chiếc cúp vô địch U21 Quốc tế 2017 khi để thua U21 Yokohama trong trận chung kết. Nhưng hậu vệ này vẫn có một giải đấu xuất sắc và cả trước đó nữa, Sơn là một ngôi sao đích thực của giải U21 QG 2017.

  • FLC.TH tăng cường hàng loạt nội binh chất lượng FLC.TH tăng cường hàng loạt nội binh chất lượng

    Không phải đội TP.HCM, FLC.TH mới là đội bóng rầm rộ nhất trong việc tăng cường nhân sự chuẩn bị cho mùa giải 2018. Tính đến thời điểm hiện tại, đội bóng xứ Thanh đã có được chữ ký của 4 cầu thủ nội chất lượng.

  • Hải Phòng mượn ‘gà nòi’ của bầu Đức Hải Phòng mượn ‘gà nòi’ của bầu Đức

    Nếu không có gì thay đổi, hai tiền vệ Lê Phạm Thành Long và Lương Hoàng Nam sẽ gia nhập Hải Phòng theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm, bắt đầu từ V.League 2017.

  • Hoàng Vũ Samson: Tạm biệt một huyền thoại & một nhà vua Hoàng Vũ Samson: Tạm biệt một huyền thoại & một nhà vua

    Sau 7 mùa, Hoàng Vũ Samson (tên thật là Samson Kayode Olaleye) xô đổ mọi kỷ lục của V.League. Và hôm qua, “nhà vua” ấy đã chính thức nói lời chia tay sau 1 thập kỷ gắn bó với mảnh đất hình chữ S.

  • Hoàng Vũ Samson gia nhập Buriram của Thai League Hoàng Vũ Samson gia nhập Buriram của Thai League

    Tiền đạo nhập tịch Hoàng Vũ Samson đã gia nhập CLB Buriram United. Đây là thông tin mà trang Thai League Football đưa vào tối 21/12.

  • SHB Đà Nẵng vẫn đang loay hoay tìm HLV trưởng SHB Đà Nẵng vẫn đang loay hoay tìm HLV trưởng

    Chỉ còn vài ngày nữa SHB Đà Nẵng sẽ tập trung trở lại, nhưng hiện CLB này vẫn chưa tìm ra được gương mặt nào sáng giá để thay vị trí HLV trưởng do Lê Huỳnh Đức để lại.

  • FLC Thanh Hóa bổ sung thêm 2 tân binh trước mùa giải 2018 FLC Thanh Hóa bổ sung thêm 2 tân binh trước mùa giải 2018

    Sau khi ký hợp đồng với trung vệ Phạm Văn Nam, đội bóng xứ Thanh tiếp tục cho ra mắt 2 tân binh ở mùa giải 2018. Đó là tiền vệ Trịnh Quang Vinh và trung vệ Nguyễn Minh Tùng.

  • Anh Tài tìm được bến đỗ mới Anh Tài tìm được bến đỗ mới

    Cách đây 1 tuần, CLB TP.HCM đã gây bất ngờ khi chia tay 13 cầu thủ từng dự V.League 2017. Ngoài những tên tuổi như Victor Ormazabal, Da Sylva, Đỗ Thanh Sang hay Châu Lê Phước Vĩnh…, còn có Nguyễn Anh Tài - tiền vệ được HLV Park Hang-seo triệu tập lên U23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2018.

  • Ông Cao Văn Chóng chia tay VPF Ông Cao Văn Chóng chia tay VPF

    Ông Cao Văn Chóng đã chính thức chia tay VPF sau 2 năm gắn bó với cương vị Tổng giám đốc do hợp đồng có thời hạn giữa ông và công ty kết thúc.

  • Ông Nguyễn Giang Đông rút khỏi vị trí chủ tịch Sài Gòn FC: Lời chia tay bùi ngùi Ông Nguyễn Giang Đông rút khỏi vị trí chủ tịch Sài Gòn FC: Lời chia tay bùi ngùi

    Chuyện chủ tịch Nguyễn Giang Đông của Sài Gòn FC bày tỏ ý định chia tay với bóng đá sau một thời gian gắn bó không làm nhiều người bất ngờ, nhất là với các thành viên của đội. Tuy nhiên, lời chia tay này vẫn khiến những người yêu mến ông và Sài Gòn FC có chút tiếc nuối, bùi ngùi.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x