Trong phòng họp báo sau trận đấu, HLV Trần Bình Sự cho biết: “Tôi chỉ bất ngờ với tỷ số thắng 8-0 của đội nhà, nhưng không bất ngờ vì trận thắng. Bất ngờ, vì gần suốt lượt đi của mùa giải Thanh Hóa chỉ thua đúng 6 bàn, nhưng trận này họ lại thủng lưới 8 bàn không gỡ. Tuy nhiên, chiến thắng của Đồng Nai là xứng đáng cũng như không có gì phải bất ngờ, vì chúng tôi chơi hay hơn và có đấu pháp hợp lý hơn.
Thú thực, chúng tôi chỉ ngán đội Hà Nội T&T hoặc B.Bình Dường chứ không ngán Thanh Hóa, bởi đội này rất dễ bắt bài. Gặp Thanh Hóa, cứ khóa chặt Nastja Ceh và trung vệ Van Bakel là xem như họ bó tay. Đặc biệt là Van Bakel có cái tật phòng thủ mà rất khoái chạy lên tấn công…”.
Trong khi đó, HLV Mai Đức Chung của Thanh Hóa bày tỏ sau trận đấu: “Trận thua quá đậm này là một bài học cho các cầu thủ Thanh Hóa, đồng thời cho thấy chúng tôi không phải quá mạnh như mọi người thường nghĩ. Trận này Thanh Hóa thua vì vỡ trận sớm cùng chiến thuật không tốt, trong lúc Đồng Nai lại chơi quá hay. Xin chúc mừng đội Đồng Nai”.