HLV Hoàng Văn Phúc (QNK.QN): “Muốn có thành công thì phải tạo nên bản sắc”

Mùa 2015 là lần đầu tiên ông Hoàng Văn Phúc rời khỏi thủ đô để dẫn dắt một CLB tham dự V-League. Đó lại là đội bóng không được đánh giá cao QNK.QN. Nhưng rồi với sự mát tay của mình, nhà cầm quân này đã đưa đội bóng xứ Quảng cán đích ở vị trí thứ 8 chung cuộc, thành tích tốt nhất của QNK.QN tại đấu trường V-League.
HLV Hoàng Văn Phúc (QNK.QN): “Muốn có thành công thì phải tạo nên bản sắc”
Trong hành trình “lột xác” đó của đội bóng, có nhiều câu chuyện thú vị của cá nhân ông Phúc!

“TÔI HỢP VỚI NHỮNG ĐỘI BÓNG YẾU”

- P/V: Cho đến nay, nhiều người vẫn chưa thể lý giải được tại sao ông lại đồng ý vào tận Quảng Nam để dẫn dắt một đội bóng trung bình yếu, thưa HLV Hoàng Văn Phúc?

- HLV Hoàng Văn Phúc: Cũng không có nhiều bí ẩn trong quyết định làm việc xa nhà của tôi. Đôi khi đi xa làm việc lại hay, nhất là ở hoàn cảnh của tôi vào cuối năm 2014. Tôi nghĩ, đi làm xa hay gần nhà ở Hà Nội cũng không phải là điều quá quan trọng với người làm nghề HLV bởi người cầm quân cũng như cầu thủ, cũng phải nay đây mai đó thì mới đem lại cảm giác thú vị, có động lực để mình làm tốt công việc hơn.

- Nhưng thời điểm cuối năm 2014, nhiều người nói rằng ông có phần mạo hiểm khi nhận lời dẫn dắt QNK.QN, đến với vùng đất rất mới mẻ và chất chứa nhiều rủi ro trong công việc?

- Tôi không ân hận về quyết định của mình vì trước khi nhận lời về dẫn dắt QNK.QN, tôi đã tìm hiểu kỹ về đội bóng này. Tôi có được sự hậu thuẫn của các cấp lãnh đạo cũng như niềm tin từ cầu thủ, thế nên khi bắt tay vào làm tôi cảm thấy thoải mái, được toàn quyền quyết định về chuyên môn. Đó thực sự là điều rất may mắn với tôi!


- Vẫn là câu chuyện hơi cũ một chút, đó là thời điểm trước khi về dẫn dắt QNK.QN ông đã từ chối hai đội bóng có tiềm lực tài chính rất mạnh. Tại sao vậy, thưa ông?

- Thú thực là khi mình đang chưa có việc làm mà được các đội bóng quan tâm, mời về làm HLV thì thật đáng mừng. Cá nhân tôi cũng phải suy nghĩ rất nhiều trước khi nói lời cảm ơn với hai đội bóng đó vì thấy rằng mình không phù hợp với họ. Tôi không phải mẫu người cứ thấy ở đâu giàu có là nhao vào. 

Tất nhiên, đã đi làm thì ai cũng mong muốn có thu nhập để nuôi gia đình, nhưng công việc cũng phải phù hợp với cá nhân mình. Có lẽ, tôi chỉ hợp với các đội bóng yếu bởi tôi muốn gây dựng từ nền móng lên cao chứ không thích kiểu đi tắt đón đầu để vươn tới các danh hiệu.

“QNK.QN SẼ CÒN PHÁT TRIỂN NỮA!”

- Dường như quyết định về dẫn dắt QNK.QN của ông là hợp lý bởi ở giai đoạn 1 V-League 2015, nhiều lần đội bóng thi đấu không tốt nhưng chiếc ghế của ông vẫn được đảm bảo?

- Trước khi tôi nhận lời về dẫn dắt QNK.QN, lãnh đạo đội bóng cũng nói thẳng rằng, không phải vì thua 2-3 trận rồi thay tướng giữa dòng vì hơn ai hết, họ hiểu QNK.QN đang có những gì trong tay nên cần thời gian để có sự ổn định rồi phát triển. 

Ngay cả thời điểm đội gặp khó khăn, tôi cũng không bị cuống hay mất bình tĩnh bởi không phải ngày một, ngày hai mà đội tốt lên được. Tôi kiên nhẫn tạo dựng đội bóng và đến giai đoạn 2 V-League 2015, đội đã thi đấu khởi sắc.


- Đến làm việc ở đội bóng gần như mới toanh trên bản đồ V-League nhưng không bị cuốn vào vòng xoáy lo trụ hạng, vậy ông có thể tiết lộ nguyên nhân đã đưa đội nhà về đích an toàn?

-Tôi nghĩ, nghề HLV muốn đi đến thành công thì phải tạo nên bản sắc, sự kết dính cho đội bóng để trên dưới đồng lòng. Hậu trường có yên ổn thì khi ra trận mới gặt hái được thành công. Ở QNK.QN, tôi có những người trợ lý tốt và các cầu thủ cũng hiểu tính cách của tôi nên họ nắm tay nhau, tạo thành khối đoàn kết, không bỏ cuộc khi gặp khó khăn. 

Cá nhân tôi cũng mất khoảng thời gian nhất định để tạo được điều đó và đến giai đoạn 2 V-League 2015, QNK.QN cứ thế đi lên và không phải lo chuyện trụ hạng.

- Nhưng với lực lượng hiện tại thì ở mùa giải tới, ông cùng các học trò khó lòng giữ được phong độ cao như giai đoạn lượt về V-League 2015?

- Tôi không nghĩ như vậy bởi chúng tôi đã có bộ khung tốt và giai đoạn vừa qua bổ sung một vài mắt xích quan trọng như thủ môn Minh Nhựt, tuyến giữa thêm tiền vệ Duy Nam và sắp tới có thêm một ngoại binh nữa. Như vậy, QNK.QN không lo bị đuối sức so với các đội khác. Tôi nghĩ, khi lãnh đạo ủng hộ lộ trình phát triển và với nền tảng ổn định đã được xây chắc từ mùa giải trước, QNK.QN sẽ còn phát triển nữa.

- Xin cám ơn ông về cuộc trao đổi này!

Từ chối tiền tỷ để về QNK.QN
Cuối năm 2014, HLV Hoàng Văn Phúc nhận được lời mời từ ít nhất hai đội bóng lớn với số tiền “lót tay” lên đến hàng tỷ đồng. Tuy nhiên, ông Phúc đã lịch sự nói lời cám ơn với các đội bóng này. Và sau đó, nhà cầm quân người Hà Nội này đã đồng ý về với QNK.QN mà không đòi hỏi vấn đề tài chính bởi trước đó ông đã nhận lời với lãnh đạo đội bóng này sẽ về đây làm việc.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x