HLV Mai Đức Chung: 'Chúng ta tiến bộ, nhưng đối thủ cũng mạnh lên'

Đức Nguyễn Đức Nguyễn
07:53 ngày 09-10-2019
“Những thành công vừa qua chứng minh ĐT nữ Việt Nam đã tiến bộ, nhưng cần phải nói lại, các đối thủ ở khu vực cũng mạnh lên nhờ đầu tư bài bản và có chiều sâu”, HLV Mai Đức Chung bắt đầu buổi trò chuyện với phóng viên báo Bóng đá.
HLV Mai Đức Chung: 'Chúng ta tiến bộ, nhưng đối thủ cũng mạnh lên'

- PV: Câu hỏi đầu tiên, đợt tập trung lần này của ĐT nữ Việt Nam có gì khác so với lần trước, thưa ông?

- HLV Mai Đức Chung: Tôi đã triệu tập 28 cầu thủ, trong đó có 4 người từ đội U19 Việt Nam. Tôi hài lòng với 4 cầu thủ trẻ này vì họ đã thể hiện được năng lực. Thực ra, ĐT nữ Việt Nam không có nhiều thay đổi, bởi đây vẫn là những gương mặt từng tham dự giải vô địch Đông Nam Á 2019. Dù vậy, chúng ta còn phải cải thiện rất nhiều thứ để hướng tới SEA Games 30. 

- Đâu là điểm tích cực và hạn chế của ĐT nữ Việt Nam?
- Chức vô địch Đông Nam Á 2019 thực sự là động lực lớn cho ĐT nữ Việt Nam. Tôi cảm thấy hài lòng vì các cầu thủ vẫn duy trì được phong độ cao. Trong đó, tôi ấn tượng với Huỳnh Như, Nguyễn Thị Vạn, Tuyết Dung, Hải Yến… Điều quan trọng hơn, đội tuyển đang định hình được lối chơi bóng ngắn, nhỏ… Sự tự tin của các cầu thủ chính là tiền đề để xây dựng lối chơi đó. Bên cạnh những điểm sáng, ĐT nữ Việt Nam vẫn cần cải thiện sức mạnh. Thực tế, các cầu thủ của chúng ta có kỹ thuật, nhưng chiều cao và sức mạnh lại hạn chế. Thời gian tới, ĐT nữ Việt Nam sẽ chú trọng cải thiện thể lực rồi mới hoàn thiện kỹ chiến thuật.

- ĐT nữ Việt Nam là ĐKVĐ của môn bóng nữ SEA Games và mục tiêu của chúng ta là bảo vệ tấm HCV. Theo góc nhìn của ông, đâu là cơ hội và thách thức?
- Thuận lợi của ĐT nữ Việt Nam là chúng ta đã có bộ khung ổn định. Các cầu thủ đã chơi quen với nhau trong những năm qua. Còn thách thức, chúng ta sẽ phải đối diện các đối thủ đã và đang tiến bộ không ngừng. Tại giải vô địch nữ Đông Nam Á 2019, Việt Nam đã thắng Thái Lan may mắn. Tôi phải nói là họ rất muốn đòi món nợ với chúng ta nên lần này sẽ vô cùng quyết tâm. Đội chủ nhà Philippines cũng rất giàu tham vọng giành HCV. Nên nhớ 2/3 cầu thủ của họ là ngoại kiều. Philippines đang chơi thứ bóng đá đầy sức mạnh. Còn Myanmar bao năm vẫn thế. Họ vẫn là đối thủ rất khó bị đánh bại. Nói chung, để bảo vệ tấm HCV SEA Games không hề đơn giản. ĐT nữ Việt Nam cần phải cố gắng và chờ cả may mắn nữa mới có hy vọng.

- Tôi thấy sự tạm hài lòng ở ông. Tuy nhiên, có vẻ ông vẫn còn nhiều tâm sự khi ĐT nữ Việt Nam được đặt nhiều hy vọng?
- Thành công thời gian qua của bóng đá nữ Việt Nam là đáng ghi nhận, nhưng đi đôi với nó là áp lực về thành tích. Thú thật, tôi mong muốn có nhiều lựa chọn hơn về lực lượng thay vì hạn hẹp như hiện nay. Giải VĐQG của chúng ta vẫn còn hạn chế nhiều thứ. Ví dụ, có ít đội tham gia, sân bãi, điều kiện tập luyện thi đấu còn chưa đạt chuẩn. Nói chung, chúng ta phải cố gắng, cố gắng hơn nữa.

LỊCH TRÌNH CỦA ĐT NỮ VIỆT NAM
- Ngày 9/10: Hội quân tại Hà Nội
- Ngày 11-18/10: Tập huấn tại Quảng Ninh
- Ngày 6/11: Dự kiến giao hữu với Ấn Độ
- Ngày 11-21/11: Tập huấn tại Nhật Bản
- Ngày 24/11: Từ TP.HCM sang Philippines tham dự SEA Games 30

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x