HLV Mai Đức Chung: “HCV là mục tiêu của bóng đá nữ Việt Nam”

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
13:38 ngày 09-07-2017
Bóng đá nữ SEA Games 29 chỉ còn có 5 đội Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Myanmar, Philippines tham dự. HLV Mai Đức Chung đã có cuộc trò chuyện cùng báo Bóng Đá về các đối thủ và mục tiêu của đội nữ Việt Nam tại đại hội sắp tới.
HLV Mai Đức Chung: “HCV là mục tiêu của bóng đá nữ Việt Nam”
- Phóng viên: BTC SEA Games đã công bố các đội tuyển sẽ tham dự môn bóng đá nữ, qua đó ông nhận định ra sao về các đối thủ?
- HLV Mai Đức Chung: Như đã biết, môn bóng đá nữ ở đại hội lần này chỉ có 5 đội tham dự. Đây đều là những cái tên quen thuộc của khu vực Đông Nam Á, nên không có sự chênh lệch quá lớn về đẳng cấp và cơ hội là ngang nhau. Ngay chủ nhà Malaysia trước đây phong trào bóng đá nữ không mạnh, nhưng một khi đã đưa môn này vào thi đấu ở đại hội, chắc chắc họ đã có sự chuẩn bị kỹ.

- Dù nói cơ hội ngang nhau, nhưng có lẽ ông đã khoanh vùng những đối thủ cạnh tranh trực tiếp với tuyển Việt Nam?
- Đúng thế, 5 đội bóng nhưng có 3 cái tên được được đánh giá cao nhất là Việt Nam, Thái Lan, Myanmar trong việc tranh đoạt huy chương. Vì vậy, Thái Lan và Myanmar chính là 2 đối thủ nặng ký nhất của chúng ta tại đại hội.

Thái Lan là một trong những đối thủ nặng ký của tuyển Việt Nam

- Tại SEA Games các đội sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm, điều này có gây khó khăn gì không?
- Gần đây bóng đá nữ tại SEA Games lẫn các giải vô địch Đông Nam Á đã không còn nhiều đội góp mặt như trước, nên hầu hết thi đấu vòng tròn tính điểm, hoặc sau đó chọn 2 đội có điểm số cao nhất tranh chung kết. Thể thức thi đấu này đã quá quen thuộc nên chẳng vấn đề gì. Do BTC chưa công bố lịch thi đấu chính thức, nên tôi vẫn đang chờ để có những tính toán chiến thuật hợp lý.

- 20 năm trước, bóng đá nữ lần đầu tiên được đưa vào thi đấu tại SEA Games 19-1997 tại Indonesia có gần 10 đội tham dự và chia làm 2 bảng. Giờ số lượng đã vắng đi quá nửa, theo ông đâu là lý do?
- Khoan nói về các nước trong khu vực, cứ lấy Việt Nam làm ví dụ cho dễ. Lâu nay chúng ta luôn được xem có phong trào bóng đá nữ mạnh của khu vực, nhưng số lượng đội tham dự giải VĐQG ở ta giờ cũng đâu nhiều như trước. Từ đó sẽ thấy muốn phát triển phong trào bóng đá nữ chẳng đơn giản, nhất là ở khu vực Đông Nam Á vốn luôn xem trọng thành tích. Nếu không có thành tích, chắc chắc người ta sẽ chẳng đầu tư vì rất tốn kém.

- Hiện tuyển nữ Việt Nam đã chuẩn bị cho SEA Games ra sao, thưa ông?
- Chúng tôi đã trải qua 1 tháng tập trung chủ yếu rèn luyện thể lực, trong đó có chuyến tập huấn 10 ngày ở Cẩm Phả (Quảng Ninh). Qua đó, thể lực của các tuyển thủ đã có sự tiến triển rõ rệt. Hiện chúng tôi đang bước vào giai đoạn hoàn thiện sức mạnh và kỹ chiến thuật. Theo tôi, đây là kỳ đại hội chúng ta có sự tập trung tốt nhất, bởi có thời gian hơn 2 tháng để chuẩn bị.

Tuyển nữ Việt nam đang có sự chuẩn bị rất tốt. Ảnh: VFF

- Với sự chuẩn bị tốt như thế, mục tiêu của tuyển nữ Việt Nam chắc không chỉ là có mặt ở trận chung kết?
- Mục tiêu đầu tiên của chúng tôi là phải có mặt ở trận chung kết, nhưng đích nhắm của chúng tôi đặt ra phải cao hơn thế, tức nỗ lực giành HCV. Tuy nhiên, tôi không muốn các cầu thủ của mình bị áp lực vì điều ấy nên cứ cố gắng từ trận một.

- Cám ơn ông vì cuộc trò chuyện này!

Tuyển nữ Việt Nam tập huấn tại sang Nhật
Từ ngày 1 đến 11/8, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ có chuyến tập huấn tại Nhật Bản. Sau đó đội về nước và ngày 15 hoặc 16/8 sẽ lên đường sang Malaysia tranh tài ở SEA Games vì khả năng ngày 20.8 môn bóng đá nữ mới khởi tranh.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Tuyển thủ nữ Việt Nam Đinh Thị Duyên: Giấc mơ đổi đời của bóng đá Sơn La Tuyển thủ nữ Việt Nam Đinh Thị Duyên: Giấc mơ đổi đời của bóng đá Sơn La

    Từ nhà Đinh Thị Duyên xuống Hà Nội xa tới 500 km. Cô phải chèo thuyền, đi xe máy, bắt ô tô hơn 1 ngày đường để xuống tập trung với đội tuyển. Hành trình của cô gái nhút nhát gập ghềnh là thế, nhưng nó cũng là điển hình cho những gian truân mà bóng đá Sơn La đã và đang trải qua, vì giấc mơ đổi đời trên bản đồ bóng đá Việt.

  • Tin bóng đá Việt Nam (9/7) Tin bóng đá Việt Nam (9/7)

    BONGDAPLUS gửi đến độc giả những thông tin bên lề nóng nhất xoay quanh bóng đá trong nước 24h qua.

  • Đồng Tháp sẽ phải “đi tầu ngược”? Đồng Tháp sẽ phải “đi tầu ngược”?

    Chiều nay, vòng 12 sẽ diễn ra 3 trận đấu. Tâm điểm của sự chú ý là cuộc đối đầu giữa Đồng Tháp và Huế. Đang đứng chót bảng nên Đồng Tháp chỉ có thể níu kéo hy vọng thoát khỏi suất play-off trụ hạng đến vòng đấu cuối cùng nếu đánh bại Huế.

  • ĐTQG nữ sẽ đá tập với một loạt đội bóng ĐTQG nữ sẽ đá tập với một loạt đội bóng

    Hơn 1 tháng tập trung, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã thu được những kết quả tích cực rõ rệt. Giáo án tập trung vào sức mạnh, sức bền với cường độ cao đã giúp các tuyển thủ nữ cải thiện rõ rệt nền tảng thể lực.

  • HLV Đặng Đình Khang (Futsal Sanna.KH): Người phán xử & vua mì gói HLV Đặng Đình Khang (Futsal Sanna.KH): Người phán xử & vua mì gói

    Cận ngày thi đấu, ông gần như thức đến sáng. Đến bữa ông chỉ ăn vội tô mì gói rồi ôm máy tính nghiên cứu đối thủ và đề ra chiến thuật cho đội bóng. Ông là HLV Đặng Đình Khang của CLB futsal Sanna Khánh Hòa.

  • VCK U17 QG - Cúp Thái Sơn Nam 2017: TP.HCM và Viettel vào bán kết VCK U17 QG - Cúp Thái Sơn Nam 2017: TP.HCM và Viettel vào bán kết

    Chiều 8/7, VCK U17 Quốc gia – cúp Thái Sơn Nam 2017 đã diễn ra lượt cuối của bảng A. Không có bất ngờ nào xảy ra khi TP.HCM và Viettel đều giành chiến thắng để lấy 2 vé vào bán kết của bảng này.

  • U22 Việt Nam không ngán bất cứ đối thủ nào U22 Việt Nam không ngán bất cứ đối thủ nào

    Các chuyên gia nhận định, U22 Việt Nam rơi vào bảng tử thần khi đối đầu với các đối thủ thứ dữ gồm Thái Lan, Indonesia, Đông Timor, Campuchia, Philippines và thi đấu nhiều hơn bảng A của đội chủ nhà Malaysia 1 trận. Tuy nhiên, các học trò của HLV Nguyễn Hữu Thắng lại không hề ngán ngại điều đó.

  • HLV Hữu Thắng nói gì về kết quả bốc thăm SEA Games 29? HLV Hữu Thắng nói gì về kết quả bốc thăm SEA Games 29?

    Sau khi biết U22 Việt Nam rơi vào bảng B môn bóng đá nam SEA Games 29, HLV Nguyễn Hữu Thắng tỏ ra bình thản và nói rằng ở bóng đá khu vực thì rơi vào bảng nào cũng như nhau nên phải quyết tâm vượt qua vòng bảng.

  • Nỗi buồn của “cựu vương” B.BD Nỗi buồn của “cựu vương” B.BD

    Một “cựu vương” là B.BD cũng đang trong thời gian khốn khó khi rớt xuống “nhóm đèn đỏ”.

  • Việt Nam cùng bảng với Thái Lan tại SEA Games 29 Việt Nam cùng bảng với Thái Lan tại SEA Games 29

    Theo kết quả bốc thăm môn bóng đá nam SEA Games 29 diễn ra sáng 8/7 tại Kuala Lumpur (Malaysia), U22 Việt Nam sẽ nằm cùng bảng B với các đội Thái Lan, Indonesia, Campuchia, Timor Leste và Philippines.

  • U22 Việt Nam: Hãy thật nhanh, nếu có thể U22 Việt Nam: Hãy thật nhanh, nếu có thể

    Càng gần ngày diễn ra vòng loại U23 châu Á 2018, HLV Hữu Thắng càng chú trọng hơn các bài tập chuyên môn. Cách đây 3 ngày, khi góp ý trực tiếp sau buổi tập đối kháng, nhà cầm quân xứ Nghệ khẳng định: “Chúng ta sẽ tập thêm những bài phản công và chống phản công”. Chiều qua, ông đã cho học trò chạy nhanh hết sức từ đầu sân này đến đầu sân kia.

  • Nhận định bóng đá Marseille vs PSG, 01h45 ngày 1/4: Velodrome lại rộn ràng 01h45 ngày 1/4: Marseille vs PSG 

    Nhận định bóng đá trận Marseille vs PSG diễn ra vào lúc 01h45 ngày 1/4 ở vòng 27 Ligue 1 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Góc check VAR: Man City là ổ mê tín dị đoan Man City - ổ mê tín dị đoan

    Không ít lần Man City của Pep Guardiola tạo ra những chuỗi trận thắng liên tiếp kéo dài nhiều tháng trời để bứt tốc trong cuộc đua vô địch. Để duy trì được thành tích đó thì City không chỉ dùng hết trí lực mà còn phải nhờ đến cả… tâm linh.

  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x