HLV Park Hang Seo gia hạn hợp đồng với VFF: Đằng sau cái gật đầu của thầy Park

Ngọc Anh
08:23 ngày 07-11-2019
Cuối cùng thì sau quá trình dài đàm phán, HLV Park Hang Seo đã đồng ý gia hạn hợp đồng với VFF để tiếp tục dẫn dắt các ĐTQG. Đằng sau cái gật đầu của cả hai bên chứa đựng nhiều điều thú vị.
HLV Park Hang Seo gia hạn hợp đồng với VFF: Đằng sau cái gật đầu của thầy Park

4 tháng và 6 giờ đồng hồ
Sau khi U22 Việt Nam kết thúc vòng loại U23 châu Á 2020, VFF đã lên kế hoạch về việc đàm phán gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang Seo. Sở dĩ VFF phải làm sớm kế hoạch là bởi đến tháng 1/2020, hợp đồng cũ của nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ đáo hạn và để hai bên có thời gian cân nhắc các điều khoản trong hợp đồng, những cuộc gặp đã được thiết lập.

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh được phân công gặp gỡ, đàm phán ban đầu với người đại diện của ông Park là Lee Dong Jun. Phía VFF bày tỏ ý muốn được tiếp tục hợp tác với HLV Park Hang Seo và đưa ra nhiều điều khoản từ tiền lương đến các chỉ tiêu trong “nhiệm kỳ mới” của ông Park.

Tiếp nhận những điều khoản đó, người đại diện Lee Dong Jun đã có những bàn thảo với ông Park xung quanh các điều khoản mới. Khi đó, có ít nhất 3 lần các bên làm việc với nhau đợt tháng 9 vừa qua, ông Park đã có những chia sẻ ban đầu với giới truyền thông Hàn Quốc rằng ông có ý định được tiếp tục công việc tại Việt Nam và tiền lương không phải là vấn đề ông đặt nặng. 

Cho đến ngày 3/11, các bên đã có cuộc hẹn tại khách sạn Daewoo để đi đến những thống nhất cuối cùng. Sau khi dùng bữa tối cùng Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn và Tổng thư ký Lê Hoài Anh, HLV Park Hang Seo cùng người đại diện của mình tỏ ra khá lạc quan về triển vọng các bên sẽ có được tiếng nói chung.

Cuộc nói chuyện được bảo mật, không có người ngoài cuộc tham dự kéo dài đến 6 tiếng và có một điểm chung giữa hai bên đó là cùng có sự giao thoa về quan điểm hướng bóng đá Việt Nam đến những thành công mới, có sự bứt phá mạnh mẽ trong thời gian tới. Đêm càng về khuya, các bên càng hồ hởi bàn thảo về các điều khoản để rồi đi đến thống nhất VFF sẽ gia hạn thêm 3 năm với HLV Park Hang Seo. Như vậy sau quãng thời gian 4 tháng cùng buổi đàm phán cuối cùng kéo dài 6 tiếng, ông Park sẽ tiếp tục là HLV trưởng ĐTQG, U22 và Olympic Việt Nam.

Ông Park được trao thêm quyền lực
Trong cuộc trao đổi với truyền thông, Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn nói rằng bóng đá Việt Nam đang hướng đến suất dự World Cup 2026 và đấy cũng là điều khiến ông Park rất thích thú. Còn nhớ, khi trả lời báo chí Hàn Quốc, ông Park nói rằng nếu gia hạn hợp đồng với VFF thì cần có chiến lược, mục tiêu cụ thể cho các đội tuyển.

Và để phục vụ cho việc chinh phục những nhiệm vụ, điều khoản trong bản hợp đồng mới, ông Park đã đề xuất phương án được tự xây dựng, kiện toàn đội ngũ trợ lý của mình, kể cả trong trường hợp lịch thi đấu của các ĐTQG bị trùng thì ưu tiên lựa chọn nhân sự do chính nhà cầm quân người Hàn Quốc quyết định. VFF không chỉ gia hạn hợp đồng với riêng cá nhân HLV Park Hang Seo mà đội ngũ trợ lý hiện tại của ông Park gồm ông Lee Young Jin, Kim Han Yoon, Yang Yoon Ho cũng sẽ được VFF đưa ra bản hợp đồng mới. Trong số các trợ lý này, ông Lee Young Jin được xem là “bộ não” của ông Park, người đã sát cánh cùng HLV trưởng ĐT Việt Nam từ cuối năm 2017 đến nay. 

Hiện nay, do cả ĐTQG và U22 Việt Nam đều đang tập trung tại Hà Nội nên ông Park đã cắt cử trợ lý của mình cùng đảm nhận công việc tại U22 Việt Nam, nhưng sau khi dẫn dắt ĐT Việt Nam thi đấu xong các trận gặp UAE (14/11), Thái Lan (19/11), ông Park sẽ chuyên trách đội U22 và lên đường sang Philippines dự SEA Games 30.

Bên cạnh đó, theo tìm hiểu, một số điều khoản của bản hợp đồng cũ tiếp tục được VFF đưa vào hợp đồng mới như được cấp nhà, tạo điều kiện tối đa đi “vi hành” các sân ở V.League, hạng Nhất, Cúp QG để tìm kiếm nhân sự cho các ĐTQG và đan xen vào đó những kỳ nghỉ giữa các giai đoạn phù hợp để ông Park sắp xếp trở về quê nhà Hàn Quốc nghỉ ngơi. 

VFF và HLV Park Hang Seo đã tìm được tiếng nói chung ở mọi điều khoản và quan trọng nhất cả hai đều hướng đến mục tiêu đưa bóng đá Việt Nam chạm đến những cột mốc lịch sử mới sau rất nhiều thành công vang dội trong hơn 2 năm vừa qua.

Hợp đồng mới có hiệu lực từ tháng 2/2020
VFF và HLV Park Hang Seo đã chốt được điều khoản thực thi hợp đồng mới tính từ tháng 2/2020. Tức là sau khi U23 Việt Nam thi đấu xong VCK U23 châu Á 2020 thì hợp đồng mới sẽ có hiệu lực.

Theo giới chuyên môn, điều này sẽ giúp ông Park cảm thấy thoải mái, không bị chịu nhiều áp lực từ dư luận. Hơn nữa, VFF cũng có thể an tâm khi ngay từ lúc này đã có được cái gật đầu đồng ý từ nhà cầm quân người Hàn Quốc.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x