HLV Park Hang Seo: 'Toàn đội U23 quyết tâm thể hiện tinh thần Việt Nam'

Trí Công (ghi)
08:43 ngày 14-03-2019
Chiều qua, HLV Park Hang Seo đã dành thời gian trả lời phỏng vấn giới truyền thông trước vòng loại U23 châu Á 2020. Ông khẳng định mặc dù thời gian chuẩn bị của U23 Việt Nam là không dài nhưng toàn đội sẽ quyết tâm thể hiện tinh thần Việt Nam.
HLV Park Hang Seo: 'Toàn đội U23 quyết tâm thể hiện tinh thần Việt Nam'
PV: Cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn. Cách đây không lâu, ông đã thay đổi ý định khi dẫn dắt cả U22 và ĐTQG Việt Nam. Ông lý giải thế nào về quyết định này? 
- HLV Park Hang Seo: Câu chuyện là thế này, năm 2018, bóng đá Việt Nam trải qua khá nhiều giải đấu. Tôi nghĩ rằng nếu tôi tập trung một đội thì kết quả sẽ tốt hơn, đặc biệt là việc tuyển chọn các cầu thủ. Trong năm 2019, vòng loại World Cup và SEA Games diễn ra khá sát nhau, nên nếu tôi tập trung vào một đội thì sẽ tốt về mặt kết quả hơn. Ban đầu tôi tính cầm ĐTQG tham dự vòng loại World Cup còn trợ lý Lee Young Jin nắm đội U22 Việt Nam tham dự SEA Games. Nhưng sau các cuộc gặp với lãnh đạo VFF rồi HLV trưởng, tôi thấy SEA Games đúng là rất ý nghĩa với bóng đá Việt Nam. Các quan chức chính phủ cũng nói với tôi rằng NHM khao khát giành HCV SEA Games và có đề nghị tôi đảm nhận cả 2 đội tham dự hai giải. Chính vì thế mà trong cuộc họp cách đây không lâu, tôi có nói rằng nếu tạo điều kiện về thời gian khoảng 5 tuần chuẩn bị, tôi sẽ cố gắng để U22 Việt Nam giành được HCV. 

Các cầu thủ U23 vẫn miệt mài rèn luyện trước giờ G   	Ảnh: Đức Cường
Các cầu thủ U23 vẫn miệt mài rèn luyện trước giờ G Ảnh: Đức Cường

PV: Vậy kế hoạch của ông cho việc “phân thân” ở hai đội tương ứng với hai giải là như thế nào? 
- Kế hoạch của chúng tôi là chia làm 2 e-kip, một e-kip phụ trách ĐTQG dự vòng loại World Cup và 1 e-kip phụ trách đội U22 Việt Nam dự SEA Games. Điều đó sẽ giúp các trợ lý, thành viên trong BHL ở các đội tuyển có thời gian, trách nhiệm giám sát và lựa chọn cầu thủ. Còn với cá nhân tôi, nói thật, tôi có gặp áp lực trong mục tiêu giành HCV SEA Games. Cho đến hôm nay, sau khi trải qua 4 giải đấu cùng với các ĐT Việt Nam, tôi nhận ra không có giải đấu nào là dễ dàng. Giải nào với tôi cũng có áp lực hết. Nhưng tôi không có ý định vì áp lực mà rút lui. 

Vậy ông đánh giá thế nào về lứa cầu thủ U23 hiện tại so với đội U23 mà ông dẫn dắt cách đây 1 năm về trước? 
- Tôi thấy các cầu thủ đều tuyệt vời cả. Nói về thể hình thì lứa cầu thủ hiện tại tốt hơn so với trước đó. Còn kỹ thuật thì mỗi lứa có một ưu nhược điểm khác nhau. Ban huấn luyện cũng đã tiến thành phân tích chỉ số Inbody (chỉ số cơ thể - PV) cho các cầu thủ U22. So về chỉ số này thì các cầu thủ tham dự giải U23 châu Á tại Trung Quốc và những cầu thủ tham dự hiện nay là giống nhau. Điển hình chỉ số mỡ là hơi ít, sức mạnh thân trên của các cầu thủ là hơi yếu. 

Kế hoạch về nhân sự của ông là gì trước vòng loại U23 châu Á? 
- Chúng tôi cũng vừa phải chia tay 3 cầu thủ bị chấn thương là Trọng Huy, Trần Thành và Lâm Quí. Theo kế hoạch, tôi sẽ rút gọn danh sách xuống 27 cầu thủ sau ngày 16/3 và đến ngày 20/3 sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ. Riêng trường hợp của Đình Trọng thì kết quả chụp MRI là khả quan. Chúng tôi cũng lên phương án dự phòng trong trường hợp cậu ta không thể thi đấu. 


Ông đánh giá thế nào về Thái Lan và Indonesia? 
- Việt Nam từng gặp Thái Lan và Indonesia ở giải U22 Đông Nam Á. Nhưng tôi cho rằng nếu chỉ phân tích ở giải đấu đó là chưa đủ. Hiện nay chúng tôi đang làm công tác phân tích các đối thủ. Có một may mắn là Thái Lan và Indonesia sẽ gặp nhau ở lượt đầu tiên vòng loại. Chúng tôi sẽ tranh thủ cơ hội để phân tích dữ liệu về 2 đội ấy. Theo quan điểm của tôi, dù gặp ai cũng không có gì phải sợ. 

Thời gian tập trung ít có là khó khăn cho ông và các cầu thủ? 
- Đúng là đội thiếu thời gian để cực đại hóa việc thích ứng chiến thuật cho các cầu thủ mới. Mặc dù khó khăn nhưng đội sẽ quyết tâm thể hiện tinh thần của người Việt Nam, đó là đoàn kết, tự trọng, thông minh, bất khuất và tinh thần nhận thức mục tiêu mãnh liệt. 

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • U23 Việt Nam loại 3 cầu thủ, Đình Trọng vẫn an toàn U23 Việt Nam loại 3 cầu thủ, Đình Trọng vẫn an toàn

    3 cầu thủ mà U23 Việt Nam phải nói lời chia tay không có tên Trần Đình Trọng.

  • U23 Việt Nam và những bài test bổ ích U23 Việt Nam và những bài test bổ ích

    U23 Việt Nam đã có 1 tuần tập huấn, nhưng trong những ngày vừa qua, ngoài việc đưa ra các giáo án để nâng cao thể lực, sức mạnh và những bài tập di chuyển đội hình, HLV Park Hang Seo vẫn chưa có nhiều thời gian rèn kỹ chiến thuật cho toàn đội. Bắt đầu từ tuần thứ 2 này, thầy Park mới bắt đầu tiến hành những thử nghiệm ở các vị trí cho 37 cầu thủ.

  • Vị trí thủ môn của U23 Việt Nam: Tiến Dũng hay nhưng chưa chắc là... số 1 Vị trí thủ môn của U23 Việt Nam: Tiến Dũng hay nhưng chưa chắc là... số 1

    Bùi Tiến Dũng được nhắc đến như là ứng cử viên số 1 cho vị trí thủ môn của U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2020. Tuy nhiên, thủ thành của Hà Nội FC sẽ gặp phải sự cạnh tranh dữ dội từ 3 đồng nghiệp cũng rất chất lượng.

  • HLV Park Hang Seo: Sau áp lực là vinh quang HLV Park Hang Seo: Sau áp lực là vinh quang

    Thời gian qua, người ta hay nói đến tinh thần Park Hang Seo, cảm hứng Park Hang Seo. Rồi, những sự kiện có sự hiện diện của nhà cầm quân này luôn nhận được sự chào đón nồng nhiệt. Thậm chí, người ta còn thống kê rằng, những trận đấu có ông dự khán có tính ganh đua cao hơn bởi cầu thủ nào cũng muốn thể hiện mình.

  • Lực lượng U23 Indonesia thiện chiến hơn cả Thái Lan, Việt Nam Lực lượng U23 Indonesia thiện chiến hơn cả Thái Lan, Việt Nam

    Sở hữu đa số các cầu thủ đang chơi ở giải VĐQG Indonesia cộng thêm vài gương mặt chơi bóng ở châu Âu, U23 Indonesia cho thấy họ đang sở hữu lực lượng thiện chiến hơn Thái Lan và Việt Nam.

  • Thầy Park âu lo vì Đình Trọng Thầy Park âu lo vì Đình Trọng

    Hôm qua, ĐT U23 Việt Nam tiếp tục duy trì tập luyện 2 buổi/ngày. Buổi sáng thầy Park chủ yếu đưa ra các giáo án nhằm nâng cao thể lực, sức mạnh cho các cầu thủ.

  • Khối rubic của ông Park Khối rubic của ông Park

    Trên lý thuyết, tập trung tới 37 cầu thủ chất lượng rồi chọn ra một đội hình chính không phải là quá khó khăn với BHL U23 Việt Nam. Nhưng thực tế, công việc ấy chưa chắc đã dễ dàng như nhiều người vẫn tưởng.

  • U23 Thái Lan mang binh hùng, tướng mạnh quyết ngáng đường Việt Nam U23 Thái Lan mang binh hùng, tướng mạnh quyết ngáng đường Việt Nam

    Dường như muốn khẳng định vị thế là nền bóng đá số 1 ở Đông Nam Á nên U23 Thái Lan đã tập hợp đội hình mạnh nhất để tham dự vòng loại U23 châu Á 2020 vốn chỉ mang tính cọ xát đối với đội bóng xứ Chùa vàng.

  • HLV Park Hang Seo chấm xong đội hình so U23 Việt Nam HLV Park Hang Seo chấm xong đội hình cho U23 Việt Nam

    HLV Park Hang Seo sẽ tiếp tục sử dụng sơ đồ 3-4-3 cho U23 Việt Nam.

  • Bùi Tiến Dũng: “Từ lúc lên tuyển, tôi không biết sợ Thái Lan” Bùi Tiến Dũng: 'Từ lúc lên tuyển, tôi không biết sợ Thái Lan'

    Trước câu hỏi của phóng viên về việc thầy Park nói Việt Nam không còn sợ Thái Lan, thủ môn Bùi Tiến Dũng nhấn mạnh rằng từ lúc lên tuyển, bản thân tôi cũng không còn biết đến từ sợ.

  • Thầy Park nâng cao sức mạnh cho U23 Việt Nam Thầy Park nâng cao sức mạnh cho U23 Việt Nam

    Sau 1 ngày nghỉ xả hơi, hôm qua, ĐT U23 Việt Nam đã quay trở lại tập luyện với giáo án 2 buổi/ngày. Trong 2 buổi tập ngày hôm qua, thầy Park chủ yếu đưa ra những giáo án nhằm nâng cao thể lực, sức mạnh và tốc độ cho các cầu thủ. Các bài tập khá đa dạng góp phần tăng khả năng phản xạ trong những tình huống tranh chấp, phòng ngự.

  • Kaka lên tiếng sau tin đồn bị vợ bỏ vì... hoàn hảo Kaka lên tiếng sau tin đồn bị vợ bỏ vì... hoàn hảo

    Cựu ngôi sao tuyển Brazil, Kaka vừa lên tiếng về cuộc ly hôn gây chú ý với vợ cũ Caroline Celico vào năm 2015, sau khi những chia sẻ của cô gần đây gây xôn xao dư luận.

  • Cloud9 sẵn sàng chi tiền chiêu mộ m0NESY Cloud9 sẵn sàng chi tiền chiêu mộ m0NESY

    Theo phóng viên Esports người Nga John Knyaziev, Cloud9 sẵn sàng chi số tiền lớn để mời Ilya "m0NESY" Osipov thay thế vị trí của electroNic, sau khi tuyển thủ này chuyển sang Virtus.Pro thi đấu vào hôm qua.

  • ĐT Ukraine tại EURO 2024: Sáng cửa qua vòng bảng ĐT Ukraine tại EURO 2024: Sáng cửa qua vòng bảng

    Nằm ở bảng đấu tương đối dễ thở với duy nhất Bỉ là "out trình", các cầu thủ Ukraine còn gặp thuận lợi về lịch thi đấu, khi đối đầu hai đối thủ đồng cân, đồng lạng là Slovakia và Romania ở hai lượt trận đầu tiên, nên cơ hội để đội bóng của HLV Serhiy Rebrov vượt qua vòng bảng là khá cao.

  • Không phải Haaland, Bernardo Silva mới là cơn ác mộng với Real Madrid Không phải Haaland, Bernardo Silva mới là cơn ác mộng với Real Madrid

    Trong tay Pep Guardiola có rất nhiều vũ khí để chống lại Real Madrid tại Etihad rạng sáng ngày 18/4. Một trong số đó chính là cầu thủ chạy cánh Bernardo Silva, người được ví như cơn ác mộng đối với Los Blancos. Người Madrid xem anh là mối hiểm họa còn lớn hơn Erling Haaland.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x