HLV Phạm Minh Đức: 'Đã vào cuộc chơi thì phải chiến đến cùng'

CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang có những ngày nghỉ khi các giải đấu tạm hoãn vì dịch bệnh. Với HLV Phạm Minh Đức, đợt nghỉ này cũng là dịp để HL Hà Tĩnh chuẩn bị tốt hơn cho giai đoạn tới của mùa giải.

- Phóng viên: V.League đang  tạm  hoãn  vì  dịch Covid-19 và việc phải xả trại  bất đắc dĩ liệu có ảnh hưởng đến kế hoạch của HL Hà Tĩnh?

- HLV Phạm Minh Đức: Với tôi, đợt nghỉ này là cơ hội để các cầu thủ nghỉ ngơi sau thời gian căng sức thi đấu dồn dập. Thực sự các cầu thủ HL Hà Tĩnh chưa quá tải vì tuổi đời còn rất trẻ, nhưng nếu đá thêm vài vòng nữa, chắc chắn sẽ đuối, nên đợt xả trại này chỉ có lợi chứ chẳng thấy hại. HL Hà Tĩnh vẫn là một tân binh, kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc chưa nhiều.​​​​​​

- Vậy anh đã có kế hoạch cụ thể cho HL Hà Tĩnh trong những ngày tới?

- Ngày 9/8 tới, chúng tôi sẽ hội quân và đầu tuần sau bước vào tập luyện trở lại. Việc đầu tiên của chúng tôi là củng cố nền tảng thể lực cho cầu thủ, sau đó mới điều chỉnh kỹ chiến thuật, đặc biệt là khắc phục những khiếm khuyết gặp phải trong những vòng đấu vừa qua.​​​​​​

- Anh đánh giá thế nào về đội bóng của mình sau 11 vòng đấu của V.League?

- Sau những vòng đấu vừa qua, điểm mạnh của cầu thủ HL Hà Tĩnh chính là tinh thần và sự nhiệt huyết. Nếu theo dõi các trận đấu của chúng tôi chắc mọi người đều thấy rõ điều đó. Tôi vui và tự hào vì cầu thủ của mình tiến bộ qua từng trận đấu. Tuy nhiên, các cầu thủ vẫn phải nỗ lực hơn nữa bởi giai đoạn tới sẽ rất quyết liệt và khó lường.

Thầy trò HLV Phạm Minh Đức tạm đứng thứ 10 trên BXH V.League 2020 sau 11 vòng đấu - Ảnh: MINH TUẤN 

- Theo anh, thứ hạng và điểm số hiện nay có thể hiện đúng trình độ chuyên môn của HL Hà Tĩnh.

- Sau vòng 11, HL Hà Tĩnh đang tạm xếp thứ 10 trên BXH với 12 điểm, đây là điểm số phản ánh đúng thực lực của một tân binh như chúng tôi. Nói thế bởi chúng tôi đã xác định, lực lượng của mình chỉ ở mức trung bình nên mỗi trận phải cố gắng lấy 1 điểm, vì vậy 12 điểm sau 11 vòng là đạt yêu cầu. Chỉ hơi tiếc khi lẽ ra các em còn có thể làm tốt hơn, nhưng bóng đá mà, không thể nói trước điều gì. ​​​​​​

- Mới đây, bầu Đệ của CLB Thanh Hóa gửi công văn đến VFF và VPF quyết định không tiếp tục tham gia các trận đấu còn lại của V.League 2020, anh nghĩ sao về điều này?

- Mỗi người và mỗi CLB đều có những ý kiến riêng, thậm chí là mục đích riêng nên tôi xin không bình luận gì về quyết định của họ. Với cá nhân tôi, mùa giải năm nay gặp rất nhiều biến động và khó khăn, nhưng những nhà tổ chức vẫn đang nỗ lực gồng gánh để giải có thể tiếp tục, vậy tại sao không ủng hộ và đồng hành cùng họ, bởi bản thân các đội bóng cũng đang nằm trong cuộc chơi ấy. Nếu trong trường hợp dịch bệnh diễn biến quá phức tạp và chính phủ quyết định không thể tiếp tục tổ chức các giải đấu, khi ấy hẵng tính. Còn hiện nay, khi chúng ta vẫn đang kiểm soát tốt mọi thứ, tôi nghĩ đã vào cuộc chơi thì chiến đến cùng chứ không có chuyện bỏ ngang giải.

- Cám ơn anh vì cuộc trò chuyện này!

 

“HL Hà Tĩnh sẽ trụ hạng”
Dẫu là đội bóng tân binh và giai đoạn 2 của V.League năm nay sẽ rất quyết liệt, nhưng HLV Phạm Minh Đức vẫn đầy niềm tin đội bóng của mình sẽ trụ hạng thành công. “Muốn trụ hạng, chúng tôi phải có sự chuẩn bị thật kỹ ngay từ bây giờ và đợt nghỉ tránh dịch này chính là cơ hội ấy”, HLV Minh Đức cho biết.

XEM THÊM

ĐT Việt Nam & chặng đường đến World Cup 2022

Đường tới World Cup 2022 của ĐT Việt Nam: Vẫn còn lắm gian truân

Sự kiện nóng trong ngày

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • 3 đội bóng mà Kiatisak ngại nhất ở Việt Nam 3 đội bóng mà Kiatisak ngại nhất ở Việt Nam

    Khi còn khoác áo HAGL thi đấu tại V.League, Kiatisak ngại phải chạm trán với 3 CLB là Đà Nẵng, Long An và SLNA. 

  • Bình luận V.League: Bóng đá của ai? Bình luận V.League: Bóng đá của ai?

    Nếu ai đến sân Thanh Hóa đều phải ấn tượng với khẩu hiệu: “Tài sản lớn nhất của CLB là người hâm mộ”. Nhiều năm qua, người Thanh Hóa tự hào vì xây dựng thành công mô hình bóng đá nhân dân. Ở đó, nhà nước và doanh nghiệp cùng xắn tay làm bóng đá với mục tiêu xây dựng thành công đội bóng của nhân dân.

  • V.League: Đi về đâu, những đội bỏ giải? V.League: Đi về đâu, những đội bỏ giải?

    Quyết định gửi công văn không tiếp tục dự V.League 2020 của Thanh Hóa không nhận được sự đồng tình của số đông dư luận, các cấp có thẩm quyền ở Thanh Hóa. Dễ hiểu khi họ thấy một viễn cảnh màu tối ở phía trước.

  • VPF tổ chức họp bàn phương án cho V.League vào ngày mai VPF tổ chức họp bàn phương án cho V.League vào ngày mai

    Hội đồng quản trị của Công ty CP bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) sẽ họp vào ngày mai (7/8) để bàn về các phương án có thể tổ chức V.League, hạng Nhất… 

  • CLB TP.HCM mua ngôi sao ‘triệu đô’ nhưng  vẫn níu chân... hàng cũ CLB TP.HCM mua ngôi sao ‘triệu đô’ nhưng vẫn níu chân... hàng cũ

    Dù đã đăng ký 2 tiền đạo từng khoác áo đội tuyển quốc gia Costa Rica là Jose Guilermo Ortiz và Ariel Rodriguez nhưng CLB TP.HCM vẫn chưa thanh lý bất kỳ ai trong số những ngoại binh còn lại, mà người gặp rủi ro cao nhất là tiền đạo Amido Balde.

  • Thanh Hoá đổi ý định, tiếp tục đá V.League 2020 Thanh Hoá đổi ý định, tiếp tục đá V.League 2020

    Bầu Đệ cho biết Thanh Hóa sẽ tiếp tục đá V.League 2020. 

  • Thanh Hóa yêu cầu bầu Đệ rút lại công văn 'quyết định không dự V.League 2020' Thanh Hóa yêu cầu bầu Đệ rút lại công văn 'quyết định không dự V.League 2020'

    Giám đốc sở VH-TT-DL Thanh Hóa Phạm Nguyên Hồng cho biết, sẽ yêu cầu Chủ tịch CLB Thanh Hóa Nguyễn Văn Đệ rút lại công văn không tiếp tục dự V.League mà ông bầu này đã gửi cho VFF, VPF trước đó.

  • Ở V.League, ghi bàn ngày càng khó Ở V.League, ghi bàn ngày càng khó

    Không chỉ nội binh, các ngoại binh cũng đang khó khăn trong việc xuyên thủng lưới đối phương. Năng lực chuyên môn của các chân sút với sự hiện diện của các trung vệ ngoại là 2 yếu tố dẫn đến tình trạng ấy.

  • Khi các chân sút Việt… không biết ghi bàn Khi các chân sút Việt… không biết ghi bàn

    Cách đây 6 năm, lúc đang cầm quân ở các ĐT Việt Nam, HLV Toshiya Miura đã từng than thở “các chân sút Việt ngày càng ít biết ghi bàn”. Đến nay, đấy vẫn là nỗi lo của bóng đá Việt Nam.

  • Bình luận: V.League khốc liệt Bình luận: V.League khốc liệt

    Những thống kê cho thấy chúng ta đã có một V.League khốc liệt và hấp dẫn. Ở đó, những tiếng thở dài ngán ngẩm từng có trong quá khứ được thay thế bằng một thứ bóng đá kịch tính và ắp đầy niềm tin. Đó thực sự là bước thăng tiến diệu kỳ và tạo ra nền tảng cho sự phát triển trong tương lai.

  • Tiền đạo Phan Văn Đức (SLNA): 'Nước sông Lam biết khi mô cho cạn…' Tiền đạo Phan Văn Đức (SLNA): 'Nước sông Lam biết khi mô cho cạn…'

    “Tình thế của SLNA ở mùa giải này là vô cùng khó khăn. Chúng tôi xác định phải chiến đấu, phải làm tất cả những gì có thể để trụ hạng. Tinh thần của đội bóng như nước sông Lam không bao giờ cạn. Tôi tin, chúng tôi sẽ thành công”, Phan Văn Đức chia sẻ.

  • Brighton vs Man City: Không Haaland, Alvarez giải khát Brighton vs Man City: Không Haaland, Alvarez giải khát

    Với việc Erling Haaland dính chấn thương, Julian Alvarez có cơ hội trở lại đội hình xuất phát của Man City ở trận gặp Brighton đêm nay (25/4). Đó là cơ hội mà chân sút người Argentina không thể bỏ lỡ.

  • Javier Tebas chê công nghệ Goal-line Chủ tịch La Liga chê công nghệ Goal-line

    Chủ tịch Javier Tebas tuyên bố, La Liga không cần sử dụng công nghệ Goal-line và cho rằng nó vừa đắt vừa không hoàn hảo. Điều này nảy sinh khi trong một vài ngày qua ở Tây Ban Nha, người ta đã nói về sự cần thiết phải triển khai công nghệ Goal-line ở La Liga. 

  • Một đêm thác loạn kinh hoàng của  Cristiano Ronaldo Một đêm thác loạn kinh hoàng của Ronaldo

    Thời còn trẻ, Cristiano Ronaldo thường tổ chức các đêm thác loạn tại biệt thự riêng, khi thì một mình, khi cùng với những đồng đội đồng hương như Nani, Anderson. Tiền bạc xông xênh khiến anh ta trở thành thượng đế VIP của đám gái mại dâm với giá 150 bảng/giờ.

  •  CĐV sexy ‘yểm bùa’ Arteta nhưng Chelsea vẫn thua CĐV sexy ‘yểm bùa’ Arteta nhưng Chelsea vẫn thua

    Nữ CĐV sexy của Chelsea Astrid Wett đã thất bại khi “yểm bùa” HLV Arteta và CLB Arsenal trước derby London ở trận đá bù vòng 29 Ngoại hạng Anh.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x