HLV Phan Thanh Hùng (Than.QN): 'Chúng tôi luôn chủ động trong mọi tình huống'

Cùng với TP.HCM, Than.QN là đội bóng phải tham dự 3 mặt trận Cúp QG, V.League và AFC Cup. Đến lúc này, HLV Phan Thanh Hùng cho biết Than.QN đang có sự chuẩn bị tốt để sẵn sàng cho ngày trái bóng trở lại.

 

P/V: Những ngày qua, ông không có mặt tại Than.QN, việc điều hành, huấn luyện đội bóng ra sao?

HLV Phan Thanh Hùng: Tôi vì lý do gia đình, cậu em trai bị bạo bệnh nên đã báo cáo lãnh đạo, bất đắc dĩ phải trở về Đà Nẵng. Tôi biết giai đoạn này khá nhạy cảm nhưng nếu cần tôi sẽ thực hiện cách ly 14 ngày trước khi trở lại làm việc tại Than.QN. Trước khi tôi trở về Đà Nẵng, công việc huấn luyện được giao cho các trợ lý phụ trách. Các thành viên BHL đã nắm khá rõ đấu pháp, cách xây dựng lối chơi nên việc trợ lý thay tôi quán xuyến việc tập luyện ít ngày không có gì là vấn đề lớn cả. Hơn nữa, các cầu thủ đã quá hiểu cách vận hành lối chơi nên vắng tôi không ảnh hưởng đến cách tập luyện của họ. Tôi chỉ vắng mặt ít ngày thôi rồi trở lại.

Than.QN vừa có sự thay đổi khá lớn về lực lượng khi Xuân Tú, Hồng Quân và Fagan đã chuyển đến Hải Phòng. Đến lúc này ông ứng phó ra sao trước sự thiếu hụt đó?

Ở Than.QN có nhiều cầu thủ tốt, đang tiến bộ nhanh chẳng hạn như Hai Long và sắp tới có sự trở lại của Hải Huy. Bên cạnh đó, tiền đạo Claudicer đã về đầu quân nên về cơ bản lối chơi của Than.QN vẫn được đảm bảo. Thời gian qua những nhân tố được lựa chọn thay thế Hồng Quân, Xuân Tú và Fagan đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tôi tin Than.QN sẽ có sự ổn định trong thời gian tới.

Hơn 1 tháng không thi đấu, ông có lo ngại Than.QN bị mất phong độ khi mùa giải trở lại?

Do dịch bệnh nên giải phải tạm hoãn. Điều này không chỉ ở Việt Nam mà nhiều nước trên thế giới phải đối mặt. Chúng tôi đã điều chỉnh giáo án làm sao cho phù hợp nhất. Lúc này BHL đã tính toán điểm rơi phong độ cho các cầu thủ. Nếu không có gì thay đổi thì ngày 11/9, Cúp QG Bamboo Airways trở lại, Than.QN sẽ sẵn sàng xung trận. Các đội phải dừng thi đấu, đa phần tập chay thời gian qua nhưng tôi tin với sự háo hức của các cầu thủ sau quãng thời gian “đói đá bóng” sẽ giúp họ chơi tốt ở giai đoạn sau.

Hiện nay các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam sắp trở lại, khi đó Than.QN sẽ tham gia Cúp QG, V.League và nếu AFC Cup được tổ chức sẽ là 3 đấu trường. Ông tính toán ra sao cho từng giải đấu?

Than.QN từng vô địch Cúp QG và năm nay thể thức thay đổi do dịch bệnh nên khi đá xong Cúp QG mới đến V.League. Tức là sẽ không đá xen kẽ nhau nên vấn đề quá tải không đáng ngại bằng các năm trước. Chúng tôi đặt mục tiêu tiến sâu ở Cúp QG và phải giành được quyền vào Top 8 V.League. Năm nay mùa giải có nhiều mới mẻ nhưng Than.QN sẵn sàng thích ứng với mọi hoàn cảnh. Khi giai đoạn 2 với 8 đội đầu bảng đá tranh vô địch, rất nhiều điều thú vị xảy ra.

Thế còn đấu trường AFC Cup 2020 thì sao?

Nếu AFC Cup 2020 được diễn ra như kế hoạch thì chúng tôi sẽ được đá sân nhà hết vòng bảng. Đấy là lợi thế lớn. Nhưng với diễn biến dịch bệnh phức tạp thì mọi thứ khó diễn ra như kế hoạch. Than.QN xác định luôn chủ động trong mọi tình huống. 

Xin cám ơn ông về cuộc trao đổi!

 

XEM THÊM

V.League sắp trở lại: Đội nào nhăm nhe 'vượt ngục'?

Thời Covid, cầu thủ Việt sống bằng gì?

SỰ KIỆN NÓNG trong ngày 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Đình Trọng phải mổ lại, nghỉ hết năm 2020 Đình Trọng phải mổ lại, nghỉ hết năm 2020

    Thông tin rất không vui với những người yêu bóng đá là trung vệ Trần Đình Trọng đã phải mổ lại do ca phẫu thuật lần gần nhất không được như ý muốn.

  • Nỗi nhớ của những ông bố-cầu thủ mùa Covid-19 Nỗi nhớ của những ông bố-cầu thủ mùa Covid-19

    Mùa dịch bệnh, nếu cầu thủ của các địa phương khác vẫn có thể về thăm nhà trong những dịp nghỉ, thì ngược lại, những cầu thủ có gia đình ở Đà Nẵng chỉ có thể gửi nỗi nhớ qua chiếc điện thoại với những niềm riêng.

  • V.League mở cửa chuyển nhượng từ 9-19/9, Văn Hậu thở phào V.League mở cửa chuyển nhượng từ 9-19/9, Văn Hậu thở phào

    V.League nói riêng và các CLB chuyên nghiệp Việt Nam nói chung có thể tham gia chuyển nhượng, đăng ký cầu thủ bổ sung từ ngày 9 đến 19/9 tới. Điều đó có nghĩa, Văn Hậu sẽ kịp thời gian để được Hà Nội FC đăng ký tăng cường cho giai đoạn tới đây. 

  • Hà Nội FC vẫn phải chờ 1 điều kiện để được dùng… Văn Hậu Hà Nội FC vẫn phải chờ 1 điều kiện để được dùng… Văn Hậu

    Thực tế, Hà Nội FC vẫn chưa thể sử dụng Đoàn Văn Hậu. Lý do là bởi anh vẫn cần được cấp giấy chứng nhận chuyển nhượng quốc tế (ITC).

  • V.League & phép thử cho sự chuyên nghiệp V.League & phép thử cho sự chuyên nghiệp

    Khi Covid-19 tái bùng phát, Đà Nẵng và Quảng Nam là tâm dịch. Bóng đá Việt Nam đương nhiên phải dừng bởi không thể đi đến đích nếu thiếu hai đội Quảng Nam FC và SHB Đà Nẵng. Và hơn một tháng qua, rất nhiều phương án được ban tổ chức giải đưa ra nhằm thực hiện mục tiêu cùng nhau về đích.

  • Các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam có thể trở lại trong tuần tới: An toàn là trên hết Các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam có thể trở lại trong tuần tới: An toàn là trên hết

    Nếu không có thay đổi phút chót, mùa giải 2020 sẽ trở lại trong tuần tới. Dịch bệnh đang được kiểm soát tốt, nhưng sự an toàn về sức khỏe của các thành viên tham gia các giải đấu vẫn là ưu tiên hàng đầu. Đó cũng là cách thể hiện trách nhiệm với cộng đồng.

  • V.League sắp trở lại: Đội nào nhăm nhe 'vượt ngục'? V.League sắp trở lại: Đội nào nhăm nhe 'vượt ngục'?

    Sau một thời gian dài bị tạm hoãn vì đại dịch Covid-19 bùng phát, vòng 12 V.League 2020 sẽ trở lại vào ngày 26/9. Quãng thời gian nghỉ gần hơn 2 tháng hứa hẹn giúp cho các đội bóng có những sự đột phá, trong nhóm “cầm đèn đỏ” nhiều khả năng chứng kiến những đổi thay.

  • Thời  Covid, cầu thủ Việt sống bằng gì? Thời Covid, cầu thủ Việt sống bằng gì?

    Những cuộc tranh luận về đá hay dừng giải vẫn tiếp diễn ngay cả khi tình hình dịch bệnh đang dần được kiểm soát. Người tranh vô địch thì muốn duy trì sân chơi. Đội có nguy cơ xuống hạng thì dịch bệnh lại là cái cớ hoàn hảo để thoái lui an toàn. Thế nhưng, các cầu thủ dù có ở nhóm trên hay nhóm dưới thì họ vẫn mong bóng đá diễn ra.

  • CLB Thanh Hóa và những tín hiệu tích cực CLB Thanh Hóa và những tín hiệu tích cực

    Sau 1 tháng nghỉ dịch Covid-19, HLV Nguyễn Thành Công có thể tạm hài lòng khi đã củng cố lại được nền tảng thể lực, kỹ chiến thuật cho các học trò. Với sự chuẩn bị tích cực, Thanh Hóa thể hiện tâm thế sẵn sàng tăng tốc để có được vị trí an toàn trong giai đoạn sắp tới.

  • Chờ đợi gì khi các giải chuyên nghiệp Việt Nam trở lại? Chờ đợi gì khi các giải chuyên nghiệp Việt Nam trở lại?

    Giữa tháng 9 tới, lần lượt Cúp Quốc gia, hạng Nhất Quốc gia và V.League sẽ trở lại. Điều gì đáng được chờ đợi ở lần thứ 2 những giải thuộc hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam tái xuất?

  • Thực đơn một ngày tại châu Âu của Đoàn Văn Hậu  Thực đơn một ngày tại châu Âu của Đoàn Văn Hậu 

    Để có một hình thể ấn tượng thì bên cạnh chế độ tập luyện theo chuẩn châu Âu thì thực đơn đảm bảo dinh dưỡng chính là yếu tố quan trọng để Đoàn Văn Hậu phát triển. 

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x