Hoàng Văn Bình nhận lời về FLC Thanh Hóa: “Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt!”

Ngọc Anh
09:40 ngày 03-11-2015
Sau 2 năm phiêu lưu trong màu áo B.Bình Dương, tiền vệ Hoàng Văn Bình đã quyết định về đầu quân cho FLC Thanh Hóa. Thêm một lần “chuyển kênh” với cựu tuyển thủ này được anh kỳ vọng sẽ thay đổi diện mạo sau suốt 2 năm chìm nổi ở đất Thủ.
Hoàng Văn Bình nhận lời về FLC Thanh Hóa: “Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt!”

HAY, NHƯNG HAY… DỰ BỊ

Cuối năm 2013, khi đáo hạn hợp đồng với SLNA, tiền vệ Văn Bình là một trong những cái tên thu hút được nhiều sự quan tâm trên TTCN. Cầu thủ này đã khẳng định được “thương hiệu” nhờ lối chơi đầy “lửa” cùng những đường chuyền sắc sảo ở tuyến giữa và quan trọng hơn, anh đã có quãng thời gian dài khoác áo các đội U20, U23 Việt Nam nên đương nhiên được nhiều đội bóng mời về thi đấu. B.BD liên tục “bám sát” Văn Bình và trải qua rất nhiều cuộc đàm phán, cầu thủ này mới kết duyên với đội bóng đất Thủ. Tuy nhiên, mấu chốt cho quyết định về khoác áo “Chelsea Việt Nam” của Văn Bình nằm ở việc, anh có hai người bạn thân là Trọng Hoàng và Văn Hoàn cũng đã được B.BD mua về. Lần đầu tiên chuyển tới đội bóng mới sau gần 10 năm gắn bó với bóng đá xứ Nghệ, Văn Bình hy vọng mình sẽ thành công. 


Thực tế, lúc đó B.BD khủng hoảng tuyến giữa nên Văn Bình là sự lựa chọn hợp lý cho vai trò càn quét ở khu vực giữa sân của đội bóng này. Nhưng theo thời gian, Văn Bình dần làm quen với băng ghế dự bị bởi các nhà cầm quân nơi đây thường xuyên sử dụng luân phiên Tiến Thành và sau đó là Tấn Tài. Rồi khi B.BD liên tục đăng quang tại V-League 2014 và 2015, Văn Bình cũng không thể nở nụ cười hạnh phúc bởi anh đã không phải là “kép chính” ở đội hình thành công ấy. Tính ra, trong 2 mùa V-League 2014 và 2015, Văn Bình chỉ được đá tổng cộng 22 trận và điều đó chi phối rất nhiều đến quyết định xin chia tay B.BD trước 1 năm thời hạn hợp đồng. “Tôi được B.BD trả số tiền lót tay lớn nên muốn thi đấu thật tốt sao cho xứng đáng. Nhưng mọi thứ không như ý! Vì thế, tôi muốn có sự thay đổi về môi trường để được thi đấu nhiều hơn”, Văn Bình nói về quyết định chia tay đội bóng đã 4 lần vô địch V-League.

GẦN NHÀ LIỆU CÓ THĂNG HOA?

Đã có rất nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi nghe tin Văn Bình chia tay B.BD bởi trong thời buổi này, việc được khoác áo đội bóng giàu bậc nhất ở V-League như B.BD là ước mơ của biết bao cầu thủ, vậy mà tiền vệ người Nghệ An vẫn nói lời giã biệt. Thực tế, những cầu thủ đang khoác áo B.BD luôn có nguồn thu nhập rất cao, lên đến cả tỷ đồng/năm. Đội bóng đất Thủ luôn có chế độ đãi ngộ về lương, thưởng ngất ngưởng nên đã tạo sức hút cực lớn với giới quần đùi áo số. Và trên thực tế đã có rất nhiều trường hợp đổi đời khi về thi đấu cho đội bóng vừa lắm tiền lại giàu thành tích này. Nhưng bỏ qua tất cả, Văn Bình vẫn quyết định ra đi. “Tôi đã có gia đình và công việc kinh doanh do vợ đảm nhận nhiều khi quá tải nên tôi muốn san sẻ trách nhiệm với cô ấy. Về FLC Thanh Hóa thi đấu, tôi có nhiều điều kiện về nhà tại TP.Vinh hơn. Mặt khác, FLC Thanh Hóa cũng là đội bóng có tham vọng lớn và tôi có thể được ra sân thi đấu nhiều hơn để không lãng phí tuổi trẻ của mình”, Văn Bình chia sẻ.


FLC Thanh Hóa đang là “ngôi sao” mới nổi trên TTCN khi đội thực hiện chính sách chiêu mộ những cầu thủ có chuyên môn cao nhằm tạo bộ khung vững mạnh, đủ sức chinh phục các mục tiêu ở mùa giải 2016. Việc Văn Bình về đây đầu quân theo bản hợp đồng có thời hạn 3 năm sẽ giúp anh có cơ hội được đá chính nhiều hơn. Văn Bình hiểu rằng, anh sẽ đối mặt với nhiều khó khăn trong việc khẳng định chỗ đứng ở đội bóng mới. Nhưng với tiền vệ này thì môi trường tốt và tư tưởng thoải mái mới giúp anh thi đấu đúng phong độ. 

Từng hy vọng rời khỏi mảnh đất xứ Nghệ để tỏa sáng, nhưng sau 2 năm mệt mỏi nơi đất khách thì bây giờ Văn Bình đã nhận ra rằng anh cần có sự ổn định về tinh thần cũng như cơ hội được thi đấu nhiều! Đó mới là điều khiến tiền vệ này hạnh phúc.

VÀI NÉT VỀ HOÀNG VĂN BÌNH
Năm sinh: 1989
Nơi sinh: Nghệ An
Cao: 1m71; Nặng: 62kg

Sự nghiệp Cấp CLB
Năm 2003: Vào lò đào tạo SLNA
Năm 2008: Lên đội 1 SLNA
Năm 2014-10/2015: Khoác áo B.BD
10/2015-nay: Khoác áo FLC Thanh Hóa

Sự nghiệp Cấp đội tuyển
Năm 2008: Khoác áo U20 Việt Nam
Năm 2009-2011: Khoác áo U23 Việt Nam
Năm 2012: Khoác áo ĐT Việt Nam

Lấn sân vào kinh doanh
Năm 2013, sau khi lập gia đình, Văn Bình cùng vợ mở hệ thống cửa hàng bán đồ gia dụng tại TP.Vinh. Chuỗi hệ thống bán hàng này được Văn Bình đầu tư hàng tỷ đồng và đây chính là nguồn thu chính của đôi vợ chồng trẻ. Văn Bình đang ấp ủ nhiều kỳ vọng vào kinh doanh và việc đầu quân cho FLC Thanh Hóa sẽ giúp anh có nhiều cơ hội được gần nhà cùng vợ phát triển kinh doanh.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • CLB Hà Nội hưởng lợi từ VCK U21 QG CLB Hà Nội hưởng lợi từ VCK U21 QG

    Một trong những đặc điểm nổi bật của CLB Hà Nội, tân binh V-League 2016, là có một đội hình trẻ trung nhưng lại sát cánh bên nhau nhiều năm. Những cầu thủ trẻ của họ cùng trưởng thành từ lò đào tạo của bóng đá Thủ đô và đang khát khao được khẳng định tên tuổi.

  • Mito Hollyhock và HA.GL hoàn tất đàm phán về Công Phượng Mito Hollyhock và HA.GL hoàn tất đàm phán về Công Phượng

    Hôm qua (2/11), tiền đạo Nguyễn Công Phượng cùng đại diện lãnh đạo CLB HA.GL đã có cuộc đàm phán hợp đồng với lãnh đạo CLB Mito Hollyhock. Kết quả của cuộc đàm phán nói trên là nếu không có gì thay đổi vào phút chót, Công Phượng sẽ chơi cho đội bóng của J-League 2 với thời hạn 1 năm theo dạng mượn, bắt đầu từ tháng 1/2016.

  • HLV Phan Thanh Hùng (HN T&T): "U21 Hà Nội T&T vô địch rất ấn tượng!" HLV Phan Thanh Hùng (HN T&T): "U21 Hà Nội T&T vô địch rất ấn tượng!"

    Đội bóng trẻ Hà Nội T&T vừa lên ngôi vô địch VCK U21 QG báo Thanh Niên - Cúp Clear Men 2015 đầy ấn tượng. Dưới góc nhìn của HLV Phan Thanh Hùng thì đây là thành quả từ một quá trình đầu tư và đào tạo đúng hướng của những người làm bóng đá ở Hà Nội T&T.

  • Đại diện lãnh đạo VFF làm việc tại Nghệ An Đại diện lãnh đạo VFF làm việc tại Nghệ An

    Chiều qua (2/11), đoàn cán bộ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) do Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Gụ làm Trưởng đoàn đã gặp đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An và CLB bóng đá SLNA tại thành phố Vinh.

  • HLV Hoàng Anh Tuấn: “Muốn thành thầy giỏi càng phải học nhiều” HLV Hoàng Anh Tuấn: “Muốn thành thầy giỏi càng phải học nhiều”

    Trở về sau học kỳ cuối của khóa HLV chuyên nghiệp (pro license) do FIFA tổ chức tại Thụy Sỹ, HLV Hoàng Anh Tuấn đã có cuộc trò chuyện khá thú vị với phóng viên báo Bóng đá về chuyến đi này.

  • Kiatisak chọn “Messi Thái” cho trận quyết định ở vòng loại World Cup 2018 Kiatisak chọn “Messi Thái” cho trận quyết định ở vòng loại World Cup 2018

    Đội tuyển Thái Lan đã chốt danh sách 23 cầu thủ chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Đài Loan (TQ) tại vòng loại thứ 2 World Cup 2018 khu vực châu Á. Đáng chú ý trong đó vẫn có sự xuất hiện của Messi Thái – Chanathip Songkrasin.

  • Tương lai nào cho “sát thủ” Laos League? Tương lai nào cho “sát thủ” Laos League?

    Sau 1 năm chơi bóng tại Laos League, tiền đạo Nguyễn Xuân Nam đã trở về Việt Nam nhưng liệu rằng chân sút người Hải Dương này có trụ lại được V-League hay không.

  • Thảm bại 0-4, đội bóng tương lai của Tuấn Anh chưa thể trụ hạng J.League 2 Thảm bại 0-4, đội bóng tương lai của Tuấn Anh chưa thể trụ hạng J.League 2

    Trận thua 0-4 trước Avispa Fukuoka khiến CLB Yokohama vẫn chưa thể chắc suất trụ hạng J.League 2. Trong khi đó, đội bóng của Công Phượng – Mito Hollyhock hiện cũng còn nhóm đèn đỏ có 4 điểm.

  • Giải U21 QG: Nhà vô địch tuyệt đối U21 HN.T&T Giải U21 QG: Nhà vô địch tuyệt đối U21 HN.T&T

    U21 Hà Nội T&T đã giành chức vô địch U21 QG báo Thanh Niên – Cúp Clear Men 2015 một cách thuyết phục. Những con số mang tính tuyệt đối của đội bóng này dường như là kết quả đã được dự báo trước.

  • Nhật ký của Công Phượng tại Nhật Bản Nhật ký của Công Phượng tại Nhật Bản

    Tính từ thời điểm có mặt tại xứ phù tang, tiền đạo Công Phượng đã dự khán 2 trận đấu cũng như thăm quan cơ sở hạ tầng của CLB Mito Hollyhock. Quan trọng nhất vẫn là việc thương thảo hợp đồng với đội bóng này về trường hợp cho Công Phượng sang Nhật chơi bóng năm sau.

  • HN.T&T làm nòng cốt cho đội U21 báo Thanh niên Việt Nam HN.T&T làm nòng cốt cho đội U21 báo Thanh niên Việt Nam

    Như tiêu chí xuyên suốt từ lần đầu tiên tổ chức, đội tân vô địch U21 QG báo Thanh Niên – cúp Clear Men 2015 là U21 Hà Nội T&T sẽ làm nòng cốt cho U21 báo Thanh Niên Việt Nam tham dự giải U21 Quốc tế do báo Thanh Niên tổ chức.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x