Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019: Đổi mới toàn diện công tác báo chí

Hôm qua (28/12), tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.
Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019: Đổi mới toàn diện công tác báo chí
* Báo Bóng đá nhận bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương 

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đến dự Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Võ Văn Phuông - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Thuận Hữu - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập báo Nhân Dân; Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Đoàn Minh Huấn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản. 




Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng đến dự Hội nghị 

Ngoài ra còn có hơn 500 đại biểu, gồm đại diện lãnh đạo của Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, cơ quan chủ quản báo chí, cơ quan báo chí; Trưởng ban Tuyên giáo; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch các Hội Nhà báo, Tổng biên tập báo Đảng, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương... Về phía báo Bóng đá có Tổng biên tập Nguyễn Văn Phú đến dự. 

Tổng biên tập Báo Bóng đá Nguyễn Văn Phú tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã phát biểu đánh giá công tác báo chí năm 2018 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019. Tổng quan chung, các cơ quan báo chí thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng và Nhà nước; thông tin tuyên truyền kịp thời, trung thực, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế - xã hội ở trong nước và quốc tế; là cơ quan ngôn luận của Đảng và Nhà nước, diễn đàn thực sự tin cậy của nhân dân, là phương tiện thông tin đại chúng thiết yếu đối với đời sống xã hội. 

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã phát biểu đánh giá công tác báo chí năm 2018 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019

Cùng với những ưu điểm, thành tích thì hoạt động báo chí vẫn tồn tại hạn chế xuất phát từ công tác tổ chức quản lý và cung cấp thông tin của một số cơ quan, tổ chức, địa phương còn thiếu chủ động, chưa kịp thời; một số cơ quan chủ quản chưa thực hiện hết vai trò, trách nhiệm, còn thiếu sâu sát trong giám sát, buông lỏng quản lý; Trang thiết bị, công nghệ của khá nhiều cơ quan báo chí, nhất là khối địa phương còn lạc hậu; ý thức chấp hành kỷ luật về thông tin của một số cơ quan báo chí chưa nghiêm… 

Phát biểu của lãnh đạo cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí, đồng chí Hoàng Vĩnh Bảo - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã nêu một số kết quả trên các phương diện gồm công tác chỉ đạo, định hướng, tổ chức thông tin cho báo chí, quản lý thông tin trên báo chí; công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm trong hoạt động báo chí… cũng như thẳng thắn nêu ra một số hạn chế, thiếu sót trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí. 

Đồng chí Hoàng Vĩnh Bảo - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã nêu một số kết quả trên các phương diện gồm công tác chỉ đạo, định hướng, tổ chức thông tin cho báo chí

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá về việc triển khai 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo

Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, Hội nghị đã dành thời gian nghe đại biểu tham luận, thảo luận, trao đổi về các vấn đề cần quan tâm trong công tác báo chí cũng như đời sống báo chí truyền thông. 

Các đại biểu trình bày tham luận 


Hội nghị lắng nghe đại biểu tham luận, thảo luận, trao đổi về các vấn đề cần quan tâm trong công tác báo chí cũng như đời sống báo chí truyền thông

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng Bằng khen cho 5 cơ quan chủ quản, cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý, cơ quan tham mưu báo chí đã có thành tích xuất sắc trong công tác báo chí năm 2018.

5 tập thể cơ quan chủ quản, chỉ đạo quản lý, tham mưu báo chí vinh dự nhận bằng khen

Hiện tại, cả nước có 935 cơ quan báo chí, bao gồm 844 cơ quan báo chí in, 24 cơ quan báo chí điện tử độc lập, 67 đài phát thanh, truyền hình. 

Đồng chí Võ Văn Phuông - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trao bằng khen cho các tập thể

Và trong số 935 cơ quan báo chí trên khắp cả nước kể trên, có 20 đơn vị, cơ quan báo chí (trong đó có báo Bóng đá) vinh dự được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng thưởng bằng khen vì “Đã có thành tích xuất sắc trong thông tin, tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018”. 

Đại diện báo Bóng đá, Tổng biên tập Nguyễn Văn Phú đã nhận hoa, bằng khen từ đồng chí Thuận Hữu - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập báo Nhân Dân.

Đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên BCHTW Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập báo Nhân Dân (bìa trái) thay mặt BTC trao bằng khen cho ông Nguyễn Văn Phú, Tổng biên tập báo Bóng đá (bìa phải) 


Báo Bóng đá vinh dự là 1 trong 20  đơn vị, cơ quan báo chí được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng thưởng bằng khen vì “Đã có thành tích xuất sắc trong thông tin, tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018”

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương (trái) chúc mừng Báo Bóng đá nhận bằng khen "Đã có thành tích xuất sắc trong thông tin, tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018"

Tổng kết tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã ghi nhận những kết quả quan trọng, khá toàn diện, đổi mới rõ nét về chỉ đạo, định hướng chính trị tư tưởng nội dung thông tin, tuyên truyền và ghi nhận những kết quả thể hiện nỗ lực, tinh thần trách nhiệm, khẩn trương cũng như quyết tâm đổi mới toàn diện công tác báo chí theo phương châm “Chủ động, nhạy bén, kịp thời, hiệu quả của công tác báo chí trong thực hiện nhiệm vụ”. 

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: “Năm 2019 có vị trí rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Đại hội XII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2016-2020), cũng là năm Đảng ta khẩn trương triển khai những việc rất quan trọng để chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp hướng tới Đại hội XIII của Đảng, đòi hỏi những người làm công tác báo chí phải nỗ lực nhiều hơn nữa để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tình hình mới, giữ tiên phong về thông tin tuyên truyền, thành tựu của sự nghiệp đổi mới, sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân; bảo vệ nền tảng tư tưởng, hành động của cán bộ đảng viên trong các tầng lớp nhân dân”. 

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng yêu cầu trong năm 2019, cơ quan quản lý phải xác định việc chủ động đề xuất xây dựng cơ chế chính sách về kinh tế báo chí một cách khoa học, khả thi, phù hợp với xu thế phát triển truyền thông hiện đại; quán triệt hội viên thực hiện nghiêm túc Luật Báo chí, các quy định của luật và 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Mùa giải V.League 2019 có bao nhiêu đội lên, xuống hạng? Mùa giải V.League 2019 có bao nhiêu đội lên, xuống hạng?

    Một trong những nội dung quan trọng được BCH VFF bàn thảo và cho ý kiến chính là quy hoạch số đội tham dự V.League và hạng Nhất QG. Để thực hiện quy hoạch này, BCH đã thống nhất số đội lên hạng, xuống hạng ở các giải hạng Nhì, hạng Nhất và V.League.

  • VFF chọn lứa cầu thủ dự SEA Games 2021 dự giải U22 Đông Nam Á VFF chọn lứa cầu thủ dự SEA Games 2021 dự giải U22 Đông Nam Á

    Đó là một trong những nội dung được BCH VFF quyết định trong Hội nghị lần thứ 2 diễn ra vào chiều 28/12. Quyết định này nhằm chuẩn bị nhân sự cho SEA Games 2021 mà Việt Nam là nước chủ nhà.

  • FLC Thanh Hóa tạm ngừng tập luyện chờ chuyển giao FLC Thanh Hóa tạm ngừng tập luyện chờ chuyển giao

    Ban huấn luyện FLC Thanh Hóa đã quyết định tạm dừng tập luyện để chờ ý kiến chính thức từ ban lãnh đạo tỉnh về tương lai đội bóng.

  • Cựu tuyển thủ Nguyễn Tăng Tuấn giã từ sự nghiệp ở tuổi 32 Cựu tuyển thủ Nguyễn Tăng Tuấn giã từ sự nghiệp ở tuổi 32

    Cựu tuyển thủ Nguyễn Tăng Tuấn đã chia sẻ trên facebook cá nhân quyết định giã từ sự nghiệp sân cỏ. Dẫu biết điều ấy sớm muộn rồi cũng sẽ xảy ra, nhưng các đồng nghiệp của anh vẫn có chút bùi ngùi.

  • Sẵn sàng làm nên điều kỳ diệu ĐT Việt Nam sẵn sàng làm nên điều kỳ diệu

    Hôm qua (27/12), HLV Park Hang Seo và các học trò đã có mặt tại Qatar để bắt đầu chuyến tập huấn chuẩn bị cho Asian Cup 2019. Có thể nói, ĐT Việt Nam lên đường với tâm thế sẵn sàng làm nên những điều kỳ diệu ở giải đấu lớn nhất châu lục.

  • Khai mạc Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành VFF khóa VIII Khai mạc Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành VFF khóa VIII

    Chiều nay (28/12), tại trụ sở VFF sẽ diễn ra Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành VFF khóa VIII. Đây là hội nghị rất quan trọng với “ngôi nhà” VFF, bởi sau khi tiến hành Đại hội khóa VIII, có nhiều công việc cần được Ban chấp hành bàn thảo, cho ý kiến và đưa ra quyết nghị.

  • Tân Hiệp Hưng  vô địch LS Cup 2018 Tân Hiệp Hưng vô địch LS Cup 2018

    Giành chiến thắng với tỷ số 1-0 ở loạt luân lưu 6m sau khi hòa nhau 1-1 trong 2 hiệp chính với Hải Phương Nam Đại học Gia Định (HPN.ĐHGĐ) ở trận chung kết, Tân Hiệp Hưng đã giành chức vô địch giải futsal TP.HCM mở rộng – cúp LS 2018.

  • Ngọn lửa sáng tạo và cống hiến Ngọn lửa sáng tạo và cống hiến

    Đến hẹn lại lên, khi không khí rộn ràng đón năm mới ùa về cũng là lúc toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên khắp hai miền Bắc - Nam của Báo Bóng đá cùng tham dự Giải bóng đá truyền thống và Hội diễn văn nghệ chào Xuân 2019 do công đoàn báo tổ chức trong hai ngày 26 và 27/12.

  • Qua mặt Nguyễn Quang Hải, nữ hoàng Thu Thảo được vinh danh Qua mặt Nguyễn Quang Hải, nữ hoàng Thu Thảo được vinh danh

    Cuộc bầu chọn “HLV, VĐV tiêu biểu năm 2018” được dư luận quan tâm đặc biệt bởi thể thao Việt Nam đã có một năm vô cùng sôi động và thành công. Cũng vì điều này mà những người bầu chọn gặp rất nhiều khó khăn bởi có quá nhiều ứng viên xuất sắc.

  • Chia tay Thanh Hoá, Vũ Minh Tuấn đầu quân Viettel Chia tay Thanh Hoá, Vũ Minh Tuấn đầu quân Viettel

    Sau một mùa giải gắn bó, Vũ Minh Tuấn đã nói lời chia tay Thanh Hoá. Đích đến của tiền vệ Quảng Ninh ở mùa giải mới sẽ là tân binh Viettel.

  • HLV Park Hang Seo chưa nhận đề nghị từ 5 CLB Hàn Quốc HLV Park Hang Seo chưa nhận đề nghị nào từ các CLB Hàn Quốc

    Người đại diện của HLV Park Hang Seo phủ nhận tin đồn 5 CLB Hàn Quốc đang liên hệ mời ông Park về dẫn dắt với mức lương không dưới 100.000 USD/tháng.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x