Hot-girl bóng đá Trần Thị Duyên: Tết này, ai sẽ yêu nàng?

THIÊN MINH
10:46 ngày 15-02-2018
Mới bước sang tuổi 18, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi môi trái tim chúm chím cùng ánh mắt dễ thương biết cười, cầu thủ Trần Thị Duyên của Phong Phú Hà Nam khiến biết bao chàng trai phải “trồng cây si trước ngõ”. Song ai đủ tiêu chuẩn chinh phục trái tim “hot-girl” mới nổi của bóng đá Việt Nam?
Hot-girl bóng đá Trần Thị Duyên: Tết này, ai sẽ yêu nàng?

Hữu xạ tự nhiên hương

Lần đầu tiên ra mắt trong đội hình chính thức của Phong Phú Hà Nam tại giải VĐQG nữ 2017, hậu vệ Trần Thị Duyên đã để lại ấn tượng thật sự đậm nét. Chưa thể so sánh với những đàn chị như Tuyết Dung, Bùi Thị Như, Thanh Hương về kinh nghiệm, tài năng cũng như sự bền bỉ trên sân cỏ, nhưng bù lại nhan sắc trời phú ở tuổi thiếu nữ của cô gái Bình Lục (Hà Nam) khiến biết bao chàng trai không thể rời mắt. 

Mọi chuyện đều có căn nguyên của nó. Màn so tài giữa Phong Phú Hà Nam và Than Khoáng sản Việt Nam vào tháng 11 vô tình khiến cô gái có khuôn mặt như búp bê gây sốt với giới truyền thông và cộng đồng mạng. Sau bài viết của báo Bóng đá, một loạt các trang tin, báo điện tử cũng như mạng xã hội dẫn nguồn, đăng tải hình ảnh của Duyên. 

Cô gái sinh năm 2000 khi ấy còn không biết mình đã làm bao chàng trai phải mê mẩn với những bức hình đáng yêu trên sân cỏ trong buổi tối sau trận đấu đó. Để rồi khi buổi sáng tỉnh dậy, Duyên giật mình khi nhận “bão like” và hàng ngàn lượt người xin kết bạn trên mạng xã hội. 

“Lúc bấy giờ cảm xúc của em như một mớ bòng bong. Ban đầu thì giật mình ngạc nhiên. Sau đấy có chút tự hào, phấn khởi nhưng rồi lại cảm thấy sợ, lo lắng. Bởi mình là cầu thủ trẻ, mới lần đầu dự giải VĐQG mà nhận nhiều sự chú ý thế này có thể ảnh huởng đến sự nghiệp”, Duyên thật lòng bày tỏ. 


Số lượt người theo dõi Duyên tăng lên đến hàng ngàn. Một bức ảnh của cô cũng nhận vô vàn lượt “thả tim” trên Facebook. Sự dễ thương, nụ cười tỏa nắng cùng đôi môi trái tim chúm chím biến cô thành “hot-girl” mới của bóng đá Việt Nam. Một phần nào đó, sự xuất hiện của Duyên mang đến một làn gió mới cho Phong Phú Hà Nam nói riêng và giải VĐQG nữ nói chung. Số lượt khán giả đến sân theo dõi tăng lên. Số cổ động viên nam theo dõi các trận đấu bóng đá nữ cũng nhiều lên trông thấy. Có thể, Duyên chưa tạo ra nhiều dấu ấn chuyên môn trên sân cỏ. Nhưng chí ít, việc cô gái có khuôn mặt búp bê của Phong Phú Hà Nam ra sân cũng hâm nóng thêm bầu không khí cho giải VĐQG nữ. 

Gu bạn trai và sở thích đặc biệt 

Việc liên tục tập luyện, ra sân thi đấu khiến Duyên cũng giống như bao cô gái Phong Phú Hà Nam trở nên cơ bắp và mạnh mẽ hơn. Song là con gái, cái tính dịu dàng, điệu đà và có chút tiểu thư vẫn còn nguyên vẹn trong suy nghĩ, hành động của cô gái vừa mới bước qua tuổi trăng tròn. 

“Em bình thường ra sân thì cá tính, mạnh mẽ vậy thôi chứ bên ngoài cũng bánh bèo lắm. Lúc rảnh rỗi, em cùng các chị ra ngoài sắm đồ hoặc mua sắm trên mạng. Là con gái, em cũng thích mặc váy này váy nọ, biết rõ mốt son này, son kia nữa. Em thích mình dịu dàng, nhẹ nhàng hơn”, Duyên chia sẻ. “Khi ra sân chúng em sẽ dùng kem chống nắng chứ không thoa phấn. Loại son thì thường là son dưỡng. Thỉnh thoảng nếu có trận đấu nào đặc biệt thì con gái chúng em mới dùng thêm loại son khác để tươi tắn và xinh xắn hơn. Là con gái, ai chẳng thích làm đẹp”. 

Có một điều đặc biệt, Duyên chưa có người yêu. Cô cũng chưa từng nhận được bất cứ món quà nào từ bạn khác giới vào những dịp đặc biệt. Duyên tâm sự rằng: “Mẫu bạn trai của em chỉ cần cao hơn em là được. Anh ấy không cần quá đẹp trai, dễ nhìn một chút là đủ. Nhưng đặc biệt, anh ấy phải biết quan tâm và lo lắng cho em. Nếu còn trong nghề thì em thích yêu cầu thủ. Bởi có lẽ khi họ đã làm cùng nghề thì sự thông cảm, sẻ chia cho nhau cũng dễ dàng hơn nhiều so với người khác”. 

Trần Thị Duyên ngoài đời rất nữ tính và hút hồn các chàng trai
Trần Thị Duyên ngoài đời rất nữ tính và hút hồn các chàng trai

Mẫu bạn trai với Duyên đơn giản là thế. Nhưng nếu muốn chinh phục trái tim của nàng, các chàng trai cũng cần phải nắm rõ sở thích cá nhân của cô. Duyên thích màu đỏ và màu đen, thích nhạc của ca sỹ Sơn Tùng M-TP với bài hát nổi tiếng “Em của ngày hôm qua”. Cô thích ăn đồ chua vì đơn giản đang… béo. Duyên vốn dĩ không bao giờ đọc truyện tranh, cũng chẳng thích thư giãn với phim ảnh. Thuở nhỏ, Duyên không chơi chuyền, nhảy dây, ô ăn quan. Thay vào đó, cô cùng anh ruột chơi những trò của hội con trai. Thậm chí Duyên chơi bắn bi rất cừ… 

Bước sang tuổi 18, Duyên vẫn còn một chút vô tư trẻ con nhưng cũng ngày càng duyên dáng và điệu đà nữ tính. Hỏi về chuyện tình cảm, cô bẽn lẽn tâm sự rằng lúc này chỉ muốn tập trung hết mình cho sự nghiệp quần đùi áo số tại Phong Phú Hà Nam. Nhưng biết đâu đấy trong số những chàng trai đang xếp hàng “trồng cây si” lại có người làm cô rung động tình cảm đầu đời. 

Xuân sắp đến mang theo những lạc quan, hy vọng và sự chớm nở tình yêu. Liệu chàng hoàng tử nào có thể chinh phục được trái tim của cô công chúa Trần Thị Duyên? 

Vài nét về Trần Thị Duyên
- Sinh ngày: 28/12/2000, tại Bình Lục (Hà Nam)
- Cao: 1m59; Nặng: 55 kg
- Vị trí: Hậu vệ, tiền vệ trung tâm
- CLB: Phong Phú Hà Nam

Thành tích nổi bật: Á quân giải VĐQG nữ 2017 cùng Phong Phú Hà Nam


Biệt danh cho các sư tỷ  
Có một điều thú vị, cầu thủ trẻ Phong Phú Hà Nam không gọi những đàn chị như Tuyết Dung, Thanh Hương theo kiểu đơn giản là “chị Dung, chị Hương” mà bằng biệt danh đặc biệt. “Trong đội em vẫn gọi chị Tuyết Dung là anh. Mà cả đội cũng đều gọi như thế. Biệt danh của Tuyết Dung là anh Hàn. Còn với chị Thanh Hương thì đội gọi là chú Bon. Tại vì đợt trước khi chúng em còn đá đội trẻ, chú ấy (Thanh Hương) đã cao lớn lắm. Lúc ấy đội hay gọi là cô. Nhưng sau này khi Thanh Hương cắt tóc ngắn, đội gọi lại thành chú. Còn cái tên Bon thì đã từ lâu rồi”, Duyên vui vẻ tâm sự. 

Bật mí chuyện tế nhị của cầu thủ nữ  
Là con gái, nên chẳng một ai có thể tránh được chuyện khó nói vào mỗi tháng trăng rằm. Duyên tâm sự: “Vào những ngày “đèn đỏ”, chúng em thường bị đau bụng, đau lưng. Các thầy cô cũng rất tâm lý. Bởi trước mỗi buổi tập hay thi đấu, thầy hoặc cô thường hỏi trước sức khỏe của chúng em. Bạn nào gặp trường hợp ấy thì sẽ được tạo điều kiện cho nghỉ hoặc tập nhẹ đi. Còn khi thi đấu, tùy vào sức khỏe mỗi người mà có thể ra sân thế nào”. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x