Hướng tới hội thảo về bóng đá Việt Nam: Tài chính, đào tạo trẻ và chiến lược là gốc rễ của thành công

“Theo cá nhân tôi, vấn đề tài chính, hệ thống đào tạo trẻ và chiến lược dài hơi về kỹ, chiến thuật, thể lực… là gốc rễ của mọi sự thành công”, HLV Mai Đức Chung rất thẳng thắn trong cuộc trò chuyện với phóng viên báo Bóng đá khi đề cập tới chủ đề: Làm gì để đưa bóng đá Việt Nam bắt kịp với các nước phát triển?
Hướng tới hội thảo về bóng đá Việt Nam: Tài chính, đào tạo trẻ và chiến lược là gốc rễ của thành công
ĐIỂM SÁNG BÓNG ĐÁ TRẺ
- Phóng viên: Có lẽ chúng ta sẽ bắt đầu từ câu nói của cựu HLV ĐT Việt Nam - ông Alfred Riedl, vốn được nhiều người nhắc lại trong thời gian qua, đó là “bóng đá Việt Nam xây nhà từ nóc”. Ông nhìn nhận vấn đề này như thế nào?

- Ông Mai Đức Chung: Tôi cho rằng không nên phủ nhận sạch trơn những sự phát triển tích cực mà chúng ta đã có. Ví dụ, trong năm 2015, chúng ta có các đội tuyển U16, U19, U23 giành quyền vào VCK châu Á, ĐTQG nữ xuất sắc lọt vào vòng đấu loại cuối cùng của Olympic 2016, U14 nữ giành chức vô địch tại giải U14 nữ châu Á – khu vực ĐNÁ… Rõ ràng, bóng đá Việt Nam  có những bước chuyển mình mạnh mẽ ở địa hạt bóng đá trẻ, chứ không phải là ảm đạm như nhiều người quy kết. Đương nhiên, chúng ta cũng cần nói đến ĐTQG, đó là bộ mặt của một quốc gia nhưng cũng không thể bỏ qua những yếu tố kế thừa trong tương lai.

- Đấy là ở đội tuyển, còn ở cấp độ CLB, nhiều người rất tâm đắc với câu nói của ông là “các CLB Việt Nam đào tạo trẻ theo kiểu mạnh ai nấy làm nên có sự “lệch pha” rất lớn khi tập trung đội tuyển”, đấy cũng là một lỗ hổng lớn, thưa ông?
- Đúng vậy, ở Việt Nam không phải CLB nào cũng chú trọng đào tạo trẻ. Theo đánh giá của tôi, mới chỉ một số lò đào tạo đi đúng hướng, đó là HA.GL, PVF, Viettel, HN.T&T… Đấy là những đơn vị có nguồn lực tài chính dồi dào. Nói như thế cũng để thấy, chúng ta cần phải có sự thông cảm với những CLB khác. Điển hình như SLNA. Vài năm gần đây, tôi thấy lò SLNA đã bắt đầu tụt lại và nguyên do, theo tôi nghĩ bắt đầu từ vấn đề tài chính. Dù vậy, trong bối cảnh hiện nay, bóng đá trẻ Việt Nam vẫn gặt hái được nhiều thành công là một điều rất đáng khích lệ. 


CẦN CÓ HỘI ĐỒNG HLV QUỐC GIA ĐÚNG NGHĨA!
- Vấn đề được nhiều người quan tâm lúc này là làm sao để nâng cao vai trò, hiệu quả của Hội đồng HLV qg. Ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào?
- Hội đồng HLV QG không chỉ có chức năng cố vấn, mà còn chính là những tuyển trạch viên, những người theo sát các giải đấu trẻ, giải VĐQG để đưa ra những thông số, đánh giá về các cầu thủ giới thiệu cho HLV các ĐTQG. Nói nôm na, đó là hệ thống “chân rết” của các HLV trưởng của các ĐTQG. Ngoài ra, họ còn đưa ra những góp ý phản biện về chiến lược xây dựng nền bóng đá, thậm chí là chiến thuật của một trận đấu của ĐTQG. Thật đáng tiếc, chúng ta chưa làm được điều này, nguyên nhân chủ quan và khách quan đều có cả. Chẳng hạn như, cá nhân tôi và HLV Lê Huỳnh Đức là những người nằm trong Hội đồng HLV QG nhưng do bận huấn luyện cho CLB nên không phải lúc nào cũng tham gia đầy đủ các cuộc họp, hội nghị. Vì vậy, theo tôi, chúng ta cần phải có những người chuyên trách, hưởng lương từ VFF, được giao từng nhiệm vụ, công việc cụ thể mới hy vọng phát huy được sự hiệu quả. Tôi tin rằng, tới đây VFF sẽ phải xây dựng Hội đồng HLV qg theo hướng này.

- Năm 2003, bóng đá Việt Nam có GĐKT là ông Rainer Willfeld nhưng vai trò của vị chuyên gia người Đức này không thật sự lớn. HLV Nguyễn Thành Vinh có cho rằng, bóng đá Việt Nam  vẫn cần một GĐKT, ý kiến của ông thế nào?
- Cá nhân tôi cho rằng đó là điều rất cần. Vị chiến lược gia này chắc chắn phải giỏi về chuyên môn, là người biết tổ chức lựa chọn các HLV, cầu thủ  cho các ĐTQG theo đặc thù, đặc điểm của nền bóng đá. Ông ta có thể đưa ra những định hướng chiến lược, phong cách chiến thuật của ĐTQG. Tất nhiên, chúng ta còn có Hội đồng HLV ĐTQG vì vậy cần có những phân công nhiệm vụ rõ ràng để tránh chồng chéo công việc của nhau.

HLV Mai Đức Chung

VẤN ĐỀ TÀI CHÍNH VÀ VAI TRÒ CỦA VFF
- Vấn đề tài chính vô cùng quan trọng của một nền bóng đá, có vẻ như ở thời điểm này, bóng đá Việt Nam  đang phải đối mặt với vô số khó khăn từ vấn đề này, quan điểm của ông thế nào?
- Nền tảng tài chính sẽ quyết định, chi phối rất lớn đến nền bóng đá. Tôi từng là người của Tổng cục TDTT nên tôi hiểu được khó khăn gặp phải của bóng đá Việt Nam  hiện tại. Chẳng hạn hàng năm Tổng cục có cấp một phần kinh phí cho VFF. Số tiền này dùng để chi trả tiền lương, chi trả tiền ăn ở, đi lại cho các ĐTQG, nếu VFF không có những nguồn thu, không khéo “liệu cơm gắp mắm” thì sẽ khó mà thành công. Tôi nghĩ, vai trò tài chính sẽ quyết định sự thành bại của các CLB, trong đó có khâu đào tạo trẻ. Đến thời điểm này cần phải nhân rộng mô hình nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân cùng làm… mới hy vọng thay đổi và xây chặt được nền bóng.

- Vai trò quản lý rất quan trọng nên theo ông VFF cần hoàn thiện những gì?
- VFF đã có những nỗ lực lớn và từng bước kiện toàn bộ máy nhằm thúc đẩy bóng đá Việt Nam đi lên. Tôi nghĩ, chúng ta cần bồi dưỡng thêm đội ngũ quản lý bởi bóng đá Việt Nam đã và đang phát triển rất mạnh mẽ. Chúng ta cần phải có những chuyên gia mạnh ở từng mảng việc cụ thể để có thể vận động tốt nhất mọi nguồn từ xã hội để phát triển bóng đá.

- Xin cám ơn ông!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Hà Đức Chinh lọt vào Top 5 cầu thủ đáng xem nhất U19 Đông Nam Á Hà Đức Chinh lọt vào Top 5 cầu thủ đáng xem nhất U19 Đông Nam Á

    Mới đây, chuyên trang bóng đá Channel Asia đã bình chọn Top 5 cầu thủ U19 của Đông Nam Á nổi bật nhất tại vòng loại U19 châu Á 2016. Trong đó, tiền đạo Hà Đức Chinh của U19 Việt Nam đã được vinh danh là 1 trong 5 gương mặt đáng xem nhất (cùng với 1 cầu thủ Singapore, 1 cầu thủ Malaysia và 2 cầu thủ Thái Lan).

  • Tô Vĩnh Lợi đầu quân cho HA.GL Tô Vĩnh Lợi đầu quân cho HA.GL

    CLB HA.GL đã có được chữ ký của thủ môn đang khoác áo ĐTQG Tô Vĩnh Lợi. Thủ thành gốc Bình Định sẽ khoác đội bóng phố Núi với bản hợp đồng 2 năm.

  • Bửu Ngọc, Tấn Trường, Phước Thạnh đá bóng gây quỹ vì học sinh nghèo Bửu Ngọc, Tấn Trường, Phước Thạnh đá bóng gây quỹ vì học sinh nghèo

    Khoảng 30 triệu đồng, 200 phần quà cùng nhiều nhu yếu phẩm khác là những món quà mà Bửu Ngọc, Tấn Trường, Phước Thạnh cùng rất nhiều cầu thủ khác đã quyên góp được từ giải bóng đá “Nghĩa tình quê hương” dành cho các em học sinh và bà con nghèo diễn ra tại xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành, Đồng Tháp.

  • Đặng Văn Robert ký thêm 2 năm hợp đồng với B.Bình Dương Đặng Văn Robert ký thêm 2 năm hợp đồng với B.Bình Dương

    Đặng Văn Robert, người vừa được HLV Toshiya Miura gọi lên tập trung ĐTQG xác nhận: “Tôi đã ký thêm 2 năm hợp đồng với CLB Becamex Bình Dương. Nghĩa là tôi sẽ gắn bó với đội bóng này trong hai mùa giải 2016 và 2017”.

  • ĐT Việt Nam tập trung xây hàng thủ ĐT Việt Nam tập trung xây hàng thủ

    Sắp phải lần lượt tiếp đón 2 đối thủ mạnh là Iraq (8/10) và Thái Lan (13/10), khối lượng công việc của ĐT Việt Nam trong quá trình “khởi động” là không hề nhỏ, thậm chí còn được đánh giá là rất nặng. Để đạt được hiệu quả cao nhất, thầy trò HLV Toshiya Miura chọn cách tập trung cho trận gặp Iraq rồi mới tính đến trận gặp Thái Lan.

  • HLV trưởng Miura (ĐT Việt Nam): “Không ngại đối thủ mạnh” HLV trưởng Miura (ĐT Việt Nam): “Không ngại đối thủ mạnh”

    ĐT Việt Nam đã bước sang ngày tập luyện thứ hai để chuẩn bị cho các trận gặp Iraq (8/10) và Thái Lan (13/10) sắp tới. HLV Toshiya Miura cho biết, ông và các học trò sẽ có sự chuẩn bị kỹ càng và không hề e ngại các đối thủ mạnh.

  • Truyền thông Nhật Bản sốt vì ĐT Việt Nam Truyền thông Nhật Bản sốt vì ĐT Việt Nam

    Tối qua (28/9), rất nhiều người đã không khỏi ngạc nhiên khi chứng kiến giới truyền thông Nhật Bản tác nghiệp tại buổi tập của ĐT Việt Nam. Nhóm phóng viên đến từ xứ sở hoa anh đào dành sự quan tâm rất nhiều đến HLV Toshiya Miura cùng các cầu thủ nổi bật của đội tuyển như Hồng Quân, Công Vinh, Huy Toàn, Văn Thắng.

  • Công bố danh sách ĐT Việt Nam so tài cùng Iraq và Thái Lan Công bố danh sách ĐT Việt Nam so tài cùng Iraq và Thái Lan

    Chiều nay, VFF đã công bố danh sách ĐTQG chuẩn bị cho 2 trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2018 với Iraq và Thái Lan sắp tới.

  • Quế Ngọc Hải sẽ không có tên trong ĐTVN Quế Ngọc Hải sẽ không có tên trong ĐTVN

    Ngày 27/9 tới, ĐTVN sẽ chính thức tập trung tại Hà Nội, nhằm chuẩn bị cho 2 trận đấu gặp Iraq (ngày 8/10) và Thái Lan (13/10) tại Mỹ Đình. Theo những thông tin mới nhất, hậu vệ Quế Ngọc Hải sẽ không có tên trong đợt tập trung lần này.

  • “Ông Miura được chọn theo quy trình chặt chẽ!” “Ông Miura được chọn theo quy trình chặt chẽ!”

    Đó là khẳng định của các ông Nguyễn Sỹ Hiển và Mai Đức Chung - hai thành viên chủ chốt của Hội đồng HLV QG. Ý kiến này được đưa ra sau khi có thông tin, các nhà chuyên môn, đặc biệt là Hội đồng HLV QG, không có vai trò trong việc tuyển chọn HLV trưởng hiện tại của ĐT Việt Nam là ông Toshiya Miura.

  • Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng: “Trước mắt không gọi Quế Ngọc Hải vào ĐTQG” Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng: “Trước mắt không gọi Quế Ngọc Hải vào ĐTQG”

    Bên cạnh quyết định của Ban Kỷ luật VFF là đình chỉ thi đấu 6 tháng tại các giải thuộc hệ thống giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam với trung vệ Quế Ngọc Hải của SLNA, theo Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng, VFF sẽ kiến nghị Tổng cục TDTT trước mắt không triệu tập Quế Ngọc Hải vào ĐTQG.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x