Huy Toàn và Trọng Hoàng tái xuất sân cỏ: Hai nỗi niềm ngày trở lại

Đỗ Tuấn
05:58 ngày 29-06-2016
V-League 2016 đã chào đón sự trở lại của hai tài năng trẻ Võ Huy Toàn và Nguyễn Trọng Hoàng sau một thời gian dài chữa trị chấn thương. Tuy nhiên, ngày trở lại của cả hai lại có những nỗi niềm trái chiều đến khó tả.
Huy Toàn và Trọng Hoàng tái xuất sân cỏ: Hai nỗi niềm ngày trở lại
TÁI XUẤT TRONG NỤ CƯỜI
Sau 7 tháng ngược xuôi để chữa trị chứng thoát vị đĩa đệm, Võ Huy Toàn đã quay lại sân cỏ trong trận XSKT Cần Thơ tiếp SHB Đà Nẵng ở vòng 12. Tiền vệ này chia sẻ: “Hôm ấy, khi cùng các đồng đội bước ra sân chuẩn bị thi đấu, tôi có cảm giác như đang bay trong mơ vì chẳng nghĩ mình có thể trở lại thi đấu cùng mọi người, bởi có lúc tôi đã rất tuyệt vọng!”.

Những ai gần gũi với Huy Toàn trong những ngày tháng anh phải ngược xuôi từ TP.HCM ra Hà Nội, rồi ngược lên Đà Lạt, xong lại bay ra Đà Nẵng, rồi chạy vào Quảng Nam… để tìm cách chữa trị chấn thương thì mới hiểu được cảm giác của chàng tiền vệ trẻ này. Suốt 4 tháng ấy, Huy Toàn gần như không thể hoạt động mạnh, đi lại đều phải rón rén nhẹ nhàng như một… thiếu nữ. “Thời gian ấy thật kinh khủng, thậm chí tôi còn bị sốc khi một số bác sĩ dự đoán là tôi khó có thể thi đấu trở lại. Thế nhưng, tôi đã không tin bởi mình còn quá trẻ, còn rất nhiều khát khao chưa thực hiện được. Vì thế, tôi tự nhủ phải cố lên Toàn ơi, mày không thể kết thúc sự nghiệp như vậy!”, cầu thủ chạy cánh này tâm sự. 

Thế nên, Huy Toàn đã cùng mẹ đi khắp nơi để tìm thầy chữa trị, từ Tây y sang Đông y, cuối cùng anh đã gặp được một thầy thuốc ở Quảng Nam và có lẽ cách chữa trị của ông thầy này hợp với thể trạng của Huy Toàn nên anh đã sớm quay lại với sân cỏ…

Hai vòng đấu vừa qua (gặp XSKT Cần Thơ và Hải Phòng), Huy Toàn đều được HLV Lê Huỳnh Đức tung ra sân ngay từ đội hình xuất phát và cả hai trận đấu ấy, đội bóng sông Hàn đều giành chiến thắng cách biệt 2-0. Đặc biệt, ở trận thắng Hải Phòng mới đây, chính Huy Toàn là người kiến tạo cho Eydison ghi bàn mở tỷ số và khởi động tấn công ở bàn nâng tỷ số lên 2-0. 

Trong khi Trọng Hoàng dính thẻ đỏ ở ngày trở lại, thì Huy Toàn lại được hưởng niềm vui chiến thắng
Trong khi Trọng Hoàng dính thẻ đỏ ở ngày trở lại, thì Huy Toàn lại được hưởng niềm vui chiến thắng

Sau trận đội nhà thắng Hải Phòng, Huy Toàn chia sẻ với nụ cười rạng rỡ: “Cả hai trận đấu vừa qua, tôi mới thi đấu được khoảng 75 đến 80 phút, cảm giác vẫn chưa thực sự tốt lắm, nên cần phải nỗ lực nhiều. Tuy nhiên, được trở lại sân cỏ khiến tôi rất hạnh phúc!”.

CHIẾC THẺ ĐỎ NGHIỆT NGÃ
Tương tự, Nguyễn Trọng Hoàng của B.Bình Dương cũng đã tái xuất trong trận gặp FLC Thanh Hóa ở vòng 13 vừa qua sau gần 5 tháng chữa trị chấn thương dây chằng và sụn chêm gối. Ở trận đấu ấy, HLV Nguyễn Thanh Sơn đã tung tiền vệ này vào sân ở phút 68 với ý định giúp anh làm quen trở lại với cảm giác thi đấu. Tuy nhiên, niềm vui của ngày trở lại sân cỏ của Trọng Hoàng không kéo dài được lâu bởi sau đó anh đã bị thẻ đỏ sau cú vào bóng với Thế Dương ở phút 85.

Sau trận đấu, Trọng Hoàng buồn bã tâm sự: “Số tôi tưởng đỏ khi chấn thương đã bình phục, nhưng hóa ra vận đen vẫn đeo bám. Thật sự tôi không hề cố ý vào bóng nguy hiểm với Thế Dương, nhưng do mới quay lại thi đấu, nên khi tranh chấp tôi đã hoảng hốt lo cho cái chân bị chấn thương nên đã đưa thêm chân kia lên để che chắn như một phản xạ, dẫn đến tình huống vào bóng bằng hai chân, phải nhận thẻ đỏ”.

Thực tế, những ai từng xem Trọng Hoàng thi đấu đều biết chàng tiền vệ này thường rất hiếm khi đá xấu đối phương, nên có thể thông cảm và hiểu được lời trần tình của anh. Tuy nhiên, chiếc thẻ đỏ trực tiếp nói trên sẽ khiến Trọng Hoàng có thêm 2 trận… dưỡng chân ngoài mong muốn. Đồng thời, đội bóng B.Bình Dương của anh sẽ thêm khó khăn sau hai trận thua liên tiếp vừa qua. Trọng Hoàng cho biết: “Vừa trở lại sau chấn thương nên cảm giác thi đấu của tôi vẫn chưa tốt. Hy vọng tôi sẽ thi đấu tốt hơn ở những trận sau”.
Kết thúc giai đoạn lượt đi của V-League, bóng đá Việt Nam chào đón sự trở lại của hai ngôi sao trẻ, nhưng mỗi người trong họ lại có nỗi niềm rất khác nhau!

Khát khao màu áo đội tuyển
Chấn thương khiến cả Huy Toàn lẫn Trọng Hoàng đều không có tên trong màu áo ĐT Việt Nam trong thời gian qua. Trước đây, dưới thời HLV Toshiya Miura, cả hai đều là những quân bài quan trọng, nhưng hiện nay họ phải nỗ lực hơn rất nhiều để có thể lọt vào tầm ngắm của HLV Nguyễn Hữu Thắng trong thời gian tới.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x