Muốn tiền thì mới có tiền

Khắc Sơn Khắc Sơn
14:54 ngày 30-04-2020
Mấy ngày qua, vấn đề khai thác thương quyền các giải đấu được nhắc đến nhiều hơn bao giờ hết. Càng đáng nói hơn khi đặt sự so sánh với bóng đá Thái Lan vốn đang theo đuổi những mục tiêu lớn.
Muốn tiền thì mới có tiền

Có người bảo, có quá không khi đặt bóng đá Việt Nam trong sự so sánh với bóng đá Thái Lan? Bóng đá phản ánh xã hội nên giữa 2 nền bóng đá có quá nhiều điểm khác biệt. Khi chúng ta buộc bóng đá Việt Nam phải ngang bằng, thậm chí vượt lên so với Thái Lan thì cũng là lúc cần phải đặt câu hỏi: những nền tảng hiện nay có đủ để làm một cuộc soán ngôi? Ai cũng biết, bóng đá chịu tác động lớn bởi yếu tố kinh tế, xã hội và điều dễ nhận thấy là các nhà tài phiệt Thái Lan đang tung hoành khắp thế giới. Họ mua các CLB nước ngoài. Họ sang Việt Nam thực hiện những thương vụ tỷ đô. Ngay cả các nhà đài Thái Lan cũng bỏ ra số tiền mua bản quyền Ngoại hạng Anh với mức giá cao hơn Việt Nam khoảng 8 lần mà không hề có bất cứ sự than vãn nào về sự đắt đỏ.

Bóng đá Thái Lan có những nền tảng tốt hơn bóng đá Việt Nam. Thế nên, khi nhiều doanh nghiệp Việt Nam vẫn đang quay cuồng với nhiệm vụ tái cơ cấu, tìm hướng đi, giãn nợ ngân hàng thì người Thái đã biến Thái League thành “nơi ước đến, chốn mong về” của nhiều ngôi sao. Và cũng đừng ngạc nhiên khi những ông chủ giàu có ở Thái Lan biến sân chơi của mình thành một khối vàng thực sự. Họ có tham vọng. Họ có tiền. Họ có kiến thức. Và quan trọng nhất, họ có những con người để biến những ý tưởng lớn thành hiện thực.

Vấn đề đặt ra với V.League lúc này là làm sao kiếm được tiền, thật nhiều tiền để lấy đá bóng nuôi bóng đá. Nhưng, thay vì muốn vượt mặt Thái Lan ngay lập tức, chúng ta phải tìm thấy ở họ những điểm hay để học hỏi. Và một điều mà bóng đá Việt Nam phải làm ngay lúc này là xác định tâm thế muốn có tiền, phải kiếm tiền từ bóng đá thay vì cảm giác an toàn nhờ bầu sữa bao cấp. Muốn vậy, chúng ta phải có những con người biết kiếm tiền, biết phát huy những giá trị của bóng đá, biết xác lập những kế hoạch tạo nguồn tài chính từ thế mạnh mà bóng đá đang có.

Thay vì than vãn, đổ lỗi cơ chế, đã đến lúc bóng đá Việt Nam phải đồng lòng, dốc sức tạo dựng những giá trị, lối đi cho riêng mình. Có thể ban đầu sẽ khó khăn, có thể mục tiêu đạt được chưa làm hài lòng tất cả, nhưng đó là con đường bắt buộc phải đi.

XEM THÊM

CLB TP.HCM: Mùa Covid, đến chai nước cũng phải đánh số

CLB TP.HCM giảm lương: Công Phượng cười, các đồng đội... mếu

Vụ Văn Hậu chờ thông báo từ Hà Lan

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x