Ngày về của thầy trò HLV Nguyễn Thành Công

THÀNH VĂN
07:36 ngày 16-07-2019
Trận đấu giữa SLNA và Sài Gòn FC không chỉ đơn thuần là cuộc đấu của hai đội đang bám nhau trên BXH, mà còn là cuộc hội ngộ giữa những người một thời “uống nước sông Lam, ăn cơm xứ Nghệ”.
Ngày về của thầy trò HLV Nguyễn Thành Công
Khá lâu rồi, V.League mới có tình huống cả thầy lẫn trò quay về đối đầu đội bóng quê hương như Sài Gòn FC. Nói thế là bởi hiện tại, trong đội hình Sài Gòn FC có rất nhiều người đang chiếm vị trí trọng yếu trưởng thành từ lò SLNA. Ngoài HLV trưởng Nguyễn Thành Công, có thể kể đến Đình Bảo, Xuân Toàn, Văn Bửu, Văn Hoàng, Bá Dương. Trong những bước đi đầu tiên trên cương vị HLV, ông Nguyễn Thành Công đã nhào nặn, ươm mầm không biết bao nhiêu cầu thủ Nghệ An, nổi bật là lứa tài năng sinh năm 1991-1993 như Hoàng Thịnh, Phi Sơn, Khắc Ngọc, Xuân Thắng, Nguyên Mạnh... 

Con trai cựu HLV Nguyễn Thành Vinh khá mát tay với công tác đào tạo trẻ ở lò SLNA, rất nhiều cầu thủ trưởng thành từ nơi đây đều dành cho ông sự kính trọng. Cũng từ thành công đó, HLV Nguyễn Thành Công được Viettel trải thảm đỏ mời về làm công tác đào tạo trẻ trước khi đến Sài Gòn FC đảm đương vai trò trợ lý HLV trưởng vào năm 2017, rồi năm ngoái được bổ nhiệm ngồi ghế “lái trưởng”. 


Chính thức bước lên vũ đài V.League, HLV Nguyễn Thành Công được xem là chìa khóa của Sài Gòn FC và chiều nay ông cùng các học trò sẽ có màn đối đầu đội bóng quê hương SLNA. Không chỉ thầy có dịp gặp lại đội bóng cũ, các gương mặt khác của Sài Gòn FC cũng sẽ có màn chạm trán những người thầy, người anh, người bạn một thời ở xứ Nghệ. Trong danh sách những cầu thủ gốc Nghệ thuộc biên chế Sài Gòn FC, Đình Bảo và Xuân Toàn là hai gương mặt thường xuyên góp mặt ở đội hình chính. Hai cầu thủ này đã chứng minh được tầm ảnh hưởng của người chuyên đánh chặn (Xuân Toàn) và mũi khoan lợi hại bên cánh phải (Đình Bảo) thời gian qua. 

Thế nên khi gặp lại đội bóng quê hương, ngoài tâm thế của kẻ phải ra đi để khẳng định năng lực, họ sẽ phải “sống mái” với đồng đội cũ. Đình Bảo từng nhiều năm là “Vua giải trẻ” (vì hay đoạt ngôi Vua phá lưới, Cầu thủ xuất sắc nhất) trong màu áo các đội trẻ SLNA, nhưng vì mảnh đất xứ Nghệ có quá nhiều tài năng nên anh không thể cạnh tranh vị trí chính thức. Bây giờ, ở thảm cỏ quen thuộc sân Vinh, sẽ không ngạc nhiên khi Đình Bảo sẽ chơi với hơn 100% sức lực để NHM xứ Nghệ phải luyến tiếc anh.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x