Nghịch lý như HAGL

Đỗ Tuấn
09:25 ngày 07-09-2020
Hầu hết giới chuyên môn đều thừa nhận, HAGL là một trong những đội bóng có lực lượng nội binh được đào tạo tốt nhất hiện nay. Trớ trêu thay, lứa cầu thủ tài năng ấy của phố Núi từ ngày có mặt ở V.League đều trong cảnh đua trụ hạng đầy nghịch lý.
Nghịch lý như HAGL

Thời gian đầu đến với bóng đá chuyên nghiệp, HAGL được xem là “Lương sơn bạc” của bóng đá Việt Nam khi ông bầu Đoàn Nguyên Đức đã hào phóng vung rất nhiều tiền để chiêu mộ nhân tài từ Bắc chí Nam và vươn sang cả Thái Lan. Từ cái tên vô danh, HAGL trở thành thế lực của bóng đá Việt Nam.

Theo thời gian, HAGL cũng dần thoái trào và niềm hy vọng phục hưng bóng đá phố Núi lại được bầu Đức dấy lên khi kết hợp với CLB lừng danh Arsenal mở Học viện bóng đá tại Hàm Rồng. Thực tế, lứa cầu thủ đầu tiên của Học viện HAGL - Arsenal JMG đã khiến những người yêu bóng đá Gia Lai và cả Việt Nam mát mặt ngay lúc trình làng. Khi ấy, nhiều người đã nghĩ đến viễn cảnh HAGL sẽ tái hiện thời vàng son bằng những gương mặt trẻ tài năng như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Đông Triều, Văn Thanh… Trớ trêu thay, từ ngày lứa cầu thủ ấy có mặt ở V.League mùa giải 2015 đến nay, HAGL luôn trong cảnh đua trụ hạng, thậm chí năm 2015 còn suýt rớt hạng.

Nhiều người bảo, đội bóng phố Núi có dàn nội binh chất lượng nên chỉ cần thêm ngoại binh giỏi là sẽ không khó để “xưng hùng xưng bá”. Lạ thay, nhiều mùa giải vừa qua, ngoại binh của HAGL luôn bị đặt dấu hỏi về chất lượng. Thậm chí, họ mua người rầm rộ ở giai đoạn 1 rồi hối hả thanh lý và... mua tiếp ở giai đoạn 2. Thế nhưng, chưa hẳn tất cả các ngoại binh của HAGL đều kém chất lượng. Rimario là một ví dụ. Chân sút này được xem là “thảm họa” khi khoác áo HAGL ở giai đoạn 1 V.League 2018, nhưng lại tỏa sáng rực rỡ khi chuyển về Thanh Hóa và giờ đang là cây săn bàn số 1 ở Hà Nội FC…

HAGL vẫn luôn được yêu quý và kỳ vọng dù thi đấu bết bát những năm gần đây

Cách đây chưa lâu, trò chuyện cùng tôi, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã bày tỏ: “Mơ ước cháy bỏng của chúng tôi trước khi chia tay đời cầu thủ là được tề tựu cùng tất cả anh em lứa Học viện để đưa HAGL lên ngôi vô địch V.League, nhằm trả ơn những gì chú Đoàn Nguyên Đức đã làm cho đội bóng, nhưng không biết có thực hiện được không…”.

Cuối tuần qua, ngồi cùng hậu vệ Trần Hữu Đông Triều, một trong những tài năng của Học viện HAGL - Arsenal JMG giờ đang được cho B.Bình Dương mượn, cầu thủ này cũng nhắc lại ước mơ giống Công Phượng. Bất giác tôi lại nhớ những nghịch lý đang tồn tại ở HAGL.

Cứ nhìn vào những cái tên như Đông Triều, Công Phượng, Thanh Sơn, Minh Bình… đang được HAGL cho các đội bóng từ V.League đến hạng Nhì mượn, nhưng họ lại mua những cầu thủ đã qua thời đỉnh cao về thi đấu khiến người ta cảm thấy lạ lùng. Đơn cử, sau khi cho CLB TP.HCM mượn tiền đạo hàng đầu Công Phượng ở mùa giải 2020, lãnh đạo đội bóng phố Núi lại mang về chân sút Anh Đức đang trong tình trạng thất nghiệp và xem đấy là niềm hy vọng trên hàng công khiến giới chuyên môn ngỡ ngàng 

Ở HAGL đang tồn tại nhiều nghịch lý và không khó để lý giải khi đều bắt nguồn từ thượng tầng quản lý, nhưng đến giờ vẫn chưa thể thay đổi dẫu hầu hết người trong cuộc đều nhận ra. Thế nên, câu cảm thán “dành cả tuổi thanh xuân để trụ hạng” của tiền vệ Minh Vương hồi cuối mùa giải 2019 xem ra vẫn tiếp tục là nỗi lòng của các cầu thủ HAGL.

5 CẦU THỦ CHO MƯỢN “HOT” NHẤT CỦA HAGL

1. Nguyễn Công Phượng (CLB TP.HCM)
Công Phượng là ngôi sao đáng chú ý, nhưng chân sút này đang phục vụ CLB TP.HCM chứ không phải HAGL - đội bóng đã đào tạo ra anh.

2. Lê Văn Sơn (CLB TP.HCM)
Từng được đánh giá rất cao về chuyên môn, nhưng Lê Văn Sơn lại đang khoác áo CLB TP.HCM. HAGL đã mất đi đôi cánh khi Lê Đức Lương cũng được cho đội bóng Thành phố mượn.

3. Trần Hữu Đông Triều (B.Bình Dương)
Nằm trong nhóm 4 cầu thủ từng đến Arsenal học việc, nhưng Đông Triều không tìm được chỗ đứng ở HAGL. Anh phải đến B.BD theo dạng mượn.

4. Trần Thanh Sơn (CAND)
Là thành viên của U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2020, nhưng Thanh Sơn được cho Công an Nhân dân mượn để chơi tại giải hạng Nhì.

5. Lê Minh Bình (Bà Rịa Vũng Tàu)
Phong độ của Minh Bình trong màu áo BRVT là rất ấn tượng. Tuy nhiên, nếu trở về HAGL, anh sẽ phải ngồi dự bị dài hạn. Tiền đạo của U23 Việt Nam này chính là tương lai của HAGL.

HAGL vẫn là một thương hiệu
5 mùa giải liên tiếp đua trụ hạng, nhưng thực tế HAGL vẫn là cái tên đầy sức hút với giới truyền thông và các doanh nghiệp. Nói thế, bởi đội bóng này vẫn luôn được báo chí săn đón và các doanh nghiệp vẫn rất thích hợp tác với họ. Mới nhất, hệ thống Trường quốc tế châu Á Thái Bình Dương đã ký kết cấp học bổng cho 28 cầu thủ thuộc Khóa 5 của Học viện HAGL.

Trung tâm HAGL trở thành điểm tập huấn lý tưởng
Sau chuyến tập huấn của ĐT Việt Nam chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2008 và giành chức vô địch, Trung tâm huấn luyện HAGL tại Hàm Rồng (Gia Lai) đã trở thành địa điểm tập huấn lý tưởng cho các ĐTQG và nhiều CLB. Hiện tại, đội Công an Nhân dân đang đóng quân tập luyện ở đây để thi đấu tại giải hạng Nhì 2020. Hôm nay (7/9), Quảng Nam FC cũng lên đây tập huấn và thi đấu giao hữu nhằm chuẩn bị cho giai đoạn còn lại của mùa giải.

XEM THÊM

Filip Nguyễn bất ngờ được gọi lên ĐT CH Czech

HLV Hà Nội dùng chai nước dạy Văn Hậu cách đá trung vệ

SỰ KIỆN NÓNG trong ngày

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x