V.league 2018 nuti café - vòng 1 - sân Pleiku

Nhận định bóng đá HAGL vs Becamex Bình Dương, 17h00 ngày 10/3: Cú đề-pa quan trọng

Đức Nguyễn
06:45 ngày 10-03-2018
Trong bóng đá hay bất kỳ môn thể thao nào, trận đấu mở đầu luôn vô cùng quan trọng. Vì thế, cả HAGL lẫn B.BD đều khát khao giành 3 điểm hoặc chí ít là trận hòa để có cú đề-pa tạm được cho cả mùa giải.

Khi người ta trẻ

HAGL đặt mục tiêu lọt vào Top 5 của V.League 2018. Đấy không phải là điều xa vời sau những gì đội bóng phố Núi đã thể hiện ở mùa trước. Để hiện thực hóa điều này, lãnh đạo đội đã triệu hồi cầu thủ quan trọng Lương Xuân Trường. Họ cũng vừa ký hợp đồng với hai ngoại binh Kim Jin Seo và Rimario được đánh giá là xứng đáng từng xu. 

Dĩ nhiên là đầu tiên phải nhắc đến bộ đôi HLV Dương Minh Ninh và GĐKT Chung Hae Seong, những người đã và đang giúp HAGL thực hiện cú “ve sầu thoát xác”. Điều quan trọng hơn cả, sau 3 năm được tôi luyện ở V.League, các cầu thủ trẻ HAGL đã trưởng thành về mọi mặt và việc có đến 6 cầu thủ của đội khoác áo U23 Việt Nam đã chứng minh tất cả.

Ở phía bên kia chiến tuyến, B.BD cũng có những đổi thay ở thượng tầng. Cựu danh thủ Trần Minh Chiến ngồi vào ghế “lái trưởng” thay HLV kỳ cựu Trần Bình Sự. Cùng với đó là công cuộc trẻ hóa lực lượng khi đội sử dụng chiến lược “cài răng lược” từ mùa bóng năm ngoái và bây giờ đã đến lúc vào vụ thu hoạch.

Dĩ nhiên, xét về chuyên môn, các cầu thủ của B.BD không được đánh giá cao bằng HAGL, nhưng đổi lại họ có những cựu binh già giơ như Xuân Luân, Tấn Tài, Anh Đức... vẫn đang sung sức và có thể tạo ra khác biệt. 

Có thể, B.BD sẽ không hề lép vế dù họ phải làm khách tại Pleiku.


Dùng độc trị độc

HAGL sẽ chơi tấn công vì tấn công cũng là lẽ sống của họ. Dưới bàn tay của ông Chung Hae Seong, đội bóng phố Núi tấn công biến hóa khôn lường. Điều này sẽ trở nên đáng sợ khi có sự xuất hiện của Xuân Trường ở khu vực trung tâm. Một điểm đáng chú ý nữa là Công Phượng không còn cô đơn khi đã có Rimario đá cặp cùng trên hàng công. Chưa dừng lại ở đó, đội hình B của HAGL còn các ngôi sao tấn công Hồng Duy, Văn Toàn, Ngọc Quang, A Hoàng... khiến các đội bóng khác phải thèm muốn.

Sơ đồ 3-5-2 có thể sẽ được ông Chung áp dụng. Với đôi cánh Văn Sơn (hoặc A Hoàng) và Văn Thanh, sức công phá của đội bóng phố Núi là vô cùng lớn. Trong trường hợp tấn công trung lộ, Công Phượng và Minh Vương là những người rất giỏi trong các pha cầm bóng đâm trực diện vào vòng cấm địa. Rõ ràng, HLV Trần Minh Chiến của đội khách cần phải có những phương án để hạn chế sức mạnh của đội chủ nhà ở cả biên lẫn trung lộ.

Rất có thể, B.BD sẽ áp dụng đúng cách chơi của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018 để đối phó với HAGL. Tức là họ sẽ bố trí với đội hình thấp, chủ động phòng ngự ở 1/3 diện tích sân, rồi chờ đối thủ hở sườn để phản công. Với trung vệ Kim Jin Seo trong đội hình, khả năng chóng bóng bổng của HAGL đã cải thiện đáng kể. Nhưng với những cầu thủ chơi đầu giỏi như Anh Đức thì hàng thủ đội bóng phố Núi cần dành sự chăm sóc đặc biệt. Hẳn rằng, HLV Trần Minh Chiến biết được được điểm yếu của HAGL để khai thác. Cho nên sẽ không lạ, nếu B.BD chủ yếu sử dụng những đường tạt bổng để tìm kiếm cơ hội ăn bàn.

Đặt lên bàn cân, HAGL đang nhỉnh hơn đối thủ, nhưng khi đã tìm được thuốc đặc trị, rất có thể B.BD sẽ có “quà” khi rời phố Núi.


Tiền vệ Lương Xuân Trường (HAGL): “HAGL sẽ cố gắng có được kết quả tốt nhất trước B.BD. Tôi cảm thấy hồi hộp khi bước vào trận đầu tiên của mùa giải, bởi đã khá lâu không chơi bóng tại Việt Nam. Tuy nhiên, tôi sẽ nỗ lực thi đấu và làm những gì tốt nhất có thể để đóng góp vào thành tích chung của CLB”.

Tiền vệ Lê Tấn Tài (B.BD): “Thật khó để nhận định hay nói gì đó khi trận đấu chưa bắt đầu. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đánh bại HAGL. Tất nhiên, thi đấu trên sân khách không bao giờ là dễ cả. Có bao nhiêu, chúng tôi sẽ chơi bấy nhiêu”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x