Vòng 1/8 cúp QG - Bamboo Airways 2020, sân Thống Nhất

Nhận định bóng đá TP.HCM vs SHB Đà Nẵng, 19h00 ngày 30/5: Thử thách và tham vọng

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
09:19 ngày 30-05-2020
CLB TP.HCM sẽ chính thức xuất quân ở Cúp QG vào tối nay. Tưởng như họ đang nắm nhiều lợi thế khi được chơi trên sân nhà trong cuộc tiếp đón SHB Đà Nẵng, nhưng kỳ thực đây lại là thách thức không nhỏ cho tham vọng của thầy trò HLV Chung Hae Soung.

Đầu mùa giải 2020, lãnh đạo CLB TP.HCM đã bày tỏ tham vọng sẽ đi đến tận cùng những giải đấu mà họ góp mặt, tức V.League, Cúp QG và AFC Cup. Hiện tại, thầy trò ông Chung Hae Soung đang có được thành tích rất ổn tại 2 đấu trường V.League và AFC Cup, nên trận mở màn của CLB TP.HCM ở sân chơi Cúp QG cũng rất được giới chuyên môn chờ đợi, vì muốn xem liệu lời nói có đi đôi với việc làm?!

Thực tế CLB TP.HCM được đánh giá cao hơn hẳn so với SHB Đà Nẵng từ lực lượng cho đến chuyên môn, nhưng sau gần 3 tháng phải nghỉ bất đắc dĩ vì dịch Covid-19, mọi người lại cảm thấy lo cho thầy trò ông Chung Hae Soung.

Nói thế, vì từ sau trận đấu với Thanh Hóa ở vòng 2 V.League diễn ra ngày 15/3, CLB TP.HCM đã buộc phải xả trại vì lệnh cách ly toàn xã hội đến cuối tháng 4 vừa qua mới quay lại tập luyện. Thế nên, quỹ thời gian 1 tháng để lấy lại nền tảng thể lực lẫn cảm giác thi đấu quả là thách thức không nhỏ cho ban huấn luyện của CLB.

Thực sự việc nhồi thể lực với cường độ cao trong 2 chuyến tập huấn tại Bà Rịa vừa qua đã khiến nhiều cầu thủ TP.HCM quá tải, nên họ bước vào cuộc tiếp đón SHB Đà Nẵng chiều nay với phong độ ổn nhất hay không vẫn là một dấu hỏi.

Công Phượng đã sẵn sàng xuất trận và lập công giúp TP.HCM đi tiếp	Ảnh: Quốc An

Trong khi đó, SHB Đà Nẵng vừa có trận thắng khá chật vật trước CLB Huế ở vòng sơ loại Cúp QG với tỷ số sít sao 1-0. Ở đấy, việc không thể tung ra 3 ngoại binh trong cuộc so kè với đội chủ sân Tự Do được xem là nguyên nhân khiến lối chơi của các học trò HLV Lê Huỳnh Đức chưa như ý.

Nhưng phải nói rõ, dù có các ngoại binh thì SHB Đà Nẵng cũng đã thể hiện rất nhợt nhạt sau 2 trận trắng tay liên tiếp ở V.League, đặc biệt trận thua 1-4 ngay trên sân Hòa Xuân trước Sài Gòn FC ở vòng 2 trước khi mùa giải tạm ngưng vì dịch bệnh là minh chứng rõ nét. Thế nên, chuyến làm khách trên sân Thống Nhất ở vòng 1/8 sẽ là bài kiểm tra tổng quan cho HLV họ Lê trước khi vòng 3 của V.League tái khởi tranh vào đầu tháng 6.

Tối nay sẽ là màn tái khởi động của chủ nhà TP.HCM, nhưng liệu họ có kịp bắt nhịp trở lại sau thời gian nghỉ quá lâu, đấy chính là âu lo của các CĐV Sài thành. Bên cạnh đó, kết quả của trận đấu cũng là thước đo cho tham vọng của thầy trò HLV Chung Hae Soung khi có đi được đến cùng như tuyên bố.

Trong khi đó, SHB Đà Nẵng liệu có thay đổi được diện mạo qua cuộc so kè này? Nói thế, vì 3 tháng nghỉ vừa qua dẫu sao cũng là cơ hội để HLV họ Lê xốc lại lực lượng và tinh thần của đội nhà. Nếu không làm được, e cựu vương dễ lâm nguy, bởi họ đang đứng chót bảng ở V.League sau 2 trận thua liên tiếp và chưa có điểm nào.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Sân Thống Nhất mở cửa đón khán giả
Sau trận Siêu Cúp và 2 vòng đầu của V.League 2020 không có khán giả, cuộc so kè giữa CLB TP.HCM và SHB Đà Nẵng là trận đầu tiên của mùa giải 2020 sân Thống Nhất được mở cửa đón khán giả. 

Đến sân theo dõi trận đấu, tất cả khán giả và các thành viên có mặt đều phải tuân thủ nghiêm túc việc đo thân nhiệt từ BTC, sát khuẩn tay và đặc biệt mỗi người đều phải đeo khẩu trang khi xem trận đấu. Các nhân viên an ninh và lực lượng cảnh sát sẽ được tăng cường để bảo đảm an ninh của trận đấu và giám sát việc phòng chống dịch nhằm đảm bảo an toàn cho sức khoẻ cộng đồng.

Được biết, sân Thống Nhất được phát hành 10 ngàn vé, tức khoảng 2/3 sức chứa của sân. Giá vé xem trận đấu có 4 mức: 150 ngàn (khán đài A), 100 ngàn (A2, A3), 70 ngàn (B) và 50 ngàn (C, D). Từ hôm qua (29/5), BTC đã bắt đầu bán vé, nhưng thực tế số người mua không quá đông.

DỰ ĐOÁN: 2-1

XEM THÊM

Bùi Tấn Trường và những oan khuất khó giãi bày

Chờ Công Phượng tiếp tục 'nổ súng'

‘Chuyện nợ lương và HLV Phạm Anh Tuấn rời Hải Phòng là bịa đặt’

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Bình luận: Kinh tế bóng đá Kinh tế bóng đá

    Ở Việt Nam, người ta nói rất nhiều về kinh tế bóng đá. Các đội bóng đứng trước yêu cầu phải kiếm tiền, phải thoát ly khỏi bao cấp về kinh phí dù là từ các doanh nghiệp tư nhân. Nhưng, sau 20 năm làm bóng đá chuyên nghiệp, chưa có đội bóng nào hoàn toàn thoát khỏi bầu sữa bao cấp.

  • Nhận định bóng đá Than Quảng Ninh vs DNH Nam Định, 18h00 ngày 30/5: Phá vỡ thế quân bình Nhận định bóng đá Than Quảng Ninh vs DNH Nam Định, 18h00 ngày 30/5: Phá vỡ thế quân bình

    Hai đội đã bất phân thắng bại trong 3 lần giáp mặt gần nhất, nhưng điều đó sẽ không thể lặp lại ở vòng 1/8 khi thể thức loại trực tiếp chắc chắn khiến 1 đội sẽ phải dừng chân nhìn đối thủ bước tiếp.

  • Nhận định bóng đá An Giang vs Viettel, 15h30 ngày 30/5: Khó có bất ngờ Nhận định bóng đá An Giang vs Viettel, 15h30 ngày 30/5: Khó có bất ngờ

    Trên hành trình chinh phục Cúp QG, Viettel có vẻ khá thong thả khi ở 2 vòng đầu họ chỉ phải gặp đối thủ ở hạng Nhất. Chiến thắng nhẹ nhàng (1-0) trước Sanna.KH giúp thầy trò ông Trương Việt Hoàng đi tiếp với đối thủ tiếp theo là An Giang.  

  • Thanh Hóa làm khách trước Bình Dương: Tìm cảm hứng cho V.League Thanh Hóa làm khách trước Bình Dương: Tìm cảm hứng cho V.League

    Một kết quả tích cực trước đối thủ cùng đẳng cấp như B.BD tại Cúp QG là chất xúc tác mạnh mẽ để Thanh Hóa tự tin trở lại với V.League, đặc biệt là trong khâu ghi bàn.

  • Vòng 1/8 Cúp Quốc gia: Đến lượt các ngoại binh trổ tài Vòng 1/8 Cúp Quốc gia: Đến lượt các ngoại binh trổ tài

    Nếu như vòng sơ loại hầu hết ngoại binh đều bị “cất trên khán đài” theo quy định của giải (trừ trận Nam Định - HAGL), ngược lại vòng 1/8 tới các cầu thủ ngoại sẽ được tung ra sân nhiều hơn khi các đại diện V.League giáp mặt nhau.

  • Bình luận Cúp Quốc gia: Thước đo chân thực Bình luận Cúp Quốc gia: Thước đo chân thực

    Những trận đấu của Cúp QG bỗng chốc trở nên có giá với bóng đá Việt Nam. Từ khán đài đến sân cỏ, tất cả đều ghi nhận những tín hiệu tích cực và thông quá đó khẳng định sức sống, giá trị của bóng đá, của người làm bóng đá.

  • HAGL bị loại ở cúp QG 2020: Những con số không nói lên tất cả... HAGL bị loại ở cúp QG 2020: Những con số không nói lên tất cả...

    Trận thua 0-2 trước DNH Nam Định ở vòng loại Cúp QG 2020 bỗng trở nên “khó chấp nhận” với một bộ phận các CĐV của HAGL. Một trong số những nhân vật nhận được sự quan tâm rốt ráo nhất chính là HLV Lee Tae Hoon.

  • Sân vận động nào mở cửa đón khán giả ở vòng 1/8 Cúp QG? Sân vận động nào mở cửa đón khán giả ở vòng 1/8 Cúp QG?

    Cúp QG Bamboo Airways đã diễn ra được một loạt trận nhưng với Than Quảng Ninh và Hà Nội FC thì sân chơi này chỉ sắp bắt đầu. Và một thông tin được nhiều người quan tâm nhất lúc này là khán giả có được vào sân xem thi đấu hay không.

  • Đức Chinh ghi bàn, SHB.ĐN giải được bài toán hàng công? Đức Chinh ghi bàn, SHB.ĐN giải được bài toán hàng công?

    Khi Hà Đức Chinh ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu vào lưới Huế, SHB.ĐN chắc hẳn trút được gánh nặng trong cuộc đua vào vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2020. Nhưng e hơi sớm nếu chỉ nhìn vào pha lập công ấy để cho rằng, đội bóng bên bờ sông Hàn đã giải quyết được bài toán trên hàng công.

  • Cúp Quốc gia tưng bừng ngày trở lại Cúp Quốc gia tưng bừng ngày trở lại

    Bóng đá Việt Nam đã đánh dấu sự trở lại sau đợt tạm nghỉ vì dịch Covid-19 bằng loạt trận sơ loại Cúp QG. Ở đó, ngoài sự cuồng nhiệt của khán giả thì những trận đấu căng như dây đàn đã trở thành điểm nhấn đáng kể.

  • Trọng Hùng tiếp tục dính 'vận đen' Thanh Hóa: Trọng Hùng tiếp tục dính 'vận đen'

    Trong chuyến làm khách trên sân của Phố Hiến ở vòng sơ loại Cúp QG 2020, Thanh Hóa không thể có sự phục vụ của Nguyễn Trọng Hùng. Theo tiết lộ của HLV Fabio Lopez, tiền vệ trụ cột sinh năm 1997 gặp phải chấn thương ở buổi tập ít ngày trước khi trận đấu diễn ra. 

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x