Nhập tịch không còn là trào lưu của V.League

Đỗ Tuấn
08:44 ngày 13-04-2020
Có thời gian, nhập tịch cầu thủ ngoại được xem là trào lưu của bóng đá Việt Nam khi một loạt CLB cố hết sức “chạy dây” để nhập tịch ngoại binh nhằm gia tăng sức mạnh cho đội nhà, nhưng vấn đề này hiện đã không còn “hot”.
Nhập tịch không còn là trào lưu của V.League

Cách đây 6 năm, trong một trận đấu của V.League ở mùa giải 2013, nhiều người đã ngỡ ngàng khi nhìn thấy trong đội hình ra sân của B.Bình Dương khi ấy có đến 7 “ông Tây”! Theo đó, ngoài 3 ngoại binh Aneikan, Vincent, Sunday, B.BD còn có 4 cầu thủ nhập tịch gồm Phan Văn Santos, Nguyễn Trung Sơn, Nguyễn Hoàng Helio và Huỳnh Kesley. Đâu chỉ B.BD, các đội bóng nổi đình đám thời điểm ấy như Xuân Thành Sài Gòn, HAGL, Hải Phòng, V.Ninh Bình, Long An… đều có ít nhất từ 1 đến 2 “ông tây” mang quốc tịch Việt Nam trong đội hình cho thêm phần xôm tụ.

Đấy có lẽ là thời điểm hoàng kim của trào lưu nhập tịch ngoại binh, khi hầu hết CLB đang chơi ở V.League đều cố gắng tăng cường sức mạnh của đội nhà bằng cách “Việt hóa” cầu thủ ngoại. Tuy nhiên, việc nhập tịch cầu thủ chẳng mang lại lợi ích gì cho ĐT Việt Nam, bởi vì nhiều lý do nên các cầu thủ nhập tịch đã không được nằm trong tầm ngắm của ban huấn luyện các đội tuyển. Vì vậy, việc nhập tịch chỉ nhằm giúp cho các CLB trong cuộc đua tranh tại V.League, dù vấn đề này khiến các đội bóng tốn không ít chi phí.

 Rất nhiều cầu thủ nhập tịch đã được B.BD sử dụng thời HLV Lê Thụy Hải   	Ảnh: Đức Cường

Chưa kể có thời điểm V.League qui định chỉ thi đấu với 2 ngoại binh trên sân, càng khiến các CLB toan tính nhập tịch cầu thủ. Tuy nhiên, cũng ngay sau đó, vấn đề này đã bị siết chặt và các ngoại binh cũng không còn quá hứng thú với việc nhập tịch nên trào lưu này cũng dần hạ nhiệt. Gần nhất là mùa giải 2018, CLB TP.HCM đã có kế hoạch nhập tịch cho trung vệ Gonzalo – trước đấy thi đấu ở Hà Nội T&T. Cũng do chờ nhập tịch nên cầu thủ này đã không thi đấu nửa mùa giải năm ấy để chờ hoàn tất thủ tục, nhưng cuối cùng trung vệ kỳ cựu này vẫn không thể kịp chờ nhập tịch, đành chia tay V.League để quay về Bồ Đào Nha. Từ đó đến nay đã không có thêm ngoại binh nào nhập tịch thành công, và các CLB hiện đang sử dụng các cầu thủ nhập tịch từ trước đấy.

V.League 2020 chỉ còn 5 đội bóng sử dụng cầu thủ nhập tịch gồm: Thanh Hóa (Hoàng Vũ Samson), Than Quảng Ninh (Trần Trung Hiếu – Kizito), Hải Phòng (Hoàng Vissai), DNH Nam Định (Đỗ Merlo), B.Bình Dương (Nguyễn Trung Đại Dương – Suleiman). Trong số này, trừ cầu thủ Trần Trung Hiếu của Than Quảng Ninh trên giấy tờ là 27 tuổi, số còn lại đều ngoài 30 nên không ngạc nhiên khi hầu hết đều không còn ở đỉnh cao sự nghiệp. Thế nên, các ngoại binh nhập tịch hiện chỉ được các CLB sử dụng theo từng thời điểm của trận đấu nhằm tạo sự đột biến, như Đỗ Merlo của DNH Nam Định, thậm chí nhiều người còn khó cạnh tranh vị trí với các cầu thủ nội. Cũng do tuổi tác không còn trẻ, nên những cái tên như Huỳnh Kesley, Đình Hoàng Max, Lê Văn Phú (Issifu)… mùa trước còn góp mặt ở một số CLB ở V.League, nhưng nay đã không còn xuất hiện.

Ngoài những lý do kể trên, chất lượng ngoại binh những năm gần đây không quá nổi trội, chưa kể phong độ lại rất phập phù, khiến các CLB không mặn mà trong việc “nội hóa”. Từ đó, phong trào nhập tịch cầu thủ hiện đã không còn nóng như trước đây, dù thực tế nhiều CLB vẫn rất mong có những ngoại binh mang quốc tịch Việt Nam trong đội hình.

XEM THÊM

Bóng đá Việt Nam bắt đầu xây nhà từ móng

Thái Lan dùng đội hình lạ để tranh vô địch AFF Cup với Việt Nam

Các CLB hạng Nhất nói gì khi giải đấu tăng lên 14 đội từ mùa 2021?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x