Lượt đi V.League 2019: Gió đổi chiều

PHAN HỒNG
09:07 ngày 20-06-2019
Một nửa chặng đường V.League 2019 đi qua chứng kiến đợt “gió đổi chiều” đầy thú vị ở cả đỉnh lẫn đáy của bảng xếp hạng. Ở đó, đội được đánh giá cao nhất không đứng ở vị trí số 1, còn đội đứng chót lại là cái tên ít ai ngờ tới trước giờ bóng lăn.
Nhìn lại giai đoạn 1 V.League 2019: Gió đổi chiều!

Rũ bùn đứng dậy sáng lòa

CLB TP.HCM từng đầu tư rất mạnh, nhưng thành tích trong 2 mùa giải vừa qua của họ lại èo uột khi chỉ đứng thứ 12/14 đội dự V.League. Đáng nói ở 2 mùa bóng đó, nguồn nhân sự của CLB TP.HCM rất chất lượng.

Thế nên, không mấy ai tin rằng, CLB TP.HCM có thể trở thành thế lực ở V.League 2019. Nhưng khi niềm tin cạn dần thì họ lại “rũ bùn đứng dậy sáng lòa”. Sau nửa chặng đường mùa giải, CLB TP.HCM là cái tên gây bất ngờ nhất khi đang chễm chệ ở ngôi đầu.

Có 2 nguyên nhân chính để đội chủ sân Thống Nhất tạo bước đột phá về thành tích. Đó là họ bổ sung được một số gương mặt chất lượng như trung vệ Ewonde, tiền vệ Hoàng Thịnh hay phần nào là tiền đạo Vinicius. Hẳn nhiên, giới mộ điệu không thể không nhắc đến HLV Chung Han Seong. Vị chiến lược gia này đã thổi một làn gió mới vào lối chơi của CLB TP.HCM bằng miếng đánh phòng ngự phản công khá thực dụng, nhưng rất hiệu quả. 

CLB TP.HCM dẫn đầu là một ngạc nhiên đầy thú vị, nhưng việc Hà Nội FC bị tụt lại phía sau cũng có thể khiến giới mộ điệu giật mình khó tin. Nói thế là bởi, nhà ĐKVĐ được coi là “ĐTQG thu nhỏ” lại sở hữu dàn ngoại binh đẳng cấp. Với dàn “binh hùng” ấy nên Hà Nội FC được đánh giá không có đối thủ trong cuộc đua đến ngôi vô địch V.League 2019.


Tuy nhiên, đoàn quân của ông Chu Đình Nghiêm đã không thể hiện được hình ảnh như kỳ vọng. Sau lượt đi, Hà Nội FC không thắng nổi một trận khi rời xa Thủ đô. Chính thành tích kém cỏi mỗi khi xa nhà đã góp phần làm giảm giá trị của nhà ĐKVĐ, đồng thời tạo bệ phóng cho CLB TP.HCM bay cao. 

Đỉnh cao rồi đến vực sâu 

Một cuộc đổi ngôi đầy bất ngờ ở đỉnh bảng, nhưng trong một mùa giải hứa hẹn nhiều bất ngờ, hiệu ứng domino còn kéo xuống đáy bảng. Trước giờ bóng lăn, DNH Nam Định bị đánh giá là khó có thể “sống khỏe” bởi thực lực thuộc loại yếu nhất. Thanh Hóa cũng bị đặt trong tầm nghi vấn phải đối mặt cuộc chiến chống xuống hạng trước sự tháo chạy của hàng loạt trụ cột.

Sau nửa chặng đường, DNH Nam Định vẫn đứng trước nguy cơ có thể rơi vào vòng xoáy trụ hạng. Nhưng phải thừa nhận, thành tích hiện tại với 4 và 6 điểm nhiều hơn so với 2 vị trí chót bảng là thành công với đội bóng thành Nam. Trong lúc đó, Thanh Hóa không yếu như người ta tưởng. Có tiền là có tất cả! Đoàn quân của ông Đức Thắng đã chứng minh điều đó khi lột xác hoàn toàn sau sự xuất hiện của bầu Đệ.

Bất ngờ là ở đáy bảng lại có sự góp mặt những cái tên từng đứng ở đỉnh cao. Kể từ khi lên chơi ở V.League, Sanna.KH chưa bao giờ phải lo trụ hạng. Thậm chí, đoàn quân của ông Võ Đình Tân còn làm nên lịch sử khi ở mùa bóng trước cán đích ở vị trí thứ ba. Nhân sự của Sanna.KH mùa này chỉ mất đi một cầu thủ trụ cột nên cũng không phải quá lo lắng. Trong lúc đó, Quảng Nam FC vừa lên ngôi ở mùa giải 2017.

Lực lượng không yếu đi, đội bóng xứ Quảng mùa này thậm chí còn thể hiện rõ tham vọng trở lại nhóm đầu bằng 5 bản hợp đồng nội đã khẳng định được năng lực. Với tiếng tăm của quá khứ, chất lượng đội hình khá tốt nên việc Sanna.KH và Quảng Nam FC phải chia nhau 2 vị trí cuối bảng sau lượt đi thực sự là ngoài dự đoán. 

Mùa giải vẫn còn nửa chặng đường với 13 trận chiến, nhưng nhìn vào cảnh ì ạch trong thời gian qua thì Sanna.KH và Quảng Nam FC sẽ phải “bở hơi tai” mới có thể rượt đuổi được các đội phía trên!  


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x