Không còn nghi ngờ gì nữa, Talaha chính là chân sút lợi hại nhất của Malaysia thời điểm này. Bằng chứng là anh đã có 3 bàn thắng sau 2 trận đấu trước Campuchia và Lào. Vì thế, các hậu vệ của ĐT Việt Nam sẽ phải hết sức cẩn trọng với lão tướng này. Quế Ngọc Hải được coi là gương mặt đáng để tin tưởng giao nhiệm vụ bắt chặt Talaha, bởi trung vệ của SLNA đang là cầu thủ có kinh nghiệm dày dạn nhất trong đội hình ĐT Việt Nam. Cũng phải lưu ý rằng, Talaha chỉ bùng nổ vào một số thời điểm nhất định chứ không phải chơi tốt cả trận, nên không thể chủ quan nếu có lúc chân sút này thi đấu vật vờ.
LƯƠNG XUÂN TRƯỜNG vs. AKRAM MAHINAN
Akram Mahinan là tiền vệ đánh chặn số 1 của ĐT Malaysia. Trong cả 2 trận thắng vừa qua của “Những chú hổ”, anh đều tham dự và chơi rất hiệu quả. Akram Mahinan luôn xuất hiện ở những điểm nóng giữa sân. Để tìm được đường vào cầu môn của Malaysia, các tiền vệ của chúng ta phải vô hiệu hóa được Akram Mahinan. Chơi trên sân nhà nên nhiều khả năng, Xuân Trường sẽ được giao trọng trách “châm lửa” cho ĐT Việt Nam ở khu vực vòng tròn trung tâm. Chắc chắn, nếu tiền vệ của HAGL muốn làm tốt nhiệm vụ thì trước tiên phải vượt được “chướng ngại vật” Akram Mahinan.
SHAHRUL SAAD vs. NGUYỄN ANH ĐỨC
Với chiều cao lý tưởng (1m82), tiền đạo Nguyễn Anh Đức được coi là vũ khí lý tưởng của ĐT Việt Nam trong không chiến. Nhưng để xuyên thủng lưới Malaysia, chân sút sinh năm 1985 này phải biết cách “tàng hình” trước Shahrul Saad. Hai trận đấu vừa qua của Malaysia, trung vệ có chiều cao 1m77 này đều có tên trong đội hình xuất phát và thể hiện là chốt chặn đáng tin cậy. Shahrul Saad được đánh giá là mẫu hậu vệ toàn diện, đá có đầu óc và kỹ thuật. Không chỉ không chiến hiệu quả, Shadrul Saad còn đảm bảo an toàn ở các pha bóng tầm thấp và tầm trung. Hy vọng, với kinh nghiệm và bản lĩnh, Anh Đức sẽ giành được chiến thắng trong cuộc đấu tay đôi với hậu vệ số 1 của Malaysia.
Việt Nam vs Malaysia: Quyết chiến vì 3 điểm |
---|
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn