Trong lịch sử 11 lần Giải vô địch Đông Nam Á được tổ chức, Thái Lan và Singapore là hai đội thay nhau làm “bá chủ” khu vực với 9 lần đăng quang. Với 2 lứa cầu thủ tài năng được chia làm 2 giai đoạn, đội bóng xứ sở Chùa vàng được coi là không có đối thủ khi 5 lần đăng quang ở Tiger Cup và AFF Suzuki Cup (1996, 2000, 2002, 2014, 2016). Trong khi Thái Lan có lứa Kiatisuk Senamuang, Dusit Chalermsaen, Tawan Sripan... trước đây hay bây giờ là Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda, Sarach Yooyen... thì Singapore cũng có thể tự hào với lứa cầu thủ “thế hệ vàng” đưa họ 4 lần lên đỉnh Đông Nam Á (1998, 2004, 2007, 2012).

Bên cạnh những người hùng của bóng đá Thái Lan và Singapore, cũng còn rất nhiều ngôi sao đến từ các đội tuyển Đông Nam Á khác đã để lại được tên tuổi của mình ở đấu trường khu vực. Hầu hết các cầu thủ tài năng ấy nay đều đã giải nghệ và tìm cho mình những hướng đi mới sau khi khép lại sự nghiệp cầu thủ lẫy lừng. Cùng điểm lại tên những người hùng của các ĐTQG trong  khu vực trong hành trình 20 năm qua để xem họ bây giờ như thế nào.

HLV Radojko Avramovic (Singapore)
Năm sinh: 1949
Vị chiến lược gia người Serbia cũng tại vị lâu nhất trên cương vị HLV trưởng của một ĐTQG ở ĐNÁ (từ 2003 đến 2012). Bên cạnh đó, ông còn giữ kỷ lục là HLV có nhiều chức vô địch ĐNÁ nhất khi 3 lần đưa Singapore lên ngôi vào các năm 2004, 2007 và 2012. Hiện tại, ông dẫn dắt một CLB tại Kuwait.

Tiền đạo Natipong (Thái Lan)
Năm sinh: 1972


Từ 1995 đến 1997, sát thủ này ghi được 25 bàn cho ĐT Thái Lan. Năm 1999, Natipong từ giã sân cỏ ở tuổi 27 để theo đuổi niềm đam mê khác là golf. Trong sự nghiệp thi đấu bóng đá, Natipong giành 2 HCV SEA Games, 1 chức vô địch Tiger Cup, 1 King’s Cup, 2 lần vô địch AFC Champions League, giành Vua phá lưới ở Tiger Cup. Bây giờ anh đang làm đào tạo trẻ ở bóng đá nữ Thái Lan.

Tiền đạo Kiatisuk Senamuang (Thái Lan)
Năm sinh: 1973


Khoác áo ĐT Thái Lan từ 1992 tới 2007, Kiatisuk được xem là cầu thủ hay nhất của bóng đá Đông Nam Á mọi thời đại. Anh từng chơi cho HAGL và ghi 131 bàn. Kiatisuk dẫn dắt ĐT Thái Lan từ 2013 đến 2017. Sau khi rời ĐT Thái Lan, ngôi sao có biệt danh Zico Thái làm HLV trưởng CLB Cảng Thái Lan nhưng đã từ chức hồi năm ngoái.

Tiền vệ trái Safee Sali (Malaysia) 
Năm sinh: 1984 


Safee Sali là một trong những cầu thủ xuất sắc giúp Malaysia lên ngôi năm 2010. Đây cũng là giải đấu mà anh giành ngôi Vua phá lưới. Điều đáng tiếc, Sali đã không giữ được phong độ sau đó. Hiện nay, tiền đạo này đã quyết định chia tay bóng đá.

Tiền vệ trung tâm Bima Sakti (Indonesia) 
Năm sinh: 1976


Từng chơi cho ĐT Indonesia từ 1995 đến 2001 với 58 trận đấu chính thức. Bima là tiền vệ toàn năng trong cả công và thủ. Cựu tiền vệ này vừa được bổ nhiệm làm HLV trưởng ĐT Indonesia thay thế chiến lược gia Luis Milla.

Tiền vệ trung tâm Thedsak Chaiman (Thái Lan)
Năm sinh: 1973


Chaiman có 75 trận cho ĐT Thái Lan từ 1994 đến 2010. Tiền vệ này từng đến Việt Nam chơi bóng cho CLB Ngân hàng Đông Á vào năm 2004. Hiện tại, anh là trợ lý HLV trưởng CLB Chonburi tại Thai League.

Tiền vệ phải Indra Sahdan Daud (Singapore)
Năm sinh: 1979


Là người góp công lớn trong những ngày hoàng kim của bóng đá Singapore ở đấu trường khu vực. Daud có 113 lần khoác áo ĐTQG, hiện anh đang chơi cho một đội bóng nghiệp dư có tên Eunos Crescent.

Hậu vệ cánh trái Dusit Chalermsaen (Thái Lan)
Năm sinh: 1970


Dusit đã là cái tên quen thuộc với bóng đá Việt Nam và anh được xem là hậu vệ trái hay nhất của bóng đá Đông Nam Á ở thập niên 90. Dusit hiện đang làm HLV trưởng CLB Bangkok Glass tại giải nhà nghề Thai League.

Trung vệ Daniel Bennett (Singapore)
Năm sinh: 1978


Trung vệ gốc Anh là hòn đá tảng giúp Singapore giành 3 chức vô địch AFF Suzuki Cup (Tiger Cup) vào các năm 2004, 2007 và 2012. Dù hiện đã 40 tuổi nhưng Daniel Bennett vẫn đang khoác áo CLB Tampines Roves.

Trung vệ Chukiat Noosarung (Thái Lan)
Năm sinh: 1971


Những màn trình diễn đẳng cấp của Chukiat Noosarung ở ĐT Thái Lan khiến bầu Đức phải chiêu mộ anh về HAGL. Hiện  tại, Chukiat đang làm HLV cho một đội hạng Tư ở Thái Lan là Chaiyaphum United.

Hậu vệ cánh phải Kritsada Piandit (Thái Lan)
Năm sinh: 1971


Kritsada thực sự là nỗi ám ảnh nơi cánh phải với các đối thủ. Cầu  thủ này có dáng người thấp đậm với kỹ thuật và thể lực vô cùng tuyệt vời. Hiện tại, Kritsada đang hành nghề HLV tại Thái Lan.

Thủ môn Lionel Lewis (Singapore)
Năm sinh: 1982


Đây được xem là một trong những thủ môn hay nhất mà bóng đá Đông Nam Á sản sinh được. Tại Tiger Cup 2004, Lewis cùng Singapore vô địch và cá nhân anh giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất. Hiện thủ môn này đang làm việc tại một trường đại học ở Singapore.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x