Cho đến thời điểm này, đội bóng xứ Quảng vẫn bất bại tại Quảng Nam. Nhưng con số thống kê ấy không đem đến sự hài lòng cho NHM đội bóng này. Dù không thua, nhưng Thanh Trung và các đồng đội chỉ giành được 3 trận thắng và hòa đến 7 trận. Tính về điểm số, Quảng Nam FC chỉ giành được 16 điểm trên sân nhà, so với 19 điểm trên sân khách. Trên sân nhà, đội bóng xứ Quảng thậm chí còn bị cả đội đứng chót bảng là Long An chia điểm. Rõ ràng, nếu tận dụng tốt ưu thế ấy của mình, Quảng Nam FC đã có thể vượt mặt FLC Thanh Hóa để chiếm vị trí số 1.
HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng, tâm lý không phải là vấn đề. “Chúng tôi thường làm công tác tư tưởng, không gây bất cứ áp lực nào về thành tích cho các cầu thủ mỗi khi thi đấu tại Quảng Nam. Ấy thế nhưng thành tích của đội nhà trên sân nhà lại không tốt. Việc bị B.BD cầm chân, qua đó không thể chiếm vị trí số 1 sau vòng đấu vừa qua khiến các cầu thủ rất buồn”, vị thuyền trưởng của đội bóng xứ Quảng cho biết.
Có thể thấy, Quảng Nam triển khai tấn công trên sân nhà khá mạch lạc, tạo cơ hội ăn bàn gần như gấp đôi đối thủ. Tuy nhiên, khả năng dứt điểm lại rất hạn chế khi các cầu thủ tỏ ra thiếu tỉnh táo trong khâu cuối cùng. Đơn cử như bàn hỏng ăn của Anh Tuấn ở phút 17 trận gặp B.BD mà khi nhắc, HLV Hoàng Văn Phúc vẫn cảm thấy tiếc rẻ. Nếu tiền vệ này tận dụng thành công để nâng tỷ số lên 2-0 thì Quảng Nam FC đã gần như nắm chắc chiến thắng.
Số bàn thắng sân nhà – sân khách là minh chứng rõ nét nhất. Đang sở hữu hàng công bùng nổ thứ nhì V.League với 35 bàn nhưng Quảng Nam chỉ có 16 pha lập công trên sân nhà. Với hiệu suất chỉ 0,8 bàn/trận, NHM xứ Quảng không dám mơ tới cuộc ngược dòng trước SLNA để tiến vào chung kết cúp QG. Bởi Quảng Nam FC đang bị dẫn 1-4 ở bán kết lượt đi trước khi 2 đội gặp nhau trong trận lượt về tại Quảng Nam vào ngày 6/10 tới.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn