Máy bay là phương tiện xa xỉ Chỉ thi đấu với các đội bóng SLNA, FLV Thanh Hoá, Hải Phòng, Hà Nội, Than Quảng Ninh ở phía Bắc, S.Khánh Hoà mới được di chuyển bằng máy bay giá rẻ, còn tại tất cả các sân đấu khác đều phải di chuyển bằng ôtô. |
Sanna Khánh Hòa & chuyện cảm động về những chuyến xe đêm
Sau trận thắng CLB TP.HCM 4-1, nhiều người bạn ở TP.HCM đã ngỏ ý mời các cầu thủ S.Khánh Hoà đi ăn tối. Thế nhưng tất cả đã bất ngờ khi các cầu thủ đội khách cho biết: “Bọn em phải lên xe về luôn Nha Trang trong đêm, đành hẹn mọi người dịp khác”…
Từ ngày chuyển lên chuyên nghiệp, hầu hết các CLB đều cố gắng tạo điều kiện tốt nhất trong việc ăn ở, tập luyện và thi đấu của các cầu thủ. Đặc biệt, việc di chuyển trước và sau các trận đấu luôn được quan tâm rất kỹ, nhằm giúp cầu thủ có thể vào sân với phong độ tốt nhất. Vì vậy, CLB S.Khánh Hoà phải di chuyển bằng xe ôtô như thời bao cấp khiến mọi người rất ngạc nhiên, dẫu với những người trong cuộc đấy là chuyện “thường ngày ở huyện”.
Nói đâu xa, ngay sau trận thắng đầy bất ngờ trước chủ nhà SHB Đà Nẵng với tỷ số 1-0 ở vòng 11, thầy trò HLV Võ Đình Tân cũng đã lên ôtô vượt hơn 500 cây số từ Đà Nẵng về lại Nha Trang ngay trong đêm, khiến người viết không khỏi bất ngờ.
Các cầu thủ S.Khánh Hoà đang là niềm tự hào của người dân phố Biển
Hôm ấy, nghe tiếng thốt lên đầy kinh ngạc của tôi, các cầu thủ S.Khánh Hoà cho biết: “Chuyện bình thường mà anh, bọn em cứ thi đấu xong là lên xe về ngay trong đêm. Đá xong trận đấu, người mệt rũ rượi nên rất muốn được di chuyển nghỉ ngơi thoải mái, nhưng hoàn cảnh CLB của bọn em nó như thế nên chấp nhận thôi”.
Mang thắc mắc về chữ “hoàn cảnh” các cầu thủ vừa nhắc hỏi thẳng HLV Võ Đình Tân, anh đã chia sẻ rất thật lòng: “Là HLV, ai cũng muốn cầu thủ của mình có sự nghỉ ngơi và hồi phục tốt nhất. Việc di chuyển bằng ôtô ngay sau trận đấu, lại trên một quãng đường xa như thế khiến các cầu thủ rất mệt và lâu hồi phục, nhưng chẳng giấu gì bạn, ở Khánh Hòa hiện nay bóng đá chỉ là thứ yếu, việc còn giữ lại đội bóng để các cầu thủ và những người làm bóng đá như tôi có thể sống bằng nghề là quý rồi. Vậy nên điều kiện có thế nào, chúng tôi hưởng thế ấy chứ chẳng đòi hỏi gì”.
Câu trả lời của HLV Võ Đình Tân rất nhẹ nhàng và bình thản, nhưng lại khiến tôi cảm thấy có chút gì đó chạnh lòng, xen lẫn xót xa cho thầy trò họ. Nhất là khi nhìn vào bảng thành tích khá ấn tượng của đội bóng phố Biển kể từ lúc quay lại sân chơi chuyên nghiệp từ năm 2015, đặc biệt là vị trí thứ 3 trong bảng tổng sắp sau khi kết thúc giai đoạn lượt đi V.League 2017.
Một trong những lần di chuyển hiếm hoi bằng máy bay của các cầu thủ S.Khánh Hoà
Không nhiều người biết, trước trận thắng đậm CLB TP.HCM 4-1 ngay trên sân Thống Nhất ở vòng 13 vừa qua, đội S.Khánh Hoà đã phải di chuyển từ 7 giờ sáng đến 17 giờ chiều để vượt hơn 400 cây số từ Nha Trang vào TP.HCM.
Hôm ấy, nhìn gương mặt phờ phạc của các cầu thủ đội khách sau chuyến đường dài, người viết đã buột miệng hỏi: “Nhìn đồng nghiệp ở các CLB khác luôn được di chuyển bằng những phương tiện tốt nhất, trong khi S.Khánh Hoà luôn phải di chuyển bằng ôtô, các bạn có chạnh lòng?”. Các cầu thủ trẻ phố Biển bày tỏ: “Nhiều khi cũng tủi thân chứ anh, nhưng mỗi nhà mỗi cảnh. Đôi lúc sự khó khăn như thế lại là động lực để đội bóng của chúng tôi thi đấu tốt hơn”.
Câu trả lời cùng nụ cười thật tươi của các gương mặt trẻ bóng đá phố Biển khiến tôi cảm thấy ấm áp, nhưng thật sự vẫn có chút gì đó nhoi nhói trong lòng.
Nguồn Bongdaplus
- 09:30 VIDEO bàn thắng Futsal Việt Nam vs Futsal Trung Quốc: 1-0
- 03:27 Võ Hoàng Minh Khoa: 'U23 Việt Nam quyết tâm thi đấu tốt để Ngọc Thắng có cơ hội sửa sai'
- 03:57 Điểm tin 19/4: Arsenal mua 2 siêu tiền đạo Ngoại hạng Anh
- 60:00 Bình luận: Đình Bắc nghỉ hết giải, ai sẽ gánh vác hàng công của U23 Việt Nam
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn