Sau 4 năm, Tuấn Anh mới ghi bàn: Thép gai & hoa hồng

Đam San
19:30 ngày 22-07-2019
Sau hơn 4 năm Tuấn Anh mới lại ghi bàn cho HAGL. Nhưng anh không muốn nói nhiều đến bàn thắng bởi nó bình thường như bao bàn thắng khác, và bởi phía trước anh cùng các đồng đội là một chặng đường nhiều thép gai hơn hoa hồng.
Sau 4 năm, Tuấn Anh mới ghi bàn: Thép gai & hoa hồng
Trong chiến thắng 3-2 của HAGL trước SLNA, trận đấu thuộc vòng 17 V.League diễn ra chiều 21/7 trên sân Pleiku, Văn Toàn, Tuấn Anh và Minh Vương là những người ghi bàn cho đội bóng phố Núi. Trong khi đó, Khắc Ngọc, Tuấn Tài là hai cầu thủ lập công cho đội khách xứ Nghệ.

Một trong những gương mặt chơi nổi bật ở trận này chính là Tuấn Anh. Ở phút 43, khi mà các đồng đội đang bế tắc tìm đường vào khung thành đối thủ, Tuấn Anh đã toả sáng đúng lúc. Cụ thể, tiền vệ người Thái Bình tung ra một cú đá từ xa, bóng đi liệng và ở một góc đã khuất tầm nhìn nên thủ thành Nguyên Mạnh đã phải chôn chân nhìn bóng bay vào lưới.

HAGL dẫn SLNA 2-1 khi hiệp một kết thúc và nó đã tạo ra sự hứng khởi nhất định cho các CĐV trên sân Pleiku. Tuấn Anh không bộc lộ nhiều cảm xúc đối với bàn thắng của mình mà như anh đã nói: “Tôi cảm thấy bình thường. Tôi vui vì giúp đội nhà giành chiến thắng. Mọi bàn thắng đều quan trọng như nhau ở thời điểm này”.

Tuấn Anh (áo đỏ) đang trở lại mạnh mẽ - Ảnh: Minh Tuấn

Thực ra, trong hành trang của mình, Tuấn Anh chỉ mới ghi 2 bàn thắng sau 43 trận đá chính mà anh góp mặt cùng HAGL. Bàn thắng đầu tiên mà “Nhô” có được cách đây đã hơn 4 năm. Cụ thể, anh ghi bàn vào lưới Sanna.KH trong trận thắng 4-2 trên sân nhà ở vòng đấu khai mạc V.League 2015.

Có lẽ Tuấn Anh “lạnh lùng” với bàn thắng của mình vì chính bản thân cũng không nghĩ cú đá ấy sẽ thành bàn. Một phần tính cách của Tuấn Anh cũng chưa bao giờ có những pha ăn mừng kích động. Càng đáng nói hơn khi HAGL đang rơi vào tình thế khó khăn và Tuấn Anh là người mang chiếc băng thủ quân trên sân.

HLV Lee Tae Hoon có lẽ vui hơn những người khác. Trong một buổi chiều mà ông đã mắc những sai lầm về chiến thuật, Văn Toàn, Minh Vương, Tuấn Anh đã sửa sai cho người thầy của mình bằng những pha bóng mang đậm dấu giày cá nhân, hơn là dấu ấn trên sa bàn. Cho nên nhà cầm quân người Hàn không tiếc lời để khen Tuấn Anh.

Thuyền trưởng HAGL nói gì sau chiến thắng “đau tim” trước SLNA

“Đây là bàn thắng rất quan trọng của Tuấn Anh vì nó giúp đội cởi bỏ được áp lực tinh thần. Nó cũng thể hiện cho tầm quan trọng của cậu ấy trong màu áo đội bóng, không chỉ điều tiết, tổ chức lối chơi mà còn cả việc ghi bàn. Tuấn Anh là một cầu thủ có những tố chất đặc biệt. Tôi tin cậu ấy sẽ có nhiều đóng góp hơn cho HAGL”, ông Lee chia sẻ sau trận đấu.

Hơn 4 năm với những sóng gió trong đời cầu thủ, Tuấn Anh mới có được bàn thắng thứ 2 của mình. Thành thật mà nói, đấy là con số quá khiếm tốn đối với một tài năng như Tuấn Anh. Tuy nhiên, bàn thắng ấy đánh dấu cho nỗ lực của một chàng trai đã chiến đấu không ngừng nghỉ với những chấn thương tai ác để trở lại sân cỏ.

Bản thân Tuấn Anh không muốn nhắc lại quá khứ vì chặng dường dài ấy nhiều nỗi ám ảnh và cả nước mắt với những người yêu mến hơn là những thảm hoa hồng. Tuấn Anh vẫn còn một chặng đường đầy thác ghềnh với HAGL phía trước. Dẫu vậy, sự trở lại của Tuấn Anh có thể sẽ mang đến những hy vọng không chỉ cho đội bóng phố Núi mà còn của cả ĐT Việt Nam, trong đó có chiến dịch vòng loại World Cup 2022 tới đây.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x