Tân binh Nguyễn Công Thành của ĐT Việt Nam: 'Tôi đang cảm thấy rất ổn'

“Ngày đầu lên hội quân tôi còn run run nhưng bây giờ tôi cảm thấy mọi thứ đang rất ổn bởi các đồng đội chẳng có ai xa lạ cả”, tân binh của ĐT Việt Nam – Nguyễn Công Thành chia sẻ với PV báo Bóng đá.
Tân binh Nguyễn Công Thành của ĐT Việt Nam: 'Tôi đang cảm thấy rất ổn'
- Phóng viên: Có lẽ chúng ta sẽ bắt đầu bằng câu chuyện đêm đầu tiên anh lên tập trung cùng ĐTQG. Cảm giác của Thành như thế nào?
Hậu vệ Nguyễn Công Thành: Nói sao nhỉ, tôi lâng lâng cả đêm. Thật sự, tôi không tin mình được gọi lên ĐTQG. Vậy mà sau một sáng thức giấc nó lại là sự thật. Thật không thể tin nổi!

- Bây giờ anh không còn mơ nữa rồi bởi thực tại, anh đã và đang ở đây để trở thành một phần của đội tuyển. Nhưng anh cũng biết đấy, lên tuyển và trụ lại là câu chuyện hoàn toàn khác nhau.
Tôi biết điều đó và tôi biết tôi là một tân binh. Sự cạnh tranh ở đội tuyển rất lành mạnh, ai tốt hơn thì người ấy được lựa chọn. Nếu tôi không tốt và không hay hơn người khác, việc ngồi ngoài hay xách vali về CLB là điều hết sức bình thường. Nhiệm vụ của tôi là tập luyện chăm chỉ, còn chọn hay không chọn, điều đó phụ thuộc vào BHL.


- Anh cảm nhận như thế nào về HLV Park Hang Seo?
Thầy Park là một người gần gũi với các học trò. Ông ấy luôn muốn tạo ra một bầu không khí gia đình ở đội tuyển. Có lẽ vì thế những người mới như tôi hòa nhập rất nhanh.

- Tôi đang tự hỏi, tại sao ông Park lại chọn anh nhỉ? Ông ấy là “người đặc biệt”, ắt anh cũng có điều gì đó đặc biệt để được chọn?
Tôi không biết nữa. Tôi đã nói, bản thân cũng cảm thất bất ngờ khi được gọi. Tôi thừa nhận mình không phải là cầu thủ giỏi nhưng về sự cần cù và máu lửa, tôi chẳng thua ai. Có khi đó cũng là điều đặc biệt phải không? (cười).

- Nếu Công Thành được chọn và được điền tên vào đội hình đá chính thì sao nhỉ?
Đó là ước mơ của mọi cầu thủ và tôi cũng vậy. Còn gì tự hào và hạnh phúc hơn nữa. Tôi sẽ cố gắng dù biết, các đồng đội của tôi đều rất giỏi và họ cũng có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

- Vậy vị trí của anh sẽ là…
Lại một câu hỏi khó anh dành cho tôi. Tôi thích được chơi bên cánh trái, vì đó là sở trường. Nhưng đó là câu chuyện của ngày mai, bây giờ tôi phải gắng 200% để có thể tìm cho mình một cơ hội.

- Anh có sợ sự “lệch pha” trong sơ đồ và cách chơi giữa CLB TP.HCM và ĐTQG không?
Ở CLB TP.HCM, HLV Chung Hae Soung từng cho chúng tôi tập sơ đồ, sử dụng cách chơi na ná như ĐTQG bây giờ. Cho nên, tôi cảm thấy mình có thể thích nghi được khi tập trung ĐTQG. Dĩ nhiên, đấy là câu chuyện khi bước vào tập chiến thuật. Còn trước mắt tôi phải hoàn thành tốt các bài tập vận động của được đưa ra.

- Chúng ta đang nhắc đến đồng hương của ông Park - HLV Chung Hae Soung, người đã và đang dẫn dắt CLB TP.HCM đứng thứ 2 tại V.League. Ông ấy nói gì với anh trước khi hội quân?
Thầy Chung nói rất ngắn gọn: “Cậu là người có năng lực. Lên tập trung ĐTQG phải hết sức nỗ lực. Tôi tin cậu sẽ thành công”

- Xin cám ơn và chúc Công Thành thành công!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x