Thái Lan không nhắm 'báo thù' Việt Nam mà là Ấn Độ

Thiên Minh
13:42 ngày 11-05-2019
Giới truyền thông Việt Nam cho rằng, bộ ảnh được đăng tải trên trang facebook chính thức của Thái Lan là nhằm đến Việt Nam. Nhưng trên thực tế, Ấn Độ mới là đối thủ mà người Thái muốn trả hận.
Thái Lan không nhắm 'báo thù' Việt Nam mà là Ấn Độ

Cách đây 3 ngày, lễ bốc thăm King’s Cup 2019 đã diễn ra. Một ngày trước đó, các trang báo Thái Lan và Việt Nam đồng loạt thông báo BTC giải quyết định thay đổi thể thức, tức là sẽ tiến hành bốc thăm ngẫu nhiên 4 đội cho 2 cặp đấu thay vì mặc định 2 đội có thứ hạng FIFA cao hơn gặp nhau và 2 đội có thứ hạng FIFA thấp hơn đối đầu với nhau.

Điều đó khiến người hâm mộ và báo giới không khỏi đặt ra nghi vấn, rằng Thái Lan muốn đối đầu với Việt Nam. Và thực tế kết quả bốc thăm đã diễn ra đúng như dự đoán. Thái Lan gặp Việt Nam (bất chấp tỷ lệ bốc thăm thành công ở cặp đấu này chỉ là 33,33%). Thêm một chi tiết nữa mới phát hiện ra. Đó là cách lễ bốc thăm 6 ngày, Changsuek - facebook chính thức của ĐT Thái Lan bất ngờ đưa một loạt bức ảnh các thành viên trong đội với 3 từ rất ẩn ý: “Tái đấu - Trả thù - Trở lại”.

Theo logic, nhiều người nghĩ rằng người Thái muốn nhắm đến Việt Nam. Nhưng trên thực tế, bộ ảnh này được đăng tải vào ngày 2/5, thời điểm cách 6 ngày trước khi lễ bốc thăm diễn ra. Theo lịch thi đấu trước đó, Thái Lan sẽ gặp Ấn Độ - đội đã thắng 4-1 trước Thái Lan ở vòng bảng Asian Cup 2019. Trận thua đó cũng khiến cho HLV Milovan Rajevac mất việc. Chính vì thế, thông điệp "Trả thù" được người Thái dành cho Ấn Độ chứ không phải Việt Nam.

Thông điệp mang tính dằn mặt của Thái Lan được đăng trên facebook chính thức vốn dĩ dành cho Ấn Độ chứ không phải Việt Nam

Dẫu sao thì giới truyền thông Thái Lan cũng đã đi từ cảm giác bất ngờ cho đến hào hứng khi Thái Lan đối đầu với Việt Nam. Thực tế có rất nhiều lý do để Thái Lan muốn gặp Việt Nam tại King’s Cup. Trang Siam Sports mô tả: “Chỉ nghe đến trận Việt Nam gặp Thái Lan là cổ động viên đã 'sởn tóc gáy'. Tuyển U23 Thái Lan từng thua trên sân đối thủ, nhưng kết quả đó không nói lên nhiều điều. Kết quả cuộc chạm trán giữa hai ĐTQG mới định đoạt tất cả". Trong khi đó, trang Daily News đưa ra quan điểm: “Đối thủ Việt Nam rất mạnh, nhưng tuyển Thái Lan sẽ cho họ thấy khi được chơi trên sân nhà, chúng tôi mang bộ mặt hoàn toàn khác".

Trang Fox Sports châu Á đánh giá: "Nhà vô địch AFF Cup 2018 đang chơi rất tốt gần đây, và sở hữu lứa cầu thủ tài năng. Nhưng ở King's Cup, các đội tham dự đều rất mạnh, đặc biệt là chủ nhà Thái Lan. Hãy nhớ rằng người Thái sẽ không muốn bị bẽ mặt trên sân nhà".
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x