Than Quảng Ninh trên những đôi chân mong manh

Phan Hồng
07:17 ngày 15-07-2020
Than.QN vừa nhận thất bại nặng nề 0-3 trước TP.HCM trên sân nhà. Đó là hệ quả tất yếu khi trong tay HLV Phan Thanh Hùng không có được đội hình mạnh nhất do chấn thương.
Than Quảng Ninh trên những đôi chân mong manh

Bảng xếp hạng V.League 2020

Than.QN nghỉ sớm nhất nhưng cũng trở lại sau dịch Covid-19 muộn nhất do phải thực hiện quy định giãn cách xã hội của tỉnh Quảng Ninh, HLV Phan Thanh Hùng lúc ấy đã mường tượng được những khó khăn mà đội bóng của ông sẽ phải đối mặt. Bởi theo ông, thời gian chuẩn bị trở lại ít, trong lúc phải căng mình để thi đấu với mật độ dày đặc nên cầu thủ rất dễ chấn thương. Điều đáng lo ngại hơn là lực lượng của đội bóng vùng Mỏ mỏng chênh lệch giữa dự bị và chính thức khá lớn nên không dễ tìm người thay thế xứng đáng một khi trụ cột phải ngồi ngoài. Nỗ lo ấy của ông Hùng đã trở thành sự thật khi thời gian qua hàng loạt gương mặt chủ lực trở thành “thương binh”. Chấn thương nặng của Hải Huy như phát pháo mở đầu cho việc biến Than.QN trở thành “bệnh viện”. 

Trong những trận đấu gần đây, HLV Phan Thanh Hùng đã không có sự phục vụ của ít nhất 4 cầu thủ trụ cột. Ngoài Hải Huy, tiền vệ trung tâm Nguyên Sa cũng không thể thi đấu. Nguyên do là tiền vệ này mới trở lại sau thời gian dài dưỡng thương nên không thể kham nổi mật độ thi đấu căng thẳng. Thuyền trưởng của Than.QN cho biết, ông không dám mạo hiểm sử dụng Nguyên Sa thường xuyên bởi có thể dẫn đến hệ lụy xấu sau khi tiền vệ này có dấu hiệu quá tải. Mất đi 2 tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất, đội bóng vùng Mỏ buộc phải sử dụng 2 gương mặt thay thế là Nhật Minh và Hai Long. Họ là những cầu thủ có tiến bộ về chuyên môn, đã ghi dấu ấn nhưng vẫn cần thêm thời gian để có thể khỏa lấp khoảng trống của 2 cầu thủ dày dặc kinh nghiệm kể trên. Đó là lý do mà xem Than.QN thi đấu trong trận thua TP.HCM (0-3), có khá nhiều khoảng trống từ tuyến giữa để cho đối phương khai thác và giành chiến thắng.

HLV Phan Thanh Hùng đang rất đau đầu với bài toán lực lượng khi Than.QN có quá nhiều cầu thủ chấn thương - Ảnh: PHAN TÙNG

Không chỉ mất những chốt chặn từ xa tốt, Than.QN còn không có sự phục vụ của trung vệ ngoại Lastro do chấn thương. Các đội bóng ở V.League đều sử dụng ít nhất 1 tiền đạo ngoại nên hầu như đội nào cũng cần 1 trung vệ ngoại để làm đối trọng trong tranh chấp tay đôi, không chiến. Vậy nên khi Than.QN mất đi “hòn đá tảng” Lastro trong hệ thống phòng ngự thì sức mạnh đã giảm đi đáng kể. Thực tế, bộ đôi trung vệ  nội Thanh Hào và Văn Việt đã cho thấy những sai số nhất định khi sát cánh cùng nhau. Việc để lộ ra nhiều sơ hở cho các chân sút TP.HCM dễ dàng ghi 3 bàn thắng ở trận vừa qua là minh chứng rõ nét nhất. Trên hàng công, Fagan và Jermie chỉ thực sự tạo nên bộ đôi ăn ý khi cùng ra sân nên chỉ cần 1 trong 2 ngoại binh này phải ngồi ngoài, người còn lại liền rơi vào cảnh lẻ loi, dễ bị phong tỏa. Ở những trận vừa qua, tiền đạo Jermie bị chấn thương, phải “bó gối chôn chân” trên khán đài khiến Fagan gặp khó. 

Rõ ràng, việc mất đi gần một nửa đội hình chính trong nhiều trận liên tiếp khiến cho thành tích của Than.QN trở nên phập  phù trận thắng, trận thua. Tất nhiên bên cạnh việc chấn thường thì còn một nguyên nhân nữa khiến cho phong độ của đội bóng vùng Mỏ rơi vào biểu đồ hình sin là khả năng dứt điểm. Như trước TP.HCM, các chân sút của Than.QN tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn rõ nét nhưng không 1 lần tận dụng thành công. Hơn hết, nếu tình trạng chấn thương tràn lan vẫn còn kéo dài, nguy cơ đội bóng vùng Mỏ tụt sâu phía sau BXH là rất dễ xảy ra do sắp tới, họ phải chạm trán những đối thủ đang có phong độ cao như SHB.ĐN, Sài Gòn FC, B.BD.

Hải Huy miệt mài tự tập phục hồi chấn thương
Hơn 1 tháng sau ca phẫu thuật gãy xương ống đồng vì va chạm với trung vệ Phạm Hoàng Lâm của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 3 V.League 2020, tiền vệ Nguyễn Hải Huy đang cố gắng tự tập hồi phục tại nhà riêng. Theo tìm hiểu, Hải Huy vẫn phải dùng nạng để di chuyển. Anh đang tự tập đi từng bước nhỏ và thực hiện các bài tập nhằm tránh teo cơ sau phẫu thuật. Theo chuẩn đoán của các bác sỹ, khoảng đầu tháng 9, Hải Huy có thể bình phục và tham gia tập luyện trở lại cùng Than.QN. Dẫu vậy, khả năng Hải Huy có thể thi đấu ngay ở thời điểm đó vẫn còn là để ngỏ. 

Nói về tình huống va chạm với đối phương, Hải Huy không trách Hoàng Lâm: “Trong pha bóng đó, cả hai bên cùng ham bóng, và không may mắn nên tôi mới chấn thương”. Ở thời điểm hiện tại, Than.QN cũng tìm được người tạm thay thế Hải Huy. Đó là tài năng trẻ mới 20 tuổi - Nguyễn Hai Long. 

Hy vọng Lastro kịp trở lại
HLV Phan Thanh Hùng cho biết, trung vệ Lastro đã tập luyện trở lại. Vị chiến lược gia của Than.QN hy vọng, ngoại binh này có thể thi đấu trong chuyến làm khách trước SHB.ĐN vào cuối tuần này. Sau 9 vòng, Than.QN để lọt lưới nhiều nhất trong nhóm 10 đội đứng đầu của BXH với 13 bàn thua. 

XEM THÊM

HAGL bất ngờ mang Anh Đức về đá cặp với Văn Toàn

Anh Đức chọn số áo đặc biệt khi về đầu quân HAGL

Quang Hải chưa nghĩ tới sẽ bảo vệ chức vô địch cùng Hà Nội

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x