Thành lập 2 ban huấn luyện cho ĐT U23 và ĐTQG Việt Nam

Khắc Sơn
06:35 ngày 10-04-2015
Do SEA Games 28 diễn ra đúng thời điểm vòng loại World Cup 2018 chính thức khởi động nên VFF đang phải lên kế hoạch thật hoàn hảo cho ĐT U23 và ĐTQG.
Thành lập 2 ban huấn luyện cho ĐT U23 và ĐTQG Việt Nam
Như đã biết, VFF và HLV Miura đã thống nhất chủ trương là nhà cầm quân người Nhật Bản sẽ dẫn dắt cả ĐT U23 và ĐTQG trong năm 2015. Nhiệm vụ của ông là giành thành tích tốt nhất có thể ở SEA Games 28 và vòng loại World Cup. Tuy nhiên, cái khó là lịch thi đấu SEA Games 28 sẽ có một khoảng giao thoa với vòng loại World Cup 2018 nên bộ phận chuyên môn sẽ phải tính toán thật kĩ lưỡng.

VFF và HLV Miura đã có những kế hoạch ban đầu cho cả hai đội bóng. Kế hoạch sẽ trở nên chi tiết hơn sau lễ bốc thăm, xếp lịch thi đấu SEA Games 28 và vòng loại World Cup 2018. Theo tính toán, nếu U23 Việt Nam giành vé đến bán kết SEA Games (13/6) thì ông Miura sẽ không thể chỉ đạo một trận đấu ở vòng loại World Cup 2018 của ĐTQG. 

Về vấn đề này, VFF và ông Miura đã thống nhất sẽ thành lập 2 ban huấn luyện riêng biệt cho ĐT U23 QG và ĐTQG. Đặc biệt, những phó tướng của ông Miura ở ĐTQG phải là những người cứng về chuyên môn để khi cần thiết sẽ đảm nhiệm vai trò Quyền HLV trưởng để trực tiếp cầm quân ở vòng loại World Cup 2018. Vì thế, trợ lý của ông Miura phải là người từng đảm nhiệm vai trò HLV trưởng ở đội bóng. Tất nhiên, giáo án huấn luyện và cách bày binh bố trận trong trận đấu sẽ được ông Miura bàn thảo một cách kĩ lưỡng cho các trợ lý. Hiện tại, các bộ phận chuyên môn của VFF và HLV Miura đang lên danh sách những ứng viên có thể đảm nhiệm vai trò trợ lý HLV trưởng ĐTQG. Lựa chọn ai sẽ do ông Miura trực tiếp quyết định.


Cũng liên quan đến quá trình chuẩn bị cho SEA Games 28 và vòng loại World Cup 2018, VFF đang xúc tiến kế hoạch thi đấu giao hữu cho ĐT U23 QG. Đội bóng trẻ của chúng ta sẽ được ưu tiên có 4 trận đấu giao hữu với những đội bóng trong và ngoài nước. Riêng với ĐTQG, do thời gian tập trung ngắn nên VFF dự định chỉ tổ chức các trận đấu giao hữu với các đối tượng trong nước.

Ngày 17/5, ĐTQG tập trung
Theo kế hoạch, ngày 17/5, ĐTQG sẽ chính thức tập trung tại Hà Nội để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2018. HLV Miura sẽ trực tiếp huấn luyện và chỉ giao quyền cho trợ lý sau khi sang Singapore dự SEA Games 28. Trong thời gian tới, ông Miura sẽ lên danh sách những cầu thủ sẽ được triệu tập lên ĐTQG để trình lên VFF.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • ĐTQG nữ Việt Nam ra mắt HLV người Nhật Bản ĐTQG nữ Việt Nam ra mắt HLV người Nhật Bản

    Chiều 4/3, VFF đã tổ chức lễ ký hợp đồng và công bố HLV Norimatsu Takashi đảm nhận cương vị HLV trưởng ĐTQG nữ thi đấu tại giải bóng đá nữ vô địch ĐNÁ 2015 và vòng loại Olympic 2016.

  • Vì bạn xứng đáng! Vì bạn xứng đáng!

    Một đồng nghiệp của tôi nhận xét rằng, ông Toshiya Miura đã thành công khi gửi được một thông điệp về sự công bằng ở ĐT Olympic Việt Nam. Sự công bằng được thể hiện ở việc, mọi cầu thủ đều có cơ hội lên tuyển. Và, sự công bằng còn được nâng lên một cấp độ khi mỗi cầu thủ đều có cơ hội để giành lấy vị trí, giành lấy vinh quang.

  • Đi tìm “nhạc trưởng” cho Olympic Việt Nam Đi tìm “nhạc trưởng” cho Olympic Việt Nam

    Tiền vệ Lương Xuân Trường được xem là một trong những cầu thủ sáng giá nhất trong vai trò tổ chức tấn công của ĐT Olympic Việt Nam. Tuy nhiên, “nhạc trưởng” tương lai của bóng đá Việt Nam đã bị chấn thương và gần như sẽ phải chia tay đội tuyển.

  • ĐT Olympic Việt Nam vượt qua giới hạn! ĐT Olympic Việt Nam vượt qua giới hạn!

    Buổi tập thứ hai của ĐT Olympic Việt Nam diễn ra vào ngày 7 tháng 1 âm lịch, tức là trong tâm trí của các học trò HLV Toshiya Miura, Tết vẫn còn ở đâu đó, nhưng thực tế thì công việc đã là mối quan tâm hàng đầu.

  • Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng: "2015 là năm khởi đầu cho những kế hoạch lớn" Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng: "2015 là năm khởi đầu cho những kế hoạch lớn"

    Nhân dịp đầu Xuân Ất Mùi 2015, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã chia sẻ về những kế hoạch của bóng đá Việt Nam. Người đứng đầu VFF khẳng định, muốn có tương lai thì ngay từ lúc này phải dồn tâm sức cho những định hướng dài hơi và bài bản.

  • Ngày 24/2, ĐT Olympic Việt Nam tập trung: Sẽ được VFF tạo mọi điều kiện tốt nhất! Ngày 24/2, ĐT Olympic Việt Nam tập trung: Sẽ được VFF tạo mọi điều kiện tốt nhất!

    Hôm qua (12/2), lãnh đạo VFF và HLV Toshiya Miura đã có buổi làm việc để đi đến thống nhất về kế hoạch sắp tới của ĐT Olympic Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2016. Theo đó, đợt tập trung gần nhất của đội sẽ bắt đầu từ ngày 24/2.

  • PCT VFF Trần Quốc Tuấn: "Trẻ hóa là câu chuyện của toàn cầu!" PCT VFF Trần Quốc Tuấn: "Trẻ hóa là câu chuyện của toàn cầu!"

    Hôm qua (29/1), Phó chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn đã có những chia sẻ thẳng thắn với PV báo Bóng đá xung quanh việc trẻ hóa ĐTQG và kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 28 của bóng đá Việt Nam.

  • HLV Miura sẽ toàn quyền trong tuyển chọn nhân sự HLV Miura sẽ toàn quyền trong tuyển chọn nhân sự

    Trao đổi với báo chí, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cho biết, không có chuyện VFF giao ĐT U23 và ĐTQG cho hai HLV khác nhau.

  • Chùm ảnh: Lễ ký hợp đồng tài trợ trang phục cho các ĐTQG với nhà tài trợ Grand Sport Chùm ảnh: Lễ ký hợp đồng tài trợ trang phục cho các ĐTQG với nhà tài trợ Grand Sport

    Ngày 19/11/2014, tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng tài trợ trang thiết bị cho các ĐTQG giữa LĐBĐ Việt Nam và công ty Grand Sport Group Co. (Thái Lan). Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của các lãnh đạo LĐBĐVN, đại diện nhà tài trợ, HLV trưởng ĐTQG Việt Nam Toshiya Miura cùng đông đảo giới truyền thông.

  • VFF sẽ tạo điều kiện cho Duy Khánh chữa trị tốt nhất VFF sẽ tạo điều kiện cho Duy Khánh chữa trị tốt nhất

    Phút thứ 7 của trận giao hữu Việt Nam – Bahrain trên sân Thống Nhất tối 29/10, trung vệ Duy Khánh đã bị đứt dây chằng trong một pha va chạm với cầu thủ của đội khách.

  • Khi ông Miura xây nhà… Khi ông Miura xây nhà…

    Đến bây giờ, điều mà HLV Toshiya Miura làm được không chỉ là đưa các ĐTQG trở lại với quỹ đạo chiến thắng mà còn thể hiện ở việc, ông khiến dư luận tin vào lựa chọn của ông. Và khi tin vào Miura thì cũng nghĩa là tin thành công của bóng đá Việt Nam trong một ngày không xa!

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x